Hoàn thiện thể chế chính sách để thu hút dòng vốn FDI

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 14.2, tại Hội nghị tham vấn hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài (FDI), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết chủ trương nhất quán của Việt Nam là tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách để tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài.
Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị diễn ra tại Bình Dương, do Bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức, có sự tham dự của 350 khách mời trong và ngoài nước, cùng đại diện 400 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) tại Bình Dương.

Theo số liệu công bố, tính hết năm 2018, Việt Nam có gần 27.400 dự án FDI đang hoạt động, đến từ 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư cam kết tới 340 tỉ USD. Đây là thành tựu nổi bật, tuy nhiên trong quá trình phát triển còn tồn tại một số hạn chế. Vì vậy Chính phủ cần lắng nghe ý kiến từ các địa phương, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành một Nghị quyết về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tại hội nghị, các địa phương và doanh nghiệp trong nước đặt vấn đề hoàn thiện thể chế để các doanh nghiệp nước ngoài phát triển và không chèn lấn các doanh nghiệp trong nước. Xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ giữa các vùng miền và các tỉnh với nhau, tăng tính kết nối lưu thông hàng hóa.

Các chuyên gia và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài cho rằng, việc hợp tác giữa doanh nghiệp cần thực hiện ba tầng giữa chính phủ với chính phủ, giữa cơ quan với cơ quan, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

Cần có chính sách thu hút đầu tư riêng biệt đối với những nhà đầu tư đặc biệt để kêu gọi các tập đoàn đa quốc gia đầu tư tại Việt Nam. Nghiên cứu để hoàn thiện khung chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp FDI.

Đại biểu tham gia tại hội nghị.
Đại biểu tham gia tại hội nghị.

Bên cạnh đó, cần cắt giảm mạnh mẽ các điều kiện kinh doanh vô lý và cải thiện mạnh mẽ thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều này tạo thuận lợi cho tất cả loại hình doanh nghiệp trong đó có đầu tư nước ngoài. Thực hiện minh bạch và không hồi tố các chính sách.

Phát biểu tổng kết tại hội nghị, Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Có thể chế chính sách phù hợp làm tốt công tác quy hoạch để gắn kết mô hình công nghiệp, đô thị, dịch vụ. Đồng thời, xây dựng hệ sinh thái cho đổi mới sáng tạo và xây dựng nền kinh tế số. Hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong cách mạng 4.0.

Theo Phó Thủ tướng, chủ trương nhất quán của Việt Nam là tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách để tăng cường hơn nữa thu hút đầu tư nước ngoài. Khẳng định doanh nghiệp FDI là một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế Việt Nam. Các doanh doanh FDI là thành viên tích cực trong đại gia đình doanh nghiệp Việt Nam.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp FDI

QUANG ĐẠI |

Thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ, Nghệ An tích cực triển khai các giải pháp đồng hành, giải quyết kịp thời các kiến nghị của các doanh nghiệp (DN) FDI trên địa bàn.

Quảng Trị: Doanh nghiệp FDI khốn khó vì... "huyện hết đất"

HẢI HÒA |

Cty TNHH My Anh - Khe Sanh là doanh nghiệp (DN) FDI 100% vốn của nhà đầu tư Việt kiều Úc, được UBND tỉnh Quảng Trị cấp phép đầu tư và cho thuê 1.500ha đất cho lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao tại huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) từ năm 2014. Nhưng, từ đó đến nay, chỉ mới được giao khoảng 400ha đất; số còn lại chính quyền địa phương trả lời không giao cho DN nữa.

Không có chuyện doanh nghiệp FDI sa thải 80% người lao động ở độ tuổi 30-35

Xuân Hải |

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã nói như vậy khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại phiên chất vấn ngày 5.6.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghệ An tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp FDI

QUANG ĐẠI |

Thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ, Nghệ An tích cực triển khai các giải pháp đồng hành, giải quyết kịp thời các kiến nghị của các doanh nghiệp (DN) FDI trên địa bàn.

Quảng Trị: Doanh nghiệp FDI khốn khó vì... "huyện hết đất"

HẢI HÒA |

Cty TNHH My Anh - Khe Sanh là doanh nghiệp (DN) FDI 100% vốn của nhà đầu tư Việt kiều Úc, được UBND tỉnh Quảng Trị cấp phép đầu tư và cho thuê 1.500ha đất cho lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao tại huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) từ năm 2014. Nhưng, từ đó đến nay, chỉ mới được giao khoảng 400ha đất; số còn lại chính quyền địa phương trả lời không giao cho DN nữa.

Không có chuyện doanh nghiệp FDI sa thải 80% người lao động ở độ tuổi 30-35

Xuân Hải |

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã nói như vậy khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại phiên chất vấn ngày 5.6.