Hoãn họp Hội nghị trực tuyến với các địa phương, tập trung chống COVID-19

Trần Vương |

Công điện của Văn phòng Chính phủ đề nghị người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương dành thời gian tối đa cho việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 30.3, Văn phòng Chính phủ ra công điện về việc hoãn Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương dự kiến diễn ra trong ngày 31.3 để tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Công điện nêu rõ: Để tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hoãn Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch COVID-19.

Công điện của Văn phòng Chính phủ đề nghị người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương dành thời gian tối đa cho việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị số 15 ngày 27.3.2020 của Thủ tướng; liên tục cập nhật tình hình, bám sát các chỉ đạo mới của Thủ tướng trong công tác phòng chống dịch.

Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Toàn thể dân tộc chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch COVID-19

|

Trước tình hình phức tạp của đại dịch, ngày 30.3, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã có Lời kêu gọi Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn "Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài".

Dịch COVID-19 ở Việt Nam chính thức bước sang cấp độ 3

Thùy Linh |

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Quốc gia, tình hình dịch COVID-19 đã bước sang cấp độ 3. Lúc này vai trò của y tế cơ sở tiếp tục được phát huy và nâng cao trong việc phát hiện ca bệnh và hạn chế lây lan ra cộng đồng.

"COVID-19 từ Bệnh viện Bạch Mai đã lan ra gần 20 quận, huyện của Hà Nội"

Nhóm PV |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, dịch COVID-19 từ Bệnh viện Bạch Mai đã lan ra gần 20 quận, huyện, và chỉ trong thời gian ngắn sẽ lan ra 30 quận, huyện, thị xã.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Toàn thể dân tộc chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch COVID-19

|

Trước tình hình phức tạp của đại dịch, ngày 30.3, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã có Lời kêu gọi Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn "Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài".

Dịch COVID-19 ở Việt Nam chính thức bước sang cấp độ 3

Thùy Linh |

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Quốc gia, tình hình dịch COVID-19 đã bước sang cấp độ 3. Lúc này vai trò của y tế cơ sở tiếp tục được phát huy và nâng cao trong việc phát hiện ca bệnh và hạn chế lây lan ra cộng đồng.

"COVID-19 từ Bệnh viện Bạch Mai đã lan ra gần 20 quận, huyện của Hà Nội"

Nhóm PV |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, dịch COVID-19 từ Bệnh viện Bạch Mai đã lan ra gần 20 quận, huyện, và chỉ trong thời gian ngắn sẽ lan ra 30 quận, huyện, thị xã.