Hoàn chỉnh thêm hồ sơ dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn chỉnh thêm hồ sơ dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để xem xét trước khi bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Sáng 23.11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị của Chính phủ về bổ sung 2 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện là cần thiết. Nước ta đã đưa ra mục tiêu đến năm 2030 mạng di động 5G phủ sóng toàn quốc, mọi người dân được truy cập internet băng thông rộng với chi phí thấp.

Đồng thời, việc này cũng  khắc phục những vướng mắc của Luật Tần số vô tuyến điện hiện hành; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của Luật Tần số vô tuyến điện với một số luật ban hành sau có nội dung liên quan như Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Luật Đầu tư năm 2020...

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

Năm 2020, Chính phủ đã có Tờ trình trình Quốc hội dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Tuy nhiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã tạm thời rút dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) ra khỏi chương trình kỳ họp thứ chín. Điều này để Chính phủ, ngành y tế tập trung dành thời gian cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo hoàn thiện hồ sơ bảo đảm chất lượng, tạo sự đồng thuận giữa các cơ quan có liên quan.

Hiện Chính phủ đã chỉnh lý lại nội dung Tờ trình Quốc hội theo hướng làm rõ lý do phát sinh các chính sách trong quá trình xây dựng dự án Luật cũng như làm rõ định hướng giải quyết các tồn tại của Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009. Chính phủ cũng chỉnh lý nội dung của dự thảo Luật và bổ sung danh mục và dự thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Việc Chính phủ tiếp tục đề nghị bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sẽ đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cũng như yêu cầu tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan soạn thảo tránh tâm lý đưa ra một số chính sách rồi trong quá trình thực hiện thì “tính sau”.

“Thực tế có nhiều chính sách khi đưa ra quá trình làm lại phát sinh chính sách mới hoặc chính sách định làm lại không thực hiện được. Đây là điều tất nhiên vì không phải chính sách lúc đầu là đúng hết cả”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý các cơ quan chủ trì thẩm tra tập trung vào thẩm tra các chính sách ngay từ khi dự án luật được đăng ký. Đối với 2 dự án luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo cần chú ý tiếp tục hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động kinh tế - xã hội; bảo đảm các dự án luật tương thích với các điều ước quốc tế và các văn bản pháp luật có liên quan.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, nhiều ý kiến cho rằng hồ sơ dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) chưa đáp ứng yêu cầu, do đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn chỉnh thêm hồ sơ dự án luật để xem xét trước khi bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, 100% ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết. Bổ sung dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ ba (tháng 5.2022), thông qua tại kỳ họp thứ tư (tháng 10.2022).

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thông qua Nghị quyết giải thích Khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự 2015

Phạm Đông |

Tại phiên họp thứ 5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết giải thích Khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Dự kiến nội dung, 3 phương án tổ chức kỳ họp bất thường của Quốc hội

Phạm Đông |

Chiều 22.11, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường của Quốc hội và bước đầu việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Tối ưu hoá quyền lợi BHXH cho người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc

Phạm Đông |

Việc ký Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ giúp người lao động Việt Nam đến làm việc tại đây tránh đóng song trùng BHXH, đồng thời tối ưu hóa quyền lợi của người lao động là công dân hai nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thông qua Nghị quyết giải thích Khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự 2015

Phạm Đông |

Tại phiên họp thứ 5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết giải thích Khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Dự kiến nội dung, 3 phương án tổ chức kỳ họp bất thường của Quốc hội

Phạm Đông |

Chiều 22.11, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường của Quốc hội và bước đầu việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Tối ưu hoá quyền lợi BHXH cho người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc

Phạm Đông |

Việc ký Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ giúp người lao động Việt Nam đến làm việc tại đây tránh đóng song trùng BHXH, đồng thời tối ưu hóa quyền lợi của người lao động là công dân hai nước.