Hòa Bình thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

Khánh Linh |

Hòa Bình - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Ngày 22.7, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa có Quyết định số 568 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh gồm 15 thành viên.

Ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình làm Trưởng ban.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình là Phó Trưởng ban Thường trực.

Phó ban gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Các thành viên khác, gồm có: Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh thanh tra tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thực hiện theo quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2.6.2022 của Ban Bí thư.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng

QUANG ĐẠI |

Ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh họp phiên thứ Nhất

Trần Tuấn |

Phiên họp thứ Nhất có ý nghĩa rất quan trọng nhằm xác định các cơ sở chính trị, pháp lý và trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh trước Đảng bộ, nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương.

Bạc Liêu: Chính thức ra mắt Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu -  Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bạc Liêu.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Nghệ An: Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng

QUANG ĐẠI |

Ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh họp phiên thứ Nhất

Trần Tuấn |

Phiên họp thứ Nhất có ý nghĩa rất quan trọng nhằm xác định các cơ sở chính trị, pháp lý và trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh trước Đảng bộ, nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương.

Bạc Liêu: Chính thức ra mắt Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu -  Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bạc Liêu.