Hòa Bình cần khắc phục tồn tại, đẩy mạnh chỉ số cạnh tranh

Khánh Vũ |

Dự hội nghị xúc tiến đầu tư và làm việc với tỉnh Hòa Bình ngày 11.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá về những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hòa Bình so với các tỉnh vùng Tây Bắc và mong muốn tỉnh Hòa Bình có nhiều bước tiến mới trong phát triển kinh tế, xã hội.

Hòa Bình còn bỏ phí các lợi thế

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cho biết: Tốc độ tăng trưởng của tỉnh đứng thứ 19 cả nước (8,36%). So sánh với 6 tỉnh vùng Tây Bắc, Hòa Bình có 4 chỉ tiêu đứng thứ nhất: So xã và đơn vị cấp huyện đạt tiêu chí nông thôn mới, số dự án và vốn đầu tư FDI, cơ cấu kinh tế công nghiệp- xây dựng, tỉ lệ hộ nghèo); có 3 chỉ tiêu đứng thứ 2: Tốc độ tăng trưởng, GRDP bình quân đầu người và kim ngạch xuất, nhập khẩu; và 1 chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đứng thứ 3. Tuy nhiên, tỉnh có  2 chỉ tiêu phát triển kinh tế không đạt chỉ tiêu kế hoạch…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình. Ảnh: VPG/Quang Hiếu
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả Hòa Bình đạt được thời gian qua như phát triển toàn diện, tốc độ cao, cơ cấu chuyển dịch tích cực... Thủ tướng cũng chỉ ra, quy mô sản xuất kinh doanh nội địa còn nhỏ. Nội lực kinh tế và năng lực cạnh tranh còn thấp. Hầu hết doanh nghiệp (DN) tư nhân của tỉnh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ.

Mặc dù Hòa Bình có nhiều cố gắng vượt thu trong năm nay, nhưng mới đáp ứng được 30% nhu cầu chi, Thủ tướng mong muốn tỉnh cần phấn đấu mạnh mẽ hơn, bởi trong nhiều năm qua, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hòa Bình thường xuyên nằm ở nhóm sau trong 63 tỉnh, thành phố; năm qua, chỉ xếp hạng 52/63 địa phương; vẫn còn phản ánh về tình trạng đối xử bất bình đẳng giữa các thành phần kinh tế: Có tới 49% DN cho rằng tỉnh ưu tiên thu hút FDI hơn là phát triển khu vực tư nhân; 63% phản ánh tỉnh ưu đãi DN lớn hơn là doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Xây dựng tổng thể chương trình phòng chống thiên tai

Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị: Hòa Bình là tỉnh kề cận và nằm trong vùng Thủ đô Hà Nội có lợi thế, cơ hội phát triển của tỉnh, cần xác định những mục tiêu phấn đấu cao hơn và quyết liệt hơn khai thác hiệu quả nguồn lực tự nhiên, đất đai, văn hóa và con người để phát triển lâu dài và bền vững, tận dụng các lợi thế mới để tạo ra bước phát triển mạnh mẽ về du lịch, văn hóa…

Tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương xây dựng quy hoạch chiến lược tổng thể để phát triển đồng bộ các ngành lĩnh vực thế mạnh. Hòa Bình cần phát triển lâm nghiệp gắn với chế biến gỗ xuất khẩu, một tiềm năng rất lớn khi mà đất chưa có rừng lên tới hơn 112.800ha, có khả năng cung cấp đến hơn 400.000m3 gỗ hàng năm. Qua đó, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm đồ gỗ và nội thất của thế giới. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sạch, hữu cơ để cung ứng cho vùng Thủ đô cũng như hướng về xuất khẩu.

Thúc đẩy mạnh mẽ liên kết vùng theo chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị; khai thác lợi thế khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Thủ tướng cho rằng, con người, đất đai, núi đồi, sông nước, đặc biệt là văn hóa của đồng bào Hòa Bình là một thế mạnh hiếm hoi, có giá trị trong phát triển lâu dài. Tỉnh cần tập trung vào một số lĩnh vực như du lịch, xây dựng Hòa Bình thành tỉnh du lịch thực sự bởi có nhiều tiềm năng và lợi thế.

Đặc biệt, Hòa Bình cần có chương trình tổng thể Phòng chống thiên tai, triển khai các giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đập Thủy điện Hòa Bình và vùng hạ du, các vùng có nguy cơ, đồi Ông Tượng. Đây là vùng chân đập sông Đà, cần có nghiên cứu cơ bản, không chất tải thêm vào khu vực này. Thủ tướng giao các bộ, ngành chức năng nghiên cứu cơ bản khu vực này để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt kỳ vọng vào thế hệ sinh viên Việt Nam

Thảo Anh - TAN |

Sáng 10.12, tại Hà Nội, Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X diễn ra khai mạc phiên trọng thể với sự tham gia của 693 đại biểu đại diện cho tổ chức Hội Sinh viên trong và ngoài nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cả nước đều hướng về đội tuyển Việt Nam

Hữu Long |

Trận đấu chung kết lượt đi AFF Cup giữa tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia tại sân vận động Bukit Jalil vào ngày 11.12 sắp đến, Thủ tướng chúc đội tuyển thi đấu thành công, giành được thắng lợi cho tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Sẽ có chính sách riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp”

THUỲ TRANG |

Tại buổi đối thoại với hơn 250 bạn trẻ khởi nghiệp chiều 29.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định giao cho các bộ ban ngành nghiên cứu những chính sách riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp (starup), làm sao để thủ tục thật thông thoáng, nguồn vốn dồi dào và bất kì ai cũng dễ dàng tiếp cận.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt kỳ vọng vào thế hệ sinh viên Việt Nam

Thảo Anh - TAN |

Sáng 10.12, tại Hà Nội, Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X diễn ra khai mạc phiên trọng thể với sự tham gia của 693 đại biểu đại diện cho tổ chức Hội Sinh viên trong và ngoài nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cả nước đều hướng về đội tuyển Việt Nam

Hữu Long |

Trận đấu chung kết lượt đi AFF Cup giữa tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia tại sân vận động Bukit Jalil vào ngày 11.12 sắp đến, Thủ tướng chúc đội tuyển thi đấu thành công, giành được thắng lợi cho tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Sẽ có chính sách riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp”

THUỲ TRANG |

Tại buổi đối thoại với hơn 250 bạn trẻ khởi nghiệp chiều 29.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định giao cho các bộ ban ngành nghiên cứu những chính sách riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp (starup), làm sao để thủ tục thật thông thoáng, nguồn vốn dồi dào và bất kì ai cũng dễ dàng tiếp cận.