Hình ảnh đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Hàn Quốc

Khánh Minh |

Chiều 12.12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến sân bay quốc tế Incheon, thủ đô Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug, ngày 12.12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Hàn Quốc có ý nghĩa tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc đang có những bước phát triển mạnh mẽ và hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2022.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Incheon, Seoul. Ảnh: TTXVN
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Incheon, Seoul. Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: TTXVN
Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng. Ảnh: TTXVN
Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Incheon, Seoul. Ảnh: TTXVN
đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Incheon, Seoul.
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: TTXVN

Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc ngày 22.12.1992. Với mối quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế sâu rộng trong gần 30 năm qua, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Trong năm 2021, các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh nhằm tăng cường hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai nước. Cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 15.7; Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo- kyum ngày 22.7; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug ngày 23.6.

Trên lĩnh vực kinh tế, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư (với tổng số vốn đăng ký 72,35 tỉ USD, 9.100 dự án còn hiệu lực), thứ hai về ODA (với số vốn 1,5 tỉ USD giai đoạn 2016-2020, gia hạn đến 2023); thứ hai về thương mại (8 tháng của năm 2021, kim ngạch thương mại song phương đạt 48,5 tỉ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2020).

Hàn Quốc là thị trường tiếp nhận lao động lớn thứ hai của Việt Nam và Việt Nam là nước phái cử lao động lớn thứ hai. Hiện Việt Nam có khoảng 48.000 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc.

Tháng 1.2021, hai bên đã ký lại Biên bản ghi nhớ thông thường về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS). Việt Nam đang cho phép các địa phương thí điểm mô hình phái cử lao động thời vụ sang Hàn Quốc làm việc 3-6 tháng.

Trước tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 ở Việt Nam, Chính phủ, doanh nghiệp Hàn Quốc đã có những hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch, nhất là về vaccine và thuốc chữa trị COVID-19, phát triển công nghiệp dược, nâng cao năng lực y tế. Hàn Quốc đã hỗ trợ Việt Nam hơn 1 triệu liều vaccine Astra Zeneca và tiếp tục xem xét hỗ trợ y tế, trong đó có vaccine cho Việt Nam trong thời gian tới.

Trong những năm qua, quan hệ giữa hai Quốc hội hai nước không ngừng được củng cố và phát triển theo tinh thần Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội năm 2013.

Trả lời phỏng vấn TTXVN, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug khẳng định Việt Nam là quốc gia chủ chốt trong Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc, đồng thời là một quốc gia rất quan trọng trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược.

Thông qua cơ hội này, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới, lãnh đạo Việt Nam và Hàn Quốc sẽ thảo luận về vấn đề nâng cấp quan hệ song phương từ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược hiện nay lên quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ

Khánh Minh |

Sáng 12.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hoà Ấn Độ từ ngày 12-19.12.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

Phạm Đông |

Tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xaysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội kết thúc chuyến thăm và làm việc tại châu Âu

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã kết thúc chuyến tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới, thăm làm việc với Nghị viện Châu Âu và Vương quốc Bỉ, thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan. 

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ

Khánh Minh |

Sáng 12.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hoà Ấn Độ từ ngày 12-19.12.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

Phạm Đông |

Tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xaysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội kết thúc chuyến thăm và làm việc tại châu Âu

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã kết thúc chuyến tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới, thăm làm việc với Nghị viện Châu Âu và Vương quốc Bỉ, thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan.