Hình ảnh bộ đội vì nhân dân quên mình chính là tình dân tộc, nghĩa đồng bào

VƯƠNG TRẦN |

Theo Thủ tướng, hình ảnh bộ đội vì nhân dân quên mình đó là "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", thể hiện vai trò của quân đội trong lúc dịch bệnh COVID-19, tạo niềm tin cho nhân dân nước ta và thế giới.

Chiều ngày 22.3, tại Cục Quân y, Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc trực tuyến với 50 điểm cầu trong toàn quân để kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có các điểm cầu được sử dụng làm khu cách ly.

Thủ tướng đã trao đổi, nói chuyện với cán bộ, nhân viên và công dân tại khu cách ly.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, qua nghe báo cáo, đặc biệt là ý kiến của những người tại khu cách ly, điều đó nói lên, quân với dân một ý chí, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, trong đó quân đội là người tiên phong để thực hiện chủ trương của nhà nước bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

“Quân đội của chúng ta luôn là trụ cột quốc gia, đất nước, đặc biệt là khi đất nước lâm nguy, giặc giã, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm thì vai trò chủ đạo, tính chất nòng cốt của quân đội càng thể hiện rõ và phát huy mạnh mẽ, đặc biệt là quân đội ta, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng” – Thủ tướng nói.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Cục Quân y, Bộ Quốc phòng. Ảnh T.Vương
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Cục Quân y, Bộ Quốc phòng. Ảnh T.Vương

Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn vì nhân dân quên mình của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đặc biệt là quân đội đang làm việc ở tuyến biên giới, khu cách ly tập trung và nhiều nơi khác phòng chống đại dịch này của nước ta. Đặc biệt, trong công cuộc phòng chống dịch này, các đơn vị đã huy động hàng ngàn chiến sĩ, sĩ quan, đơn vị tham gia chống dịch.

“Các đồng chí đã ngày đêm quên mình, chăm sóc hỗ trợ hàng vạn người người cách ly tập trung dù ban đêm hay ban ngày, trời nắng hay mưa. Nhiều đơn vị nhường chỗ ở cho người cách ly tại đơn vị được phân công.

Đặc biệt là trường quân sự đã quản lý, chăm sóc tận tình như người dân được cách ly đã nói chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ, đảm bảo an ninh trật tự… nhiều cử chỉ, hành động khác đã đem lại niềm tin cho nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh, hoạn nạn đang diễn ra ở nhiều tỉnh thành” – Thủ tướng nói và biểu dương, đánh giá cao lực lượng quân đội, quân y, đơn vị quân khu được giao nhiệm vụ quan trọng này.

Theo Thủ tướng, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ vì nhân dân quên mình, đó chính là tình dân tộc, nghĩa đồng bào, thể hiện vai trò của quân đội trong lúc dịch bệnh, tạo niềm tin cho nhân dân nước ta và thế giới

Thủ tướng làm việc với Cục Quân y, Bộ Quốc phòng. Ảnh T.Vương
Thủ tướng làm việc với Cục Quân y, Bộ Quốc phòng. Ảnh T.Vương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị quân đội tiếp tục thực hiện một số giải pháp chống dịch COVID-19. Đó là mọi đơn vị, cán bộ chiến sĩ phải phòng chống bệnh tật, đeo khẩu trang, rửa tay, ăn uống, tập luyện, giữ gìn sức khỏe, không để dịch bệnh lây vào đơn vị quân đội.

Trong giai đoạn cao điểm sắp tới, các lực lượng cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa, hy sinh thời gian, bao quát mọi công việc điều hành việc cách ly toàn quốc thành công.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Cục Quân y huy động lực lượng quân y các quân khu, một số đơn vị y tế cơ sở các địa phương để đào tạo, bồi dưỡng quy định lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm, sử dụng kết quả nhanh, đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm, đặc biệt lây nhiễm trong đơn vị được phân công cách ly.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đã phát động mọi người cùng nhắn tin ủng hộ chương trình “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng làm việc với Cục Quân y, Bộ Quốc phòng về chống dịch COVID-19

Vương Trần |

Chiều 22.3, tại Cục Quân y, Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc trực tuyến với 50 điểm cầu trong toàn quân để kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có các điểm cầu được sử dụng làm khu cách ly.

Thủ tướng đồng ý mua sớm 10 xe xét nghiệm lưu động

VƯƠNG TRẦN |

Phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội chuẩn bị thêm các cơ sở đủ để cách ly 20.000 người, lưu ý lựa chọn các địa điểm gần sân bay, không ở trong các khu đông dân cư.

Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Báo Lao Động |

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký Thông báo số 172-TB/TW Kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn thông báo này.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Thủ tướng làm việc với Cục Quân y, Bộ Quốc phòng về chống dịch COVID-19

Vương Trần |

Chiều 22.3, tại Cục Quân y, Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc trực tuyến với 50 điểm cầu trong toàn quân để kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có các điểm cầu được sử dụng làm khu cách ly.

Thủ tướng đồng ý mua sớm 10 xe xét nghiệm lưu động

VƯƠNG TRẦN |

Phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội chuẩn bị thêm các cơ sở đủ để cách ly 20.000 người, lưu ý lựa chọn các địa điểm gần sân bay, không ở trong các khu đông dân cư.

Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Báo Lao Động |

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký Thông báo số 172-TB/TW Kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn thông báo này.