KỶ NIỆM 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC BÁC HỒ:

“Hình ảnh Bác luôn hiện diện trong tôi với lòng kính trọng”

VƯƠNG TRẦN |

Cựu chiến binh Phùng Minh Út (64 tuổi, Sóc Trăng) bày tỏ sự xúc động khi chia sẻ về hình ảnh Bác Hồ trong trái tim ông và những việc làm ý nghĩa của ông và gia đình xuất phát từ việc học tập và làm theo lời Bác.

Anh dũng trong chiến đấu, anh hùng trong sự nghiệp đổi mới

Ngày 19.8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với tên gọi “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng”.

Sự kiện được tổ chức vào dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi giao lưu, những tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trực tiếp giao lưu với khán giả.

Nhiều khán giả đã không khỏi xúc động khi nhắc tới cựu chiến binh Phùng Minh Út (64 tuổi) Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Ông Út là người đã đóng góp công sức, tiền của và vận động bè bạn để xây dựng 32 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách với trị giá gần 1,3 tỉ đồng trong những năm qua.

Cựu chiến binh Phùng Minh Út là thương binh hạng 4/4, là người từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Hòa bình lập lại, ông Út trở về quê hương, cùng gia đình khai phá 2ha đất thực hiện mô hình tôm - lúa, gắn với phát triển trồng trọt và cung cấp con giống cho các hộ nuôi tôm.

 
Cựu chiến binh Phùng Minh Út (giữa) chia sẻ tại chương trình. Ảnh T.V

Việc sản xuất, kinh doanh có năm được, năm thất, nhưng gia đình ông luôn chi xài tiết kiệm, dành dụm vốn để tái sản xuất, còn lại làm công tác xã hội để góp phần nhỏ bé của mình cho những gia đình liệt sĩ, đồng chí, đồng đội năm xưa hiện là thương binh, bệnh binh còn nghèo khó...

Ông Út là người đã sáng lập ra “Hội từ thiện Cựu Chiến binh” để tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân cùng tham gia vào các hoạt động của hội; xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai các phong trào nhân đạo, từ thiện; thường xuyên khảo sát, lập danh sách các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự trợ giúp của cộng đồng để vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ.

Từ miền Nam ra thăm lăng Bác Hồ, cựu chiến binh Phùng Minh Út bày tỏ sự xúc động. Ông chia sẻ: “Hình ảnh Bác luôn hiện diện trong tôi với lòng kính trọng”.

“Thấy bà con còn khó khăn nên giúp đỡ”

Còn anh nông dân Ngô Văn Đậu (56 tuổi, ở An Giang) luôn say mê làm kinh tế giỏi. Hiện gia đình anh Đậu có khoảng 20 ha mặt nước nuôi cá tra và cá lóc, mỗi năm đạt doanh thu khoảng hơn 2 tỷ đồng; giải quyết việc làm ổn định cho 18 lao động địa phương với mức lương hơn 5 triệu đồng/người/tháng, cùng với hàng trăm lao động thời vụ trong mỗi năm.

 
Nông dân Ngô Văn Đậu - người tự nguyện hiến đất xây nghĩa trang, mua xe chuyển bệnh nhân miễn phí. Ảnh VOV

Đặc biệt, anh Đậu dành 9 ha đất lúa để cho thuê, lấy tiền làm “quỹ từ thiện” của gia đình. Người nông dân này cũng tự nguyện hiến đất xây nghĩa trang cho người nghèo, mua xe chuyển bệnh nhân miễn phí.

“Xuất thân nghèo khó, không tài sản, không đất đai nên ông tôi rất thấm thía nỗi cơ cực của cảnh nghèo. Chính vì vậy mà tôi luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn. Gắn bó với công tác từ thiện xã hội hơn 20 năm, đôi lúc mệt nhưng rất vui vì được bà con quý mến, gia đình hạnh phúc” – anh Đậu nói.

Khi được hỏi điều gì thôi thúc anh làm như vậy, anh Đậu khiêm nhường nói: "Việc làm của tôi là thiết thực trong tâm, noi gương theo Bác. Thấy cô bác, anh em bà con khó khăn nên mình giúp đỡ bà con".

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức cầu truyền hình kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Theo VOV |

Cầu truyền hình nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 1.9 tại 4 điểm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An và Thừa Thiên Huế.

50 năm TPHCM thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

M.T |

Sáng 29.6, tại Hội trường TP, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội thảo khoa học "50 năm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tầm tư tưởng của một lãnh tụ kiệt xuất

Vương Trần - Thanh Nguyễn |

Ngày 22.5, tại khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội), Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam”.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Tổ chức cầu truyền hình kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Theo VOV |

Cầu truyền hình nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 1.9 tại 4 điểm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An và Thừa Thiên Huế.

50 năm TPHCM thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

M.T |

Sáng 29.6, tại Hội trường TP, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội thảo khoa học "50 năm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tầm tư tưởng của một lãnh tụ kiệt xuất

Vương Trần - Thanh Nguyễn |

Ngày 22.5, tại khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội), Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam”.