Hiệu quả từ việc xử lý những cán bộ thiếu trách nhiệm trong phòng dịch

Phạm Đông |

Theo đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền, việc xử lý nghiêm các cán bộ thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19 tại một số địa phương đã có tác dụng răn đe những cán bộ còn có biểu hiện chủ quan, lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch.

Để chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Công điện 570/CĐ-TTg gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong công điện, Thủ tướng nghiêm khắc chấn chỉnh, nhắc nhở các địa phương còn lơ là, còn chủ quan, chưa thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Sau Công điện của Thủ tướng, nhiều địa phương đã có hình thức xử lý nghiêm các cán bộ thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Vĩnh Phúc là địa phương có 7 cán bộ bị tạm đình chỉ công tác vì chậm tham mưu chống dịch. Trong đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Khắc Lập - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể, các lãnh đạo này đã chậm tham mưu cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ngoài Phó Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc còn tạm đình chỉ 2 trưởng công an cấp xã, 2 cán bộ cơ sở.

Tiếp đó, tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, theo điều 240 của Bộ luật Hình sự.

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện Lý Nhân, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Ngụy Cao Phi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân.

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã và không giới thiệu tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch UBND xã Đạo Lý nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Phan Thanh Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Đạo Lý. Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lương Thanh Ngọc, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đạo Lý.

Tại Yên Bái, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có quyết định tạm thời đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Yên Bái để kiểm điểm trách nhiệm và tiến hành quy trình xử lý kỷ luật theo quy định do có vi phạm khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phê bình Giám đốc Sở Y tế Trần Anh Cường do chậm trễ việc mua sắm trang thiết bị và thanh toán kinh phí xét nghiệm cho các cơ sở y tế đặt hàng liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trao đổi với Lao Động về việc các địa phương đã quyết liệt hơn trong công tác phòng chống dịch ngày sau khi Thủ tướng phê bình, nhắc nhở, Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền (Đoàn Phú Yên) cho biết, sau phê bình, nhắc nhở của Thủ tướng Phạm Minh Chính, các địa phương đã vào cuộc chấn chỉnh, nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ liên quan tới công tác chống dịch COVID-19. Đây là thời điểm cả nước phải nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác với dịch bệnh.

Theo bà Hiền, việc các địa phương vào cuộc xử lý kỷ luật những cán bộ thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần răn đe các cán bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước nâng cao tinh thần, trách nhiệm hơn trong công tác phòng chống dịch.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Nơi nào để xảy ra dịch bệnh diện rộng, không thể tổ chức bầu cử, trì trệ kinh tế-xã hội do nguyên nhân chủ quan, dứt khoát phải xử lý người đứng đầu các cấp

Theo Chinhphu.vn |

Tại cuộc họp khẩn cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với các tỉnh biên giới Tây Nam, sáng 9.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: Nơi nào để xảy ra dịch bệnh diện rộng, không thể tổ chức bầu cử, trì trệ kinh tế-xã hội do nguyên nhân chủ quan, dứt khoát phải xử lý người đứng đầu các cấp. Chúng ta không thể lơ là, chậm trễ thêm nữa.

Vĩnh Phúc: Đình chỉ công tác chủ tịch phường 3 ngày vì lơ là chống dịch

LƯƠNG HẠNH |

Ông Hà Thanh Hùng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) phường Khai Quang, T.P Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vừa bị đình chỉ công tác từ 7h30 ngày 6.5 đến hết ngày 8.5.

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Yên Bái

Văn Đức |

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Thông cáo về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nơi nào để xảy ra dịch bệnh diện rộng, không thể tổ chức bầu cử, trì trệ kinh tế-xã hội do nguyên nhân chủ quan, dứt khoát phải xử lý người đứng đầu các cấp

Theo Chinhphu.vn |

Tại cuộc họp khẩn cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với các tỉnh biên giới Tây Nam, sáng 9.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: Nơi nào để xảy ra dịch bệnh diện rộng, không thể tổ chức bầu cử, trì trệ kinh tế-xã hội do nguyên nhân chủ quan, dứt khoát phải xử lý người đứng đầu các cấp. Chúng ta không thể lơ là, chậm trễ thêm nữa.

Vĩnh Phúc: Đình chỉ công tác chủ tịch phường 3 ngày vì lơ là chống dịch

LƯƠNG HẠNH |

Ông Hà Thanh Hùng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) phường Khai Quang, T.P Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vừa bị đình chỉ công tác từ 7h30 ngày 6.5 đến hết ngày 8.5.

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Yên Bái

Văn Đức |

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Thông cáo về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.