HĐND TPHCM thông qua các nghị quyết triển khai cơ chế đặc thù: Mở “nút thắt” để tăng tốc phát triển

MINH QUÂN |

Ngày 16.3, kỳ họp bất thường khóa IX của HĐND TPHCM sau 1,5 ngày làm việc đã xem xét, thông qua một số đề án thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM như chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức; thu hút nhân tài; điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường; tăng mức phí đỗ ôtô trên đường.

Công chức được tăng thu nhập từ ngày 1.4

Ngày 16.3, HĐND TPHCM đã thông qua đề án về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc bộ phận quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý. Theo đó, từ ngày 1.4.2018, cán bộ, công chức và viên chức ở TPHCM được tăng thêm thu nhập. Lộ trình là năm 2018 tăng tối đa 0,6 lần, năm 2019 tăng tối đa 1,2 lần và năm 2020 tăng tối đa 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ. Hiện nay ở TPHCM có hơn 11.600 công chức, gần 122.160 viên chức và 6.440 cán bộ không chuyên trách xã - phường - thị trấn. Để tăng thu nhập cho số lượng này, trong năm 2018, TPHCM cần hơn 2.340 tỉ đồng.

HĐND TPHCM cũng biểu quyết thông qua đề án tăng mức thu phí dừng đỗ ôtô dưới lòng đường. Theo đó, từ ngày 1.6, phí dừng đỗ ôtô dưới lòng đường là 25.000 - 40.000 đồng/giờ đậu xe. Mức phí này được tính tăng lũy tiến theo giờ chứ không theo lượt như hiện nay và áp dụng cho hai nhóm: Ôtô đến 9 chỗ, xe tải dưới 1,5 tấn và ôtô từ 10 chỗ, xe tải trên 1,5 tấn đến dưới 2,5 tấn. Thành phố chỉ thu phí dừng đỗ ôtô từ 6h đến 24h, ngoài khung giờ này không phải đóng tiền. Lái xe thanh toán bằng hình thức nhắn tin trừ tiền trong tài khoản trong điện thoại, thẻ thanh toán quốc tế, thẻ thanh toán nội địa hoặc nộp qua trụ tự động. Tính riêng 35 tuyến đường được phép đậu xe, mỗi tháng thành phố thu được khoảng 30 tỉ đồng.

Liên quan đến phí bảo vệ môi trường, HĐND TPHCM thống nhất điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn TPHCM. Cụ thể, từ ngày 1.7, các cơ sở sản xuất, chế biến có tổng lượng nước thải dưới 5m3/ngày đêm thì thu mức phí cố định là 1,5 triệu đồng/năm. Các cơ sở có tổng lượng nước thải từ 5m3/ngày đêm trở lên thì sẽ áp dụng thêm hệ số K về lưu lượng nước thải. Đặc biệt, mức phí được tính tăng theo tỉ lệ thuận với hàm lượng chất gây ô nhiễm có trong nước thải. Sau khi tăng phí, bổ sung đối tượng thu phí, mỗi năm TPHCM thu được 60 tỉ đồng.

Đề án thu hút chuyên gia, nhà khoa học về công tác tại các sở, ban, ngành, các khu công nghệ cao của TPHCM giai đoạn 2018-2020 cũng được HĐND TPHCM thông qua. Khi được tuyển dụng, ngoài mức trợ cấp ban đầu lên tới 100 triệu đồng/người, hưởng lương hằng tháng hệ số 9,4 hoặc 8,8, các chuyên gia, nhà khoa học còn được hưởng nhiều ưu đãi khác về nhà ở, thuế thu nhập.

Minh bạch trong thu phí đỗ xe, tăng thu nhập nhưng “không cào bằng”

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến, với đề án chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức phải tuân thủ nguyên tắc “không cào bằng”, thủ trưởng từng đơn vị phải chịu trách nhiệm trong việc đánh giá hiệu quả công việc. Về thu hút chuyên gia thì thành phố sẽ chú trọng vào các lĩnh vực thành phố quan tâm như công nghệ vi mạch, công nghệ sinh học, tài chính quốc tế, công nghệ thông tin viễn thông, logistic, thể thao, văn hóa nghệ thuật... Thành phố sẽ đặt đề bài trong từng đề án, công trình và các chuyên gia phải thể hiện được yêu cầu về đột phá của thành phố chứ không phải chọn chuyên gia rồi chọn đề bài. “Chọn đúng đề bài, công trình trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp thì mới đột phá, phát triển được” - ông Tuyến nói.

Về vấn đề thu phí và các loại phí, theo ông Trần Vĩnh Tuyến, quan điểm của UBND TPHCM là không đặt nặng vấn đề thu mà đây là vấn đề chính sách để điều tiết xã hội. Các doanh nghiệp phải thấy trách nhiệm không xả thải ra môi trường trong điều kiện biến đổi khí hậu. Tương tự, việc tăng phí đỗ xe ôtô dưới lòng đường nhằm khuyến khích người dân vào các trung tâm thương mại đậu xe để cho đường thông hè thoáng. “Việc thu phí phải đảm bảo minh bạch, thu được lĩnh vực nào thì phục vụ cho lĩnh vực đó” - ông Tuyến nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Phan Thị Thắng, thu nhập tăng thêm được chi trả căn cứ hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại từng cơ quan, đơn vị. “Thu nhập tăng thêm cần thực hiện hằng tháng, hằng quý nhằm đảm bảo khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức” - bà Phan Thị Thắng chia sẻ và lưu ý đối với những cán bộ, công chức, viên chức bị khiếu nại, tố cáo và được xác định là đúng thì không được chi thu nhập tăng thêm.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, việc điều chỉnh tăng mức phí đỗ xe nhằm điều chỉnh hành vi của người tham gia giao thông. Trong khi đó, tăng thu nhập khuyến khích cán bộ, công chức làm việc, nâng cao trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc thu hút chuyên gia, nhà khoa học giúp thành phố giải quyết nhiều vấn đề khó, lớn và phục vụ chiến lược dài hạn phát triển thành phố.

Theo bà Quyết Tâm, HĐND TPHCM ra nghị quyết về cải cách hành chính (nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công) rất có ý nghĩa, là điều kiện cốt lõi triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội. Cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công hiện đại giúp đảm bảo tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; sử dụng ngân sách và huy động sức dân hợp lý. “Lợi ích cuối cùng là người dân được hưởng từ một nền hành chánh hiện đại, trong sạch với người công chức, viên chức phục vụ tận tụy nhân dân” - bà Tâm nói.

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết phê chuẩn tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và thông qua tổng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2018. Cụ thể, tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, hội đặc thù năm 2018 là 119.976 người, trong đó hợp đồng lao động 5.170 người. Tổng biên chế hành chính năm 2018 là 12.345, gồm 11.687 biên chế công chức và 658 hợp đồng lao động.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Kỳ họp bất thường HĐND TPHCM: “Tuyên chiến” với phí không chính thức và tránh cào bằng thu nhập tăng thêm

THẾ LÂM - MINH QUÂN |

Nhiều vấn đề lớn đã được đưa ra bàn thảo, biểu quyết tại kỳ họp bất thường của HĐND TPHCM ngày 15.3. Trong đó, các chương trình cải cách hành chính, đề án chi thu nhập tăng thêm… đã thu hút nhiều ý kiến đóng góp.

Tiêu chí phân loại thu phí tạm dừng, đậu xe theo khu vực để dễ quản lí chứ chưa hợp lí

Thế Lâm - Minh Quân |

Một trong những nội dung được đề cập trong phiên thảo luận tại tổ của kỳ họp bất thường HĐND TPHCM sáng ngày 15.3 là thảo luận, xem xét mức phí tạm dừng, đậu xe dưới lòng lề đường.

HĐND TPHCM họp bất thường xem xét các tờ trình triển khai cơ chế đặc thù

MINH QUÂN |

Sáng nay 15.3, HĐND TPHCM đã khai mạc kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) để thảo luận, thông qua nghị quyết các tờ trình của UBND TP thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Kỳ họp bất thường HĐND TPHCM: “Tuyên chiến” với phí không chính thức và tránh cào bằng thu nhập tăng thêm

THẾ LÂM - MINH QUÂN |

Nhiều vấn đề lớn đã được đưa ra bàn thảo, biểu quyết tại kỳ họp bất thường của HĐND TPHCM ngày 15.3. Trong đó, các chương trình cải cách hành chính, đề án chi thu nhập tăng thêm… đã thu hút nhiều ý kiến đóng góp.

Tiêu chí phân loại thu phí tạm dừng, đậu xe theo khu vực để dễ quản lí chứ chưa hợp lí

Thế Lâm - Minh Quân |

Một trong những nội dung được đề cập trong phiên thảo luận tại tổ của kỳ họp bất thường HĐND TPHCM sáng ngày 15.3 là thảo luận, xem xét mức phí tạm dừng, đậu xe dưới lòng lề đường.

HĐND TPHCM họp bất thường xem xét các tờ trình triển khai cơ chế đặc thù

MINH QUÂN |

Sáng nay 15.3, HĐND TPHCM đã khai mạc kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) để thảo luận, thông qua nghị quyết các tờ trình của UBND TP thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.