HĐND TP.Hà Nội xem xét nâng cấp hệ thống y tế, xử lý dự án đất chậm triển khai

Phạm Đông |

Hà Nội - Kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố nhằm kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng 8.4, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Một là, xem xét và quyết định về kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và phân bổ vốn thuộc kế hoạch đầu tư công cấp TP năm 2022.

Hai là, xem xét, thông qua chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của thành phố, trong các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, đê điều, thủy lợi, nông nghiệp...

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, đây là những dự án quan trọng thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo những vấn đề dân sinh tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Ba là, xem xét và quyết định các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn. Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, đây là nội dung rất quan trọng, là vấn đề lớn, vấn đề khó, có tính lịch sử, tồn tại qua nhiều giai đoạn, trong bối cảnh các quy định pháp luật có sự thay đổi qua từng thời kỳ.

UBND thành phố đã phối hợp với Thường trực HĐND thành phố chuẩn bị hồ sơ để trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết chuyên đề về các biện pháp đẩy nhanh tiến độ, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai.

"Dự thảo Nghị quyết được tổng hợp từ kết quả giám sát, tái giám sát của HĐND, Thường trực HĐND thành phố và qua thực tiễn công tác rà soát, kiểm tra, thanh tra của UBND thành phố và tiếp thu các ý kiến của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố" - ông Tuấn cho biết.

Bốn là, HĐND thành phố tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền để kiện toàn Ủy viên UBND thành phố đối với chức danh Chánh Văn phòng UBND thành phố để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành kịp thời, thông suốt của UBND thành phố.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND Hà Nội.
Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND Hà Nội.

Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND thành phố cũng báo cáo HĐND thành phố việc ban hành Nghị quyết của Thường trực HĐND thành phố quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV2 phục vụ công tác phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 268 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết 86 của Chính phủ.

UBND TP cũng đã gửi báo cáo HĐND thành phố về kết quả thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 5.12.2018 của HĐND thành phố về Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo về Đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm TP.Hà Nội đến 2030 và tầm nhìn đến 2050 để các đại biểu HĐND thành phố theo dõi và giám sát việc tổ chức thực hiện.

“Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI với những nội dung rất quan trọng. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn, chất lượng để thống nhất quyết nghị các nội dung trình tại Kỳ họp” - ông Tuấn nêu rõ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Phân vùng hạn chế xe máy ở Hà Nội: Hạn chế xe cá nhân phải tính cả ôtô

Phạm Đông |

Giả sử thành phố cấm 10 chiếc xe máy nhưng lại "biến thành" 10 chiếc ôtô cá nhân thì còn phức tạp hơn. Do vậy, theo các chuyên gia giao thông, nếu chỉ phân vùng hạn chế xe máy sẽ không giải quyết được ùn tắc giao thông.

Chủ tịch Hà Nội: Công khai dự án sử dụng đất chậm tiến độ để dân giám sát

Phạm Đông |

Hà Nội - Ông Chu Ngọc Anh cho biết, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND thành phố và các sở, ngành công khai thông tin về các danh mục dự án sử dụng đất chậm tiến độ để người dân biết, giám sát.

Hà Nội lý giải quyết định bất ngờ cho học sinh lớp 1-6 đi học trực tiếp

Phạm Đông |

Hà Nội - Lý giải về quyết định bất ngờ cho tiểu học và lớp 6 học trực tiếp, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội nêu rõ, việc cho học sinh đi học trực tiếp hiện nay được xem là thời gian vàng để củng cố, ôn tập kiến thức cho các em thi học kỳ kết thúc năm học.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phân vùng hạn chế xe máy ở Hà Nội: Hạn chế xe cá nhân phải tính cả ôtô

Phạm Đông |

Giả sử thành phố cấm 10 chiếc xe máy nhưng lại "biến thành" 10 chiếc ôtô cá nhân thì còn phức tạp hơn. Do vậy, theo các chuyên gia giao thông, nếu chỉ phân vùng hạn chế xe máy sẽ không giải quyết được ùn tắc giao thông.

Chủ tịch Hà Nội: Công khai dự án sử dụng đất chậm tiến độ để dân giám sát

Phạm Đông |

Hà Nội - Ông Chu Ngọc Anh cho biết, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND thành phố và các sở, ngành công khai thông tin về các danh mục dự án sử dụng đất chậm tiến độ để người dân biết, giám sát.

Hà Nội lý giải quyết định bất ngờ cho học sinh lớp 1-6 đi học trực tiếp

Phạm Đông |

Hà Nội - Lý giải về quyết định bất ngờ cho tiểu học và lớp 6 học trực tiếp, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội nêu rõ, việc cho học sinh đi học trực tiếp hiện nay được xem là thời gian vàng để củng cố, ôn tập kiến thức cho các em thi học kỳ kết thúc năm học.