HĐND TP. Hải Phòng: 18.000 công nhân có nhu cầu bức thiết về nhà ở

H.Hoan |

Chiều 6.12, trong phiên chất vấn HĐND TP. Hải Phòng, vấn đề bức thiết về nhu cầu nhà ở cho công nhân được đưa ra chất vấn, bàn thảo.

Đại biểu Vũ Duy Tùng chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng Phùng Văn Thanh: Hiện tại, các khu công nghiệp (KCN) tại Hải Phòng phát triển rất nhanh chóng. Những KCN lớn như Tràng Duệ, VSIP, Vinfast... có lượng công nhân lớn, nhưng chưa có nhà ở xã hội, nhà ở dành cho công nhân, nhà trẻ cho con cán bộ công nhân. Vậy ngành Xây dựng thành phố có giải pháp cũng như lộ trình giải quyết khó khăn trên như thế nào?

GĐ Sở Xây dựng Phùng Văn Thanh trả lời chất vấn đại biểu HĐND
GĐ Sở Xây dựng Phùng Văn Thanh trả lời chất vấn đại biểu HĐND

Ông Phùng Văn Thanh – Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng - cho biết: Hiện tại, Hải Phòng có 18 KCN và 26 cụm công nghiệp với khoảng 110.000 công nhân. Dự kiến đến năm 2020, sẽ có thêm một số dự án lớn đầu tư vào Hải Phòng, nên TP sẽ có khoảng 170 - 200 nghìn lao động, nên nhu cầu về nhà ở cho công nhân đang là vấn đề bức xúc.

Ngành xây dựng đã tham mưu cho TP thông qua đề án Chương trình nhà ở đến năm 2020 – 2030, trong đó có chủ trương xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Một số KCN như KCN VSIP cũng dành đất để xây dựng nhà ở xã hội. Một số nhà đầu tư cũng đang quan tâm. KCN Tràng Duệ cũng đã dành 12 ha để Cty LG Display triển khai xây dựng nhà ở công nhân. Dự kiến năm 2020 sẽ hoàn thành.

Đại biểu Đoàn Văn Chương chất vấn, việc Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt Đề án xây dựng các thiết chế công đoàn, trong đó có việc xây dựng nhà ở cho công nhân, Sở Xây dựng đã phối hợp với tổ chức công đoàn như thế nào?

Đại biểu Phạm Hữu Thư – nguyên Chủ tịch LĐLĐ TP. Hải Phòng – cho biết: Liên quan đến việc xây dựng thiết chế công đoàn, Tổng LĐLĐ VN đã có chủ trương, phối hợp cùng với TP. Hải Phòng xây dựng một thiết chế công đoàn trị giá khoảng 500 tỉ đồng tại KCN Tràng Duệ (xã Lê Lợi, huyện An Dương) hoặc KCN VSIP (huyện Thủy Nguyên) trên diện tích rộng 4,5 ha. Các thủ tục hiện vẫn đang được triển khai.

“Tuy nhiên, trong dự thảo nghị quyết về nhà ở TP. Hải Phòng đến năm 2020 chỉ có 154 căn nhà dành cho công nhân là quá ít so với nhu cầu bức thiết của 18.000 công nhân mong muốn có nhà ở” – ông Thư nói.

Do đó, đại diện cho CNLĐ thành phố, ông Thư mong muốn tại tất cả các KCN tập trung sẽ có lộ trình xây dựng nhà ở cho người lao động.

Ông Nguyễn Đình Bích – Phó Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng cũng khẳng định, mong muốn có nhà ở của rất đông công nhân là nhu cầu bức thiết. Việc đáp ứng về nhà ở cho công nhân trong những năm qua của Hải Phòng chưa theo kịp sự phát triển chung của thành phố cũng như sự phát triển về số lượng của công nhân. Do đó, ngành Xây dựng  cần có cơ chế, biệp pháp để huy động, thu hút chính các nhà đầu tư trong các KCN cùng tham gia xây dựng nhà ở cho công nhân, thì mới mong đáp ứng được nhu cầu của người lao động. Chứ một thiết chế công đoàn thì không thể đủ được” – ông Bích nhấn mạnh.

H.Hoan
TIN LIÊN QUAN

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh HĐND Hải Phòng

Linh Chi |

Tối 5.12, HĐNĐ TP Hải Phòng đã công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh là lãnh đạo thành phố do HĐND TP bầu.

Hải Phòng bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và UBND TP nhiệm kỳ 2016 -2021

H.H |

Ông Bùi Đức Quang - Trưởng Bân dân vận Thành ủy Hải Phòng được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch HĐND TP khóa 15 nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Nguyễn Đình Chuyến - Chánh Văn phòng Thành ủy - được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghịch lý nhà ở công nhân

Cao Hùng |

Theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020, tổng số công nhân (CN) trong các KCN đạt khoảng 7,2 triệu người. 

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Xa gia đình, 6.000 cán bộ đường sắt phục vụ trên những chuyến tàu xuyên Tết

BÙI THƠM - HẢI DANH- Hải Nguyễn |

Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh HĐND Hải Phòng

Linh Chi |

Tối 5.12, HĐNĐ TP Hải Phòng đã công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh là lãnh đạo thành phố do HĐND TP bầu.

Hải Phòng bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và UBND TP nhiệm kỳ 2016 -2021

H.H |

Ông Bùi Đức Quang - Trưởng Bân dân vận Thành ủy Hải Phòng được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch HĐND TP khóa 15 nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Nguyễn Đình Chuyến - Chánh Văn phòng Thành ủy - được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghịch lý nhà ở công nhân

Cao Hùng |

Theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020, tổng số công nhân (CN) trong các KCN đạt khoảng 7,2 triệu người.