Hậu sạt lở ở An Giang: Hàng trăm hộ dân “ăn nhờ ở đậu” vì... thiếu cát

TRẦN LƯU |

Từ sau vụ người dân Cù Lao Giêng phản ứng dự án thông luồng, đến nay, tỉnh An Giang vẫn đau đầu trong việc tìm nguồn cát xây dựng khu tái định cư cho hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên sông Vàm Nao vừa qua. Theo đó, hàng trăm hộ dân vẫn phải sống trong cảnh lay lắt, tạm bợ do khu tái định cư chưa thể hoàn thành…

Khổ sở đi “ăn nhờ ở đậu”

Ngày 22.4 vừa qua, tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến hàng chục căn nhà trôi xuống sông. Tỉnh An Giang phải công bố tình trạng khẩn cấp đồng thời gấp rút di dời 106 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Gần 2 tháng kể từ khi xảy ra vụ sạt lở kinh hoành này, người dân vẫn phải sống tạm bợ do khu tái định cư dành cho bà con đang chậm tiến độ.

Ông Nguyễn Văn Bé (bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở) cho biết: “2 tháng nay, gia đình tui phải ở tạm trong một ngôi chùa. Dù nhà chùa luôn rộng lòng giúp đỡ người dân nhưng dù gì ở nhà mình vẫn hơn. Cứ ăn nhờ ở đậu như vậy bức rức lắm”. Tương tự, những ngày qua, gia đình bà Nguyễn Thị Út cũng phải sống tạm bợ trong ngôi chùa này. “Ông bà nói phải an cư mới lạc nghiệp, cuộc sống vốn đã nghèo, giờ lại mất nhà, khổ càng thêm khổ”. Bà Út nói.

Theo ghi nhận của PV, đợt sạt lở hồi cuối tháng 4 vừa qua, xã Mỹ Hội Đông có 106 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Đến nay, vẫn còn 92 hộ dân phải ở nhờ nhà chùa, trường học hoặc nhà người thân. Trong khi đó, tại khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở, gần như không thấy bóng dáng công nhân nào làm việc. Ông Vũ Minh Thao, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết: “Hiện nay, doanh nghiệp được giao san lấp mặt bằng đang gặp khó khăn về cát. Vừa qua, UBND tỉnh đã giao cho Cty Dương Khang dự án thông luồng ở Cù Lao Giêng. Tuy nhiên, dự án đã bị người dân phản đối quyết liệt, nên không thể triển khai”.

Trước đó, UBND tỉnh An Giang cho rằng, đây là dự án thông luồng, chỉnh trị dòng chảy để hạn chế sạt lở, nhưng người dân không đồng tình với lời giải thích này. Họ cho rằng đây chỉ là cái cớ để tận thu khoáng sản, làm gia tăng nguy cơ sạt lở vốn đã rất nghiêm trọng. Do không chịu nỗi cạnh sống tạm ở chùa chiền, trường học, hiện một số hộ dân đã trở lại nhà cũ dù sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Bà Nguyễn Thị Lượm (người dân địa phương) cho biết: “Ăn nhờ ở đậu thì hỏi chú làm sao tui chịu nỗi. Vì vậy mà tôi mới dọn về chỗ cũ ở. Sợ thì có sợ nhưng chẳng biết làm gì khác hơn. Chỉ mong sao khu dân cư hoàn thành sớm để bà con tụi tui bớt khổ”.

Đau đầu vì “cơn sốt cát”

Khu tái định cư xã Mỹ Hội Đông là công trình cấp bách. Tuy nhiên, công trình này đã chậm tiến độ khá lâu. Ông Lâm Quang Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết: “Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, tỉnh đang siết chặt việc khai thác cát dẫn đến nguồn cát khan hiếm. Vừa qua, dự án nạo vét thông luồng ở Cù Lao Giêng đã bị người dân phản ứng. Tỉnh đã thông báo, tuyên truyền và vận động người dân để hiểu rõ vụ việc, nhưng bà con vẫn không đồng tình. Hiện nay, việc tìm nguồn cát khác đang rất khó khăn, vì tỉnh không thể cấp phép mới khai thác cát. Kể cả khi có dự án cũng phải đánh giá môi trường, cùng những bước có liên quan, mất rất nhiều thời gian, trong khi công trình tái định cư đang rất cấp bách.

Từ khi có chỉ đạo từ Chính phủ, các địa phương ở ĐBSCL đã quyết liệt ra quân ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển cát lậu không rõ nguồn gốc. Từ đây đã dẫn đến tình trạng khan hiếm cát xây dựng, giá cát cũng tăng phi mã. Có thời điểm, giá cát san lấp mặt bằng khoảng 200 ngàn đồng/khối; cát xây, đổ bêtông gần 500.000 đồng/khối, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều nhà thầu phải mua cát với giá đắt hơn giá ban đầu nên dẫn đến thua lỗ nặng.

Như tại tỉnh Bến Tre hiện có hơn 50 công trình xây dựng hạ tầng trong Chương trình xây dựng nông thôn mới phải ngưng trệ vì thiếu hụt nguồn cát. Chính quyền các địa phương đã có văn bản trình các Sở, ngành nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh giá cát cho phù hợp. Đồng thời, đề nghị cắt giảm bớt các hạng mục không cần thiết để giảm chi phí đầu tư mua cát. Ngoài các công trình hạ tầng giao thông phục vụ chương trình nông thôn mới, các trường học, trụ sở các cơ quan trên địa bàn tỉnh Bến Tre đang cũng thi công dở dang do thiếu cát…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu 4 Chủ tịch tỉnh chỉ đạo điều tra khai thác cát trái phép

TS |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Hòa Bình, Vĩnh Long, An Giang, Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về tình trạng khai thác cát vẫn diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.

Siêu du thuyền cập vịnh Hạ Long: Khách nước ngoài thích thú tour ăn khoai lang trên bờ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày lưu lại trên vịnh Hạ Long, sáng nay (20.2), một đoàn du khách nước ngoài trên tàu biển siêu sang Shadow đi tham quan Vân Đồn, ghé thăm nhà dân và thưởng thức món khoai lang luộc.

100% quán karaoke ở Hà Nội đóng cửa: Chủ quán chờ gỡ vướng từng ngày

Nhóm PV |

Hiện nay, 100% các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội đã tạm thời đóng cửa. Nhiều chủ quán karaoke hi vọng vào ngày tái sinh, phát triển kinh tế sau COVID-19. Thế nhưng vướng mắc trong các vi phạm về PCCC đang khiến kỳ vọng của nhiều người biến thành tuyệt vọng.

Bát nháo giữ xe trước bệnh viện Đà Nẵng: Không cần vé, ai thu cũng được

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Giữ xe nhưng không cần vé, người dân vô tình dựng xe đi ra cũng bị hỏi thu tiền, đến chỗ được phép đậu xe của ôtô trên đoạn đường gần bệnh viện cũng bị một số đối tượng đòi thu tiền gởi xe... là tình trạng lộn xộn trước cổng Bệnh viện Đà Nẵng.

Nhiều người vướng tội cướp tài sản khi trói kẻ lừa đảo, ép trả tiền

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Linh Thuỳ lừa đảo Mai Thị Lan Duyên và Nguyễn Đức Huy đầu tư chứng khoán, mua nhà giá rẻ, mua các phụ kiện của nhóm nhạc Hàn Quốc rồi chiếm đoạt.

Yêu cầu 4 Chủ tịch tỉnh chỉ đạo điều tra khai thác cát trái phép

TS |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Hòa Bình, Vĩnh Long, An Giang, Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về tình trạng khai thác cát vẫn diễn biến phức tạp.