Hậu Giang: Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ đối thoại với cán bộ chủ chốt cấp xã

Thành Nhân |

Ngày 27.4, Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại với cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn.

Buổi gặp gỡ, đối thoại ghi nhận 375 ý kiến thông qua phiếu lấy ý kiến và 10 ý kiến trực tiếp của cán bộ chủ chốt cấp xã. Các ý kiến phản ánh, kiến nghị tập trung các nhóm vấn đề như: Việc đánh giá, phân loại cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp xã; việc sắp xếp các chức danh không chuyên trách cấp xã, ấp, khu vực còn chưa hợp lý tại một số địa bàn; chế độ chính sách đối với những người kiêm nhiệm chưa tương xứng với khối lượng công việc phải thực hiện...

Các ý kiến trên đã được lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành trao đổi và làm rõ. Bên cạnh đó, cán bộ chủ chốt cấp xã đã đóng góp nhiều ý cho dự thảo Đề án nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận, ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang - thay mặt lãnh đạo tỉnh, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cán bộ chủ chốt cấp xã, đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để tỉnh xem xét, bổ sung vào nội dung các chủ trương, chính sách của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Khẳng định cán bộ chủ chốt cấp xã có vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ một cách đồng bộ, liên thông, toàn diện; đặc biệt chú trọng việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Lơ là phòng dịch ngay trong khuôn viên bệnh viện

Thành Nhân |

Ngoài người dân thì ngay cả nhân viên của bệnh viện cũng không mang khẩu trang phòng dịch trong khuôn viên bệnh viện. Ông Trương Văn Khanh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang - cho biết: Sẽ lên kế hoạch kiểm tra, giám sát đột xuất các bệnh viện về việc chấp hành bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Hậu Giang: Bảo vệ bệnh viện không khẩu trang, Sở y tế yêu cầu chỉnh đốn

Thành Nhân |

Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vẫn còn tình trạng “vô tư” không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thậm chí bảo vệ bệnh viện cũng không đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19 trong khi lực lượng chức năng cũng lơ là, không quyết liệt...

Hậu Giang: Tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021

Thành Nhân |

Ngày 20.4, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hậu Giang: Lơ là phòng dịch ngay trong khuôn viên bệnh viện

Thành Nhân |

Ngoài người dân thì ngay cả nhân viên của bệnh viện cũng không mang khẩu trang phòng dịch trong khuôn viên bệnh viện. Ông Trương Văn Khanh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang - cho biết: Sẽ lên kế hoạch kiểm tra, giám sát đột xuất các bệnh viện về việc chấp hành bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Hậu Giang: Bảo vệ bệnh viện không khẩu trang, Sở y tế yêu cầu chỉnh đốn

Thành Nhân |

Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vẫn còn tình trạng “vô tư” không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thậm chí bảo vệ bệnh viện cũng không đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19 trong khi lực lượng chức năng cũng lơ là, không quyết liệt...

Hậu Giang: Tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021

Thành Nhân |

Ngày 20.4, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”.