"Hào khí Việt Nam" ở Nam Sudan

Thanh Hà |

Tiết mục trống “Hào khí Việt Nam” của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam được chọn mở màn buổi giao lưu văn hóa chào đón Đại tướng-Cố vấn quân sự Liên Hợp Quốc đến Bentiu, Nam Sudan.
Tiết mục Trống “Hào khí Việt Nam” của cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam đã được chọn mở màn buổi Giao lưu văn hóa giữa đơn vị các nước cử quân trên địa bàn (Mông Cổ, Ghana, Parkistan và Việt Nam) diễn ra tại Tiểu đoàn Bảo vệ Mông Cổ, dưới sự điều phối, tổ chức của Phân khu Unity nhân dịp Đại tướng Birame Diop, Cố vấn Quân sự, Cục Gìn giữ hòa bình, Liên Hiệp Quốc, New York đến thăm và làm việc tại căn cứ Bentiu, Phân khu Unity từ ngày 4-6.10.2021. Ảnh: BVDC 2.3
Tiết mục Trống “Hào khí Việt Nam” của cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam đã được chọn mở màn buổi giao lưu văn hóa giữa đơn vị các nước cử quân trên địa bàn (Mông Cổ, Ghana, Parkistan và Việt Nam) diễn ra tại Tiểu đoàn Bảo vệ Mông Cổ, dưới sự điều phối, tổ chức của Phân khu Unity nhân dịp Đại tướng Birame Diop - Cố vấn Quân sự, Cục Gìn giữ hòa bình, Liên Hợp Quốc, New York - đến thăm và làm việc tại căn cứ Bentiu, Phân khu Unity từ ngày 4-6.10.2021. Ảnh: BVDC 2.3
Trong bữa tiệc văn hóa mang tinh thần đoàn kết, hữu nghị quốc tế, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của người xem, tiết mục trống “Hào khí Việt Nam” đã hào hùng vang lên, mở màn cho đêm giao lưu văn hóa đặc sắc, đầy cảm xúc và ý nghĩa.
Tiết mục trống “Hào khí Việt Nam” đã hào hùng vang lên, mở màn cho đêm giao lưu văn hóa mang tinh thần đoàn kết, hữu nghị quốc tế. Ảnh: BVDC 2.3
Trống trận đã gắn liền với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam,  Trong các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm của cha ông ta, tiếng trống không chỉ  thúc giục, nâng cao sĩ khí của tướng lĩnh và binh sĩ mà còn khiến kẻ thù phải run sợ và chùn bước.
Trống trận đã gắn liền với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm của cha ông ta, tiếng trống không chỉ thúc giục, nâng cao sĩ khí của tướng lĩnh và binh sĩ mà còn khiến kẻ thù phải run sợ và chùn bước. Ảnh: BVDC 2.3
Ngày nay, tiếng trống vẫn xuất hiện trong đời sống sinh hoạt của nhân dân ở hầu hết các địa phương trên cả nước, trong các trường học và lễ hội như để giáo dục và nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam về lịch sử hào hùng của dân tộc, nhắc nhở đoàn kết, phát huy tinh thần bất diệt của “Hào khí Việt Nam”.
Ngày nay, tiếng trống vẫn xuất hiện trong đời sống sinh hoạt của nhân dân ở hầu hết địa phương trên cả nước như để giáo dục và nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam về lịch sử hào hùng của dân tộc, nhắc nhở đoàn kết, phát huy tinh thần bất diệt của “Hào khí Việt Nam”. Ảnh: BVDC 2.3
Kết thúc buổi giao lưu, các quan khách và đại biểu đã bày tỏ sự vui mừng và ấn tượng sâu sắc đối với các tiết mục văn nghệ mang nét đặc trưng truyền thống mà các đơn vị của các nước cử quân mang đến, đặc biệt là màn biểu diễn trống của các cán bộ, nhân viên  Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam.
Sau buổi giao lưu, các quan khách và đại biểu đã bày tỏ sự vui mừng và ấn tượng sâu sắc đối với các tiết mục văn nghệ mang nét đặc trưng truyền thống mà các đơn vị của các nước cử quân mang đến, đặc biệt là màn biểu diễn trống của các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam. Ảnh: BVDC 2.3
Tiết mục trống “Hào khí Việt Nam” đã tạo nên một thương hiệu đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam tại địa bàn đóng quân, trên mảnh đất Châu Phi đầy khắc nghiệt.
Tiết mục trống “Hào khí Việt Nam” đã tạo nên một thương hiệu đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam tại địa bàn đóng quân, trên mảnh đất Châu Phi đầy khắc nghiệt. Ảnh: BVDC 2.3
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam được Bộ Quốc phòng quyết định thành lập vào tháng 3.2020 nhằm thay thế Bệnh viện cấp 2 số 2.
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam được Bộ Quốc phòng quyết định thành lập vào tháng 3.2020 nhằm thay thế Bệnh viện cấp 2 số 2. Trong ảnh là màn biểu diễn của bạn bè quốc tế tại buổi giao lưu ngày 4.10. Ảnh: BVDC 2.3
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam có 64 cán bộ chiến sĩ được tuyển chọn, nòng cốt là cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cùng các đơn vị: Quân khu 2, 7, 9 và Quân đoàn 4.
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam có 64 cán bộ chiến sĩ được tuyển chọn, nòng cốt là cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cùng các đơn vị: Quân khu 2, 7, 9 và Quân đoàn 4. Trong ảnh là màn biểu diễn của bạn bè quốc tế tại buổi giao lưu ngày 4.10. Ảnh: BVDC 2.3
Ngày 24.3.2021, các thành viên đợt 1 Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam đã đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan bằng máy bay vận tải quân sự C17 của Bộ Quốc phòng Australia. Đợt 2 lên đường vào ngày 21.4.
Ngày 24.3.2021, các thành viên đợt 1 Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam đã lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan bằng máy bay vận tải quân sự C17 của Bộ Quốc phòng Australia. Đợt 2 lên đường vào ngày 21.4. Trong ảnh là màn biểu diễn của bạn bè quốc tế tại buổi giao lưu ngày 4.10. Ảnh: BVDC 2.3
Sự kiện đánh dấu lần thứ 3 Việt Nam tổ chức bệnh viện dã chiến tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế (lần đầu tiên vào tháng 10.2018, lần 2 vào tháng 11.2019). Trong suốt 3 năm qua, các bệnh viện dã chiến của Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế đã tham gia điều trị cho trên 2.000 bệnh nhân, trong đó có nhiều ca nghiêm trọng được phẫu thuật thành công, được Liên Hợp Quốc đánh giá cao.
Sự kiện đánh dấu lần thứ 3 Việt Nam tổ chức bệnh viện dã chiến tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế (lần đầu tiên vào tháng 10.2018, lần 2 vào tháng 11.2019). Trong suốt 3 năm qua, các bệnh viện dã chiến của Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế đã tham gia điều trị cho trên 2.000 bệnh nhân, trong đó có nhiều ca nghiêm trọng được phẫu thuật thành công, được Liên Hợp Quốc đánh giá cao. Trong ảnh là màn biểu diễn của bạn bè quốc tế tại buổi giao lưu ngày 4.10. Ảnh: BVDC 2.3
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

DBS: Điều tồi tệ nhất với kinh tế Việt Nam đã qua

Song Minh |

Công ty Dịch vụ Tài chính DBS có trụ sở tại Singapore dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm 2022 ở mức 8%.

Mỹ tặng thêm gần 1,5 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam

Thanh Hà |

Mỹ tặng Việt Nam gần 1,5 triệu liều vaccine Pfizer trong lần trao tặng thứ 4 thông qua COVAX, nâng tổng số vaccine Mỹ tặng thông qua cơ chế này cho Việt Nam lên 7,5 triệu liều.

Lý do Nhật Bản hoãn phóng tên lửa mang vệ tinh NanoDragon của Việt Nam

Ngọc Vân - Thanh Hà |

Việc hoãn phóng tên lửa Epsilon đưa 9 vệ tinh của Nhật Bản và Việt Nam vào vũ trụ diễn ra ngay trước thời khắc cất cánh theo lịch trình trong sáng 1.10.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

DBS: Điều tồi tệ nhất với kinh tế Việt Nam đã qua

Song Minh |

Công ty Dịch vụ Tài chính DBS có trụ sở tại Singapore dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm 2022 ở mức 8%.

Mỹ tặng thêm gần 1,5 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam

Thanh Hà |

Mỹ tặng Việt Nam gần 1,5 triệu liều vaccine Pfizer trong lần trao tặng thứ 4 thông qua COVAX, nâng tổng số vaccine Mỹ tặng thông qua cơ chế này cho Việt Nam lên 7,5 triệu liều.

Lý do Nhật Bản hoãn phóng tên lửa mang vệ tinh NanoDragon của Việt Nam

Ngọc Vân - Thanh Hà |

Việc hoãn phóng tên lửa Epsilon đưa 9 vệ tinh của Nhật Bản và Việt Nam vào vũ trụ diễn ra ngay trước thời khắc cất cánh theo lịch trình trong sáng 1.10.