Khát vọng Việt Nam qua từng thời kỳ
Diễn ra từ 25.1-1.2.2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua Nghị quyết Đại hội với nhiều quyết sách quan trọng. Đặc biệt, Đại hội đã đặt ra mục tiêu, tầm nhìn tới những dấu mốc quan trọng của đất nước đến giữa thế kỷ XXI.
Trao đổi với phóng viên, TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhắc tới quan điểm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây chính là khát vọng Việt Nam, khát vọng hùng cường và là một thông điệp có sức thôi thúc mạnh mẽ.
Quay trở lại những dấu mốc của lịch sử, TS Vũ Tiến Lộc cho rằng, có thể nói hành trình của dân tộc ta suốt từ đầu thế kỷ XX là hành trình của những khát vọng.
Dấu mốc đầu tiên được kể đến đó là ngay từ năm 1911 khi Nguyễn Ái Quốc rời bến Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước và sau đó thì Người đã trở lại đất nước thân yêu của mình, chúng ta đã có ngày Quốc khánh 2.9.1945. Đó là một hành trình thực hiện khát vọng tự do - độc lập.
Dấu mốc tiếp theo đó là từ năm 1954 -1975, trong suốt hơn 20 năm của giai đoạn này đó là một hành trình thực hiện khát vọng thống nhất đất nước.
Từ khi chấm dứt chiến tranh vào năm 1975 và sau đó bắt đầu hành trình đổi mới từ năm 1986. Đó là hành trình của một khát vọng chiến thắng đói nghèo. Đến cuối thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI chúng ta đã trở thành một nước có thu nhập trung bình.
Và bây giờ chúng ta tiếp tục hành trình phát triển đất nước hùng cường, hành trình xây dựng đất nước mạnh giàu sánh vai các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong mỏi.
TS Vũ Tiến Lộc cho rằng, Đại hội XIII của Đảng có sứ mệnh rất quan trọng trong việc khởi động, thúc đẩy hành trình để tiến tới mục tiêu đến năm 2045, đất nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao. Đó cũng là hiện thực hoá khát vọng về một đất nước ấm no, hạnh phúc và một nền kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Dấu mốc cho chặng đường phát triển mới
Chia sẻ thêm về những điều tâm đắc tại Đại hội XIII, Chủ tịch VCCI cho rằng, các Văn kiện Đại hội XIII đã lần đầu tiên đưa ra khái niệm về xây dựng thể chế phát triển bền vững.
Ông Lộc phân tích, trước đây chúng ta chỉ nói đến xây dựng thể chế hay xây dựng thể chế kinh tế thị trường, còn bây giờ chúng ta nói đến xây dựng thể chế phát triển bền vững. Điều này phù hợp với xu hướng của nhân loại trong việc hướng tới sự phát triển bền vững và chúng ta cũng đưa ra định hướng quan trọng đó là thể chế thúc đẩy sự phát triển.
“Có thể chế phát triển bền vững, hướng tới một nền kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không phải chỉ là nguyện vọng của chính nhân dân ta, của đất nước ta mà còn là xu thế phát triển của thời đại” - ông Lộc nói và cho rằng sau những biến động vừa qua trong nền kinh tế toàn cầu, trong nền chính trị toàn cầu, những giá trị phát triển bền vững đang được đề cao, những giá trị xã hội đang được coi trọng. Chính mô hình phát triển của nước ta, mô hình phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một mô hình phù hợp và được thế giới đánh giá cao.
TS Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng một lần nữa khẳng định con đường chúng ta đã chọn, mô hình chúng ta đã xây dựng. Đại hội XIII là một điểm mốc dấu mốc rất quan trọng trong hành trình xây dựng và thúc đẩy mô hình này để tiến tới 2045 chúng ta trở thành một nền kinh tế phát triển, có thu nhập cao và theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
"Hai cánh" để nền kinh tế Việt Nam có thể "bay" lên
Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho hay, trong phát biểu của các đại biểu, các chủ đề trong phần thảo luận đã có nhiều ý kiến đề cập tới những yếu tố, khía cạnh của mô hình phát triển kinh tế của chúng ta trong thời gian tới. Trong đó ông Lộc bày tỏ sự ấn tượng với việc đề cập tới mô hình kinh tế tuần hoàn để đảm bảo sự tăng trưởng xanh, bền vững. Cùng với đó là vấn đề phát triển nền kinh tế số, chuyển đổi số. Đó là những động lực chính trong sự phát triển.
“Đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế số tạo nên những nền tảng để phát triển nhanh nhưng phát triển bền vững, đặc biệt là mô hình phát triển kinh tế tuần hoàn đảm bảo có một mô hình phát triển thân thiện với môi trường. Có thể nói rằng phát triển bền vững và kinh tế số chính là hai cánh để nền kinh tế Việt Nam có thể bay lên “ - ông Lộc nói.