Hành khách trên chuyến bay quốc tế sẽ không phải xét nghiệm nhanh

Vương Trần |

Hành khách trên các chuyến bay quốc tế sẽ không phải thực hiện xét nghiệm nhanh trước khi lên và sau khi xuống máy bay.

Ngày 28.1, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi các cơ quan ban ngành liên quan về tình hình thực hiện chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách đến Việt Nam.

Theo văn bản này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý chủ trương tăng tần suất chuyến bay thương mại thường lệ chở khách đến các địa bàn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và mở rộng địa bàn áp dụng giai đoạn thí điểm tới Châu Âu và Úc để đáp ứng nhu cầu về nước của người Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp Tết Nguyên đán.

Một trong nội dung mà hãng hàng không mong đợi là hành khách trên các chuyến bay quốc tế sẽ không phải thực hiện xét nghiệm nhanh trước khi lên và sau khi xuống máy bay.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam tại các nước thúc đẩy các đối tác sớm trả lời đề nghị nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ và để người Việt Nam không bị yêu cầu cách ly khi đến các quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Đồng thời, có hướng dẫn về thủ tục nhập cảnh đối với người Việt Nam bị các nước từ chối nhập cảnh.

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng chống biến chủng Omicron đối với người nhập cảnh; Bộ Công an yêu cầu Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ động hướng dẫn thủ tục nhập cảnh, khai báo y tế đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam...

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được nhiều ý kiến phản ánh của các hãng hàng không trong nước và nước ngoài kiến nghị Chính phủ và Bộ Y tế xem xét dỡ bỏ quy định về việc xét nghiệm nhanh COVID-19 trước và sau khi lên máy bay.

Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ xem xét cho phép áp dụng thống nhất quy định về xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trước chuyến bay theo thông lệ quốc tế như các quốc gia, vùng lãnh thổ đối tác đang áp dụng trong thời gian qua và không phải thực hiện xét nghiệm nhanh trước khi lên và sau khi xuống máy bay.

Trong trường hợp vẫn cần duy trì quy định xét nghiệm nhanh, Bộ GTVT đề nghị chỉ xét nghiệm nhanh 1 lần đối với hành khách và phi hành đoàn sau khi hạ cánh và giao Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về cách thức, thời gian, cơ quan thực hiện, cơ chế công nhận kết quả xét nghiệm nhanh cũng như thủ tục thanh toán chi phí đối với hành khách nhập cảnh trên các chuyến bay quốc tế.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

540 lao động khó khăn được về quê đón Tết bằng máy bay

Minh Hạnh |

Trong 2 ngày 27 và 28.1, Vietnam Airlines đã đưa 540 người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết trên các chuyến bay của hãng.

Phụ huynh đề nghị làm rõ việc nhà trường thu 100.000 đồng/học sinh xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Tùng - Anh Minh |

Thái Nguyên - Nhiều phụ huynh có con em đang học tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tiên Hội (xã Tiên Hội, Đại Từ) đề nghị làm rõ việc thu tiền test nhanh COVID-19 đối với con em mình trong khi họ không nhận được phiếu thu tiền và kết quả xét nghiệm cụ thể.

Bỏ yêu cầu test nhanh với khách đi máy bay

Minh Hạnh |

Do đã bỏ yêu cầu test nhanh với khách đi máy bay, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách không nên đến sân bay quá sớm, mà chỉ cần đến sân bay phù hợp với giờ bay ghi trên vé để tránh hiện tượng chờ đợi đông, ùn tắc tại khu vực nhà ga.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

540 lao động khó khăn được về quê đón Tết bằng máy bay

Minh Hạnh |

Trong 2 ngày 27 và 28.1, Vietnam Airlines đã đưa 540 người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết trên các chuyến bay của hãng.

Phụ huynh đề nghị làm rõ việc nhà trường thu 100.000 đồng/học sinh xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Tùng - Anh Minh |

Thái Nguyên - Nhiều phụ huynh có con em đang học tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tiên Hội (xã Tiên Hội, Đại Từ) đề nghị làm rõ việc thu tiền test nhanh COVID-19 đối với con em mình trong khi họ không nhận được phiếu thu tiền và kết quả xét nghiệm cụ thể.

Bỏ yêu cầu test nhanh với khách đi máy bay

Minh Hạnh |

Do đã bỏ yêu cầu test nhanh với khách đi máy bay, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách không nên đến sân bay quá sớm, mà chỉ cần đến sân bay phù hợp với giờ bay ghi trên vé để tránh hiện tượng chờ đợi đông, ùn tắc tại khu vực nhà ga.