Hàng trăm người tụ tập hành lễ ở Hà Tĩnh: Ban Tôn giáo Chính phủ lên tiếng

Trần Tuấn |

Liên quan vụ hàng trăm giáo dân tụ tập cầu nguyện tại một số giáo xứ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có công văn gửi Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Giám mục các giáo phận.

Khi cả nước đang thực hiện cách ly xã hội nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 thì 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua (4 và 5.4), một số giáo xứ ở Hà Tĩnh đã tổ chức Thánh lễ tại nhà thờ, tập trung đông giáo dân tham dự.

Chiều 7.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Long - Chánh văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, liên quan đến vấn đề trên, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng đã ký văn bản gửi Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Giám mục các giáo phận.

Theo đó, bên cạnh việc ghi nhận, đánh giá cao Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Giám mục các giáo phận đã kịp thời ban hành các thông báo, hướng dẫn chức sắc, tu sĩ, giáo dân áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc với một số hoạt động đi ngược lại nỗ lực chung của hệ thống chính trị, lợi ích của cộng đồng xã hội và Giáo hội.

Điển hình là việc linh mục chính xứ một số giáo xứ thuộc giáo phận Hà Tĩnh đã tổ chức Thánh lễ tại nhà thờ trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua với rất đông giáo dân tham dự (từ gần 200 - 500 người).

"Các linh mục trên đã vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như khuyến cáo của cơ quan chức năng, không thực hiện các hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Giám mục các giáo phận, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, chức sắc các tôn giáo và Nhân dân", văn bản nêu rõ.

Cũng theo văn bản này, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả  Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Giám mục các giáo phận tiếp tục hướng dẫn Linh mục, tu sĩ, giáo dân tạm ngưng cử hành Thánh lễ và tất cả các sinh hoạt tôn giáo có sự tham dự của giáo dân; tổ chức Thánh lễ trực tuyến để giáo dân tham dự qua các mạng xã hội; tổ chức Thánh lễ riêng tư cho chức sắc Công giáo.

Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam có thái độ nghiêm khắc với các linh mục quản xứ nêu trên; nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, không để tái diễn hoạt động nghi lễ tập trung đông người.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

18 bác sĩ thực tập Nhật Bản mắc COVID-19 sau khi tụ tập ăn uống đông người

Thanh Hà |

Mười tám bác sĩ thực tập tại một bệnh viện ở Tokyo, Nhật Bản cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi tham gia một bữa ăn tối có khoảng 40 người, phớt lờ những lời kêu gọi không tụ tập đông người trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ĐH Ngân hàng TPHCM kiểm điểm việc tụ tập đông người

HUYÊN NGUYỄN - LAN HƯƠNG |

Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu Trường Đại học Ngân hàng TPHCM kiểm điểm việc để xảy ra tình trạng tụ tập đông người trong vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi từ trên cao xuống tử vong.

Bắt quả tang 20 đối tượng tụ tập đá gà ăn tiền giữa dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.4, Công an TP.Biên Hoà, Đồng Nai đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý nhóm 20 đối tượng tham gia tụ tập đá gà ăn tiền giữa dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

18 bác sĩ thực tập Nhật Bản mắc COVID-19 sau khi tụ tập ăn uống đông người

Thanh Hà |

Mười tám bác sĩ thực tập tại một bệnh viện ở Tokyo, Nhật Bản cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi tham gia một bữa ăn tối có khoảng 40 người, phớt lờ những lời kêu gọi không tụ tập đông người trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ĐH Ngân hàng TPHCM kiểm điểm việc tụ tập đông người

HUYÊN NGUYỄN - LAN HƯƠNG |

Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu Trường Đại học Ngân hàng TPHCM kiểm điểm việc để xảy ra tình trạng tụ tập đông người trong vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi từ trên cao xuống tử vong.

Bắt quả tang 20 đối tượng tụ tập đá gà ăn tiền giữa dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.4, Công an TP.Biên Hoà, Đồng Nai đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý nhóm 20 đối tượng tham gia tụ tập đá gà ăn tiền giữa dịch COVID-19.