Hàng ngày thắp hương Bác, thấy lòng thanh thản hơn

NHẬT HỒ |

Có một câu lạc bộ gồm 32 người, tất cả là nữ đều đặn từ năm 2015 đến nay, hàng ngày đến Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi thắp hương Bác Hồ. Sinh nhật Bác, ngày 19 tháng 5 hàng năm, câu lạc bộ làm bánh kem dâng lên Bác.

Câu lạc bộ nữ thắp hương tưởng niệm Bác Hồ (gọi tắt là Câu lạc bộ) ở Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) được thành lập vào năm 2016, do bà Nguyễn Thị Nghiếl (80 tuổi, ngụ ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới) là chủ nhiệm. Trước đó, việc làm này được diễn ra thường xuyên từ năm 2015.

Bà Nguyễn Thị Nghiếl, Chủ nhiệm Câu lạc bộ chia sẻ, thắp hương Bác Hồ thấy lòng thanh thản hơn. Ảnh: Nhật Hồ
Bà Nguyễn Thị Nghiếl, Chủ nhiệm Câu lạc bộ chia sẻ, thắp hương Bác Hồ thấy lòng thanh thản hơn. Ảnh: Nhật Hồ

Câu lạc bộ có 32 thành viên, chủ yếu là chị em phụ nữ ở ấp Bà Chăng A (nơi có Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh), người lớn tuổi nhất cũng đã 91 tuổi.

Bà Nghiếl nói, Câu lạc bộ hoạt động trên tinh thần tự nguyện, được sự ủng hộ của tỉnh, huyện và xã ra quyết định thành lập. Hàng ngày thắp hương Bác thấy lòng mình thanh thản hơn.

Với 32 thành viên, chia làm 3 tổ, mỗi tổ đến thắp hương Bác Hồ 3 ngày. Cứ thế, các tổ thay phiên nhau làm việc này hàng tháng. Những ngày lễ, tết lớn hay 19.5, 2.9 thì tất cả thành viên tập trung lại cùng dâng hương lên Bác.

Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới. Ảnh: Nhật Hồ
Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới. Ảnh: Nhật Hồ.

Hầu hết chị em phụ nữ tham gia Câu lạc bộ đều đã lớn tuổi nhưng ai cũng cảm thấy vinh dự khi là một thành viên của Câu lạc bộ. Đều đặn mỗi buổi chiều, các cô, các chị sau khi tranh thủ lo việc nhà xong xuôi lại í ới gọi nhau đến đền thờ thắp những nén hương thơm lên Bác

Cụ Nguyễn Ngọc Lành, thành viên cao tuổi nhất (năm nay 91 tuổi) cho biết: “Mình còn sức là còn đi thắp hương cho Bác. Mỗi lần thắp hương đều có cảm xúc khác nhau”.

Bà Nguyễn Thị Nghiếl, Chủ nhiệm Câu lạc bộ chia sẻ: "Chị em chúng tôi có người đã lớn tuổi, sức khỏe càng yếu dần, vì thế chúng tôi đang kêu gọi lớp trẻ cùng tham gia để có thể kế thừa công việc này. Đó cũng là thể hiện tấm lòng biết ơn vô bờ bến đối với Bác Hồ từ thế hệ này đến thế hệ khác".

Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Đền thờ Bác Hồ được xây dựng tại ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu vào tháng 9.1969. Năm 1998, Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Nơi đây lưu giữ nhiều kỷ vật của Bác Hồ rất có giá trị.

Tại Đền thờ Bác Hồ, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu còn lưu nhiều kỷ vật  của Bác Hồ và những món quà là tình cảm của người dân đối với Bác. Ảnh: Nhật Hồ
Tại Đền thờ Bác Hồ, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu còn lưu nhiều kỷ vật  của Bác Hồ và những món quà là tình cảm của người dân đối với Bác. Ảnh: Nhật Hồ
Tại Đền thờ Bác Hồ, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu còn lưu nhiều kỷ vật  của Bác Hồ và những món quà là tình cảm của người dân đối với Bác. Ảnh: Nhật Hồ
Tại Đền thờ Bác Hồ, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu còn lưu nhiều kỷ vật của Bác Hồ và những món quà là tình cảm của người dân đối với Bác. Ảnh: Nhật Hồ
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Tư tưởng của Bác Hồ về phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ người dân

M.Bằng (tổng hợp) |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới thì việc vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân chính là kim chỉ nam để Việt Nam thành công hơn trong công tác này.

Lời kể của cựu chiến binh 6 lần vinh dự được gặp Bác Hồ

KIM ANH |

Từng vinh dự 6 lần được gặp Bác Hồ, ông Nguyễn Ngọc Bào – nguyên Chính ủy Trung đoàn 32 (Sư đoàn 471, Đoàn 559) cảm nhận được sự giản dị, gần gũi, tình cảm ấm áp của Người.

Nhân rộng các tấm gương, điển hình trong học tập và làm theo Bác Hồ

. |

Ngày 18.5, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận quan trọng này.

Nữ nhà giáo 3 lần gặp Bác Hồ: Luôn dành một phần tiền lương để làm từ thiện

KIM ANH |

Dù đã ở độ tuổi gần 90 nhưng mỗi khi kể câu chuyện về những lần vinh dự được gặp Bác Hồ, nữ nhà giáo Hoàng Lan Dung vẫn nhớ như in từng chi tiết nhỏ, từng cử chỉ, lời thăm hỏi, động viên của Bác.

Biểu dương Chương trình 75 nghìn sáng kiến dịp sinh nhật Bác Hồ

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang vừa thống nhất việc tổ chức hội nghị biểu dương đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia xuất sắc trong Chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển đúng dịp sinh nhật Bác Hồ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tư tưởng của Bác Hồ về phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ người dân

M.Bằng (tổng hợp) |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới thì việc vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân chính là kim chỉ nam để Việt Nam thành công hơn trong công tác này.

Lời kể của cựu chiến binh 6 lần vinh dự được gặp Bác Hồ

KIM ANH |

Từng vinh dự 6 lần được gặp Bác Hồ, ông Nguyễn Ngọc Bào – nguyên Chính ủy Trung đoàn 32 (Sư đoàn 471, Đoàn 559) cảm nhận được sự giản dị, gần gũi, tình cảm ấm áp của Người.

Nhân rộng các tấm gương, điển hình trong học tập và làm theo Bác Hồ

. |

Ngày 18.5, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận quan trọng này.

Nữ nhà giáo 3 lần gặp Bác Hồ: Luôn dành một phần tiền lương để làm từ thiện

KIM ANH |

Dù đã ở độ tuổi gần 90 nhưng mỗi khi kể câu chuyện về những lần vinh dự được gặp Bác Hồ, nữ nhà giáo Hoàng Lan Dung vẫn nhớ như in từng chi tiết nhỏ, từng cử chỉ, lời thăm hỏi, động viên của Bác.

Biểu dương Chương trình 75 nghìn sáng kiến dịp sinh nhật Bác Hồ

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang vừa thống nhất việc tổ chức hội nghị biểu dương đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia xuất sắc trong Chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển đúng dịp sinh nhật Bác Hồ.