Hàng ngàn người dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương ở TPHCM

MINH QUÂN |

Sáng ngày 21.4 (tức 10.3 Âm lịch), tại khu tưởng niệm các vua Hùng, Công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (Thành phố Thủ Đức, TPHCM), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các lãnh đạo và đông đảo người dân thành phố đã dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh từ bao đời nay, tín ngưỡng thờ cúng các vua Hùng đã trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ cháu con với công đức của tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Thờ cúng các vua Hùng không chỉ là hoạt động cầu mong Quốc Tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước yên vui, thịnh vượng mà còn có ý nghĩa sâu xa nhắc nhở, kết nối, củng cố tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng dân tộc Việt Nam, những người cùng chung một cội nguồn.

Sức mạnh cội nguồn ấy đã đưa dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, trường tồn và không ngừng phát triển.

Nghi thức diễu hành rước lễ dâng bánh chưng, bánh dày lên Quốc tổ Hùng Vương.
Nghi thức diễu hành rước lễ dâng bánh chưng, bánh dày lên Quốc tổ Hùng Vương.

Theo bà Tô Thị Bích Châu, năm 2020, trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, với sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành chung sức của mọi người dân đã góp phần giúp cho TPHCM đạt nhiều kết quả, cụ thể như: tình hình quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; từng bước triển khai có hiệu quả các chương trình hồi phục kinh tế trên các ngành, lĩnh vực; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng TPHCM thông minh,…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM quyết tâm vượt qua mọi thử thách nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID - 19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, sớm đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống.

Đoàn đại biểu tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021.
Đoàn đại biểu tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021.

Các lãnh đạo, đại biểu cùng nhân dân TPHCM sau đó đã tổ chức diễu hành rước lễ, dâng hương, dâng hoa lên Quốc Tổ Hùng Vương theo nghi thức cổ truyền, cũng như dâng hương, dâng hoa lên Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nam Bộ có mưa dông ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Hạ Mây |

Trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, mưa dông tiếp tục xảy ra diện rộng tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận.

TPHCM: Bến xe Miền Đông vắng khách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương

MINH QUÂN |

Năm nay, lễ giỗ Tổ Hùng Vương chỉ được nghỉ một ngày nên người dân không đi chơi xa, không về quê thăm gia đình mà chủ yếu ở lại TPHCM. Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) vắng khách cận ngày nghỉ lễ.

Chi tiết lịch nghỉ lễ ngày giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30.4 - 1.5 năm 2021

Phương Anh |

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày, còn dịp 30.4 - 1.5 sẽ được nghỉ lễ 4 ngày liên tiếp, từ ngày 30.4 đến hết ngày 3.5.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nam Bộ có mưa dông ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Hạ Mây |

Trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, mưa dông tiếp tục xảy ra diện rộng tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận.

TPHCM: Bến xe Miền Đông vắng khách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương

MINH QUÂN |

Năm nay, lễ giỗ Tổ Hùng Vương chỉ được nghỉ một ngày nên người dân không đi chơi xa, không về quê thăm gia đình mà chủ yếu ở lại TPHCM. Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) vắng khách cận ngày nghỉ lễ.

Chi tiết lịch nghỉ lễ ngày giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30.4 - 1.5 năm 2021

Phương Anh |

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày, còn dịp 30.4 - 1.5 sẽ được nghỉ lễ 4 ngày liên tiếp, từ ngày 30.4 đến hết ngày 3.5.