Hải quân Hoa Kỳ: “Mong một ngày có thể đưa tàu ngầm đến thăm Việt Nam”

THUỲ TRANG |

Không chỉ đánh giá chuyến thăm của tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70) lần này mang tính chất lịch sử, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương -  Đô đốc Scott Swift bày tỏ mong muốn, một ngày nào đó hải quân Hoa Kỳ có thể mang tàu ngầm tới thăm Việt Nam.

Chiều 5.3, tại cuộc họp báo giữa hải quân Hoa Kỳ và lãnh đạo TP. Đà Nẵng trong chuyến thăm hữu nghị, trước những câu hỏi của phóng viên quốc tế về ý nghĩa của sự kiện trong việc sự tăng cường về hải quân Việt Nam – Hoa Kỳ trong tương lai, Đô đốc Scott Swift - Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương cho biết: “Hôm nay là một ngày lịch sử. Chuyến thăm của tàu US Carl Vinson tới Việt Nam cho thấy quan hệ giữa hai nước đã đạt được những tầm cao mới.

Sắp tới đây, hai nước sẽ có chương trình hợp tác Thái Bình Dương. Về tương lai, tôi mong một ngày nào đó Hải quân Hoa Kỳ có thể mang tàu ngầm sang Việt Nam”.

 
 Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Daniel Kritenbrink trao đổi tại buổi họp báo đón tàu sân bay. Ảnh: TT.

Trong khi đó, đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam ông Daniel Kritenbrink cũng cho biết: “Với tôi, chuyến thăm này của tàu sân bay thể hiện cam kết của Hoa Kỳ với khu vực, đồng thời thể hiện sự phát triển năng động của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ cũng như lợi ích của hai nước. Tôi tin rằng hai nước đều có mong muốn chung là tăng cường sự ổn định, hoà bình, tự do hàng hải và luật pháp quốc tế”.

 
 Chuẩn Đô đốc chỉ huy tàu sân bày tỏ mong muốn sẽ cố gắng hết sức để đóng góp vào thành công của chuyến thăm lần này. Ảnh: TT

Trước sự quan tâm đặc biệt của báo giới dành cho chuyến thăm, ông John Fuller - Chuẩn Đô đốc chỉ huy tàu sân bay trao đổi: “Với mục tiêu đảm bảo hoà bình, ổn định, sự thịnh vượng trong khu vực, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đóng góp vào chuyến thăm rất đặc biệt và mang tính chất lịch sử này cũng như mối quan hệ của hai nước trong 17 năm vừa qua”.

Đón đoàn đại biểu và tham dự buổi họp báo, ông Lâm Quang Minh – Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng nhận định, sự kiện đoàn tàu sân bay Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng có ý nghĩa rất quan trọng khi thành phố vừa tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC. Đây cũng là nền tảng, là cơ sở để hai nước hợp tác về hải quân.

Ngay khi cập cảng Tiên Sa, Hải quân Hoa Kỳ sẽ triển khai nhiều hoạt động xã hội tại TP. Đà Nẵng như biểu diễn ca nhạc phục vụ người dân, thăm trại trẻ mồ côi, giao lưu bóng đá,...

Chuyến thăm sẽ kết thúc vào ngày 9.3.2018.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Chiến hạm Mỹ USS San Diego cập cảng quốc tế Cam Ranh

V.A |

Ngày 6.8, tàu Hải quân Hoa Kỳ USS San Diego (LPD 22) đã cập cảng quốc tế Cam Ranh trong chặng dừng kỹ thuật thường lệ - Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội ra thông cáo hôm nay 8.8.

Tàu khu trục Mỹ tiếp tục cập cảng Cam Ranh

B.Q.T |

Ngày 5.7, tàu khu trục USS Coronado (LCS-4) và tàu cứu hộ USNS Salvor (T-ARS-52) của Hải quân Hoa Kỳ đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) để tham gia Chương trình giao lưu Hải quân (NEA) thường niên lần thứ tám giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoa Kỳ.

Chùm ảnh: “Siêu phẩm” F35 thử nghiệm hạ cánh trên tàu sân bay USS George Washington

Nguyễn Đông |

Máy bay siêu hiện đại F35C của Hải quân Hoa Kỳ vừa có cuộc thử nghiệm hạ-cất cánh trên tàu sân bay USS George Washington.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chiến hạm Mỹ USS San Diego cập cảng quốc tế Cam Ranh

V.A |

Ngày 6.8, tàu Hải quân Hoa Kỳ USS San Diego (LPD 22) đã cập cảng quốc tế Cam Ranh trong chặng dừng kỹ thuật thường lệ - Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội ra thông cáo hôm nay 8.8.

Tàu khu trục Mỹ tiếp tục cập cảng Cam Ranh

B.Q.T |

Ngày 5.7, tàu khu trục USS Coronado (LCS-4) và tàu cứu hộ USNS Salvor (T-ARS-52) của Hải quân Hoa Kỳ đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) để tham gia Chương trình giao lưu Hải quân (NEA) thường niên lần thứ tám giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoa Kỳ.

Chùm ảnh: “Siêu phẩm” F35 thử nghiệm hạ cánh trên tàu sân bay USS George Washington

Nguyễn Đông |

Máy bay siêu hiện đại F35C của Hải quân Hoa Kỳ vừa có cuộc thử nghiệm hạ-cất cánh trên tàu sân bay USS George Washington.