Hải Phòng “về đích” nông thôn mới trong năm 2019

Mai Dung |

Chiều 15.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tại Hải Phòng.

Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nguyễn Thuận Hữu, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Văn Thành, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng.

Thủ tướng Chính phủ tham quan khu trưng bày sản phẩm nông sản. Ảnh MD
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan khu trưng bày sản phẩm nông sản. Ảnh MD

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền nhân dân thành phố Hải Phòng bên cạnh phát triển đô thị trung tâm, phát triển mạnh mẽ công nghiệp, dịch vụ nhưng vẫn tập trung cao trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao việc huy động nguồn lực xã hội trong xây dựng nông thôn mới của thành phố cũng như việc các tập đoàn lớn tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, sau 10 năm, diện mạo nông thôn Hải Phòng, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian tới, thành phố Hải Phòng tiên phong trong thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao hơn nữa chỉ tiêu, tiêu chí đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030. Cùng với đó, tiên phong trong xây dựng các vùng quê đáng sống, xanh, sạch, văn minh; xây dựng kế hoạch cụ thể xây dựng nông thôn mới tại xã đảo, huyện đảo như Cát Hải, Bạch Long Vĩ đến năm 2020. Đồng thời, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp của nông thôn; xây dựng nông thôn mới gắn với tôn tạo, giữ gìn di tích, giữ gìn nét đẹp và tinh hoa truyền thống, tạo không gian du lịch hấp dẫn trong bức tranh tổng thể phát triển...

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2019, Hải Phòng có 139/139 xã “về đích” nông thôn mới, hoàn thành trước sớm một năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Lãnh đạo thành phố trao cờ thi đua và công trình phúc lợi tặng 2 tập thể huyện An Lão và xã An Thái (huyện An Lão). Ảnh MD
Lãnh đạo thành phố trao cờ thi đua và công trình phúc lợi tặng 2 tập thể huyện An Lão và xã An Thái (huyện An Lão). Ảnh MD

Từ kết quả đạt được, TP Hải Phòng đề ra mục tiêu đến hết năm 2020, 100% số huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đến năm 2025, có 4 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu 100% huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030.

84 tập thể tiêu biểu nhận bằng khen của UBND thành phố. Ảnh MD
84 tập thể tiêu biểu nhận bằng khen của UBND thành phố. Ảnh MD

Nhân dịp này, UBND TP Hải Phòng trao cờ thi đua tặng 2 tập thể, tặng bằng khen 84 tập thể, 298 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố giai đoạn 2010 - 2020.

Trước đó, các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về xây dựng nông thôn mới và các gian hàng sản phẩm nông nghiệp thành phố.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ dáng hình "cánh chim biển"

ANH THƯ |

Ngày 15.10, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật công trình cầu Hoàng Văn Thụ thuộc Dự án đầu tư đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu.

Hải Phòng đầu tư 1.300 tỉ đồng xây tuyến đường đôi

Mai Dung |

Tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo có tổng chiều dài hơn 15km là công trình giao thông quan trọng tại cửa ngõ phía Nam thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng xem xét, kiểm điểm Ban giám hiệu Trường tiểu học Hùng Vương

Đặng Luân |

UBND quận Hồng Bàng đang tiến hành xem xét, kiểm điểm trách nhiệm Ban giám hiệu Trường tiểu học Hùng Vương về những khoản thu bất hợp lý năm học 2019-2020.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hải Phòng thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ dáng hình "cánh chim biển"

ANH THƯ |

Ngày 15.10, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật công trình cầu Hoàng Văn Thụ thuộc Dự án đầu tư đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu.

Hải Phòng đầu tư 1.300 tỉ đồng xây tuyến đường đôi

Mai Dung |

Tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo có tổng chiều dài hơn 15km là công trình giao thông quan trọng tại cửa ngõ phía Nam thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng xem xét, kiểm điểm Ban giám hiệu Trường tiểu học Hùng Vương

Đặng Luân |

UBND quận Hồng Bàng đang tiến hành xem xét, kiểm điểm trách nhiệm Ban giám hiệu Trường tiểu học Hùng Vương về những khoản thu bất hợp lý năm học 2019-2020.