Hải Phòng: Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng 5 năm qua

Mai Chi |

Hải Phòng - Báo cáo tổng kết 5 năm (2016 - 2020) về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Thành ủy Hải Phòng đã chỉ ra nhiều sai phạm, tham nhũng lãng phí, thu hồi được nhiều tỉ đồng, kỷ luật nhiều cán bộ, công chức.

Theo đó, thực hiện kết luận số 10-KL/TW ngày 26.12.2016 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong 5 năm (giai đoạn 2016-2021), Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã thành lập hai đoàn, giám sát tại 7 quận uỷ, huyện uỷ và 28 tổ chức đơn vị; UBND TP.Hải Phòng đã tổ chức 81 cuộc kiểm tra, giám sát, đôn đốc tại các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.

Theo báo cáo của Thành ủy Hải Phòng, qua kiểm tra, Ban thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, UBND, xác định 14 trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đơn vị bị kỷ luật, không được bổ nhiệm lại hoặc bị khởi tố do để xảy ra tham nhũng tại đơn vị.

Các vụ việc gồm: Phát hiện sai phạm tại trường Tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương (đã bị khởi tố); Hiệu trưởng Tiểu học thị trấn An Lão, Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận Hồng Bàng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hải Phòng; Trưởng Ban quản lý chợ Bến Phà (Kiến An); nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường và nguyên Chủ tịch UBND phường Anh Dũng (quận Dương Kinh) do có liên quan sai phạm đất đai; Nguyên Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên…

Các cơ quan chức năng cũng xử lý kỷ luật hành chính 6 lãnh đạo nguyên là chủ tịch, phó chủ tịch, công chức địa chính xã Tiên Minh; chủ tịch, kế toán và công chức xã Cấp Tiến (huyện Tiên Lãng).

Các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng qua hoạt động kiểm tra, giám sát tại các tổ chức, đơn vị cũng đã kiểm tra, phát hiện 17 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, đã để xuất chuyển cơ quan điều tra xử lý 6 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng xảy ra tại các đơn vị: Ban quản lý chợ An Dương do có hành vi thu tiền không có biên lai; việc bồi thường, giải phóng mặt bằng xảy ra tại thôn Liên Minh, xã Trân Châu (huyện Cát Hải), trường mầm non xã Quang Trung (huyện An Lão) thu các khoản thu thoả thuận không nộp Kho bạc Nhà nước, UBND xã Tam Cường (huyện Vĩnh Bảo) lạm quyền bán đấu giá đất nghĩa trang cũ cho công dân làm nhà ở…

Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân TP.Hải Phòng cũng đã xem xét xử lý một số cán bộ thuộc diện quản lý do có vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao như: Không bổ nhiệm lại Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Bà và Giám đốc Trung tâm Pháp y thành phố; kỷ luật và điều chuyển công tác đối với Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng (Sở Khoa học Công nghệ) và Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường); Kỷ luật cách chức đối với Chi cục Phát triển nông thôn…

Vụ sai phạm tại Vườn Quốc gia Cát Bà cũng đã bị cơ quan chức năng Hải Phòng xử lý. Ảnh: MC
Vụ sai phạm tại Vườn Quốc gia Cát Bà cũng đã bị cơ quan chức năng Hải Phòng xử lý. Ảnh: MC

Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, TP.Hải Phòng đã có 1.557 cán bộ, đảng viên, công chức bị xử lý kỷ luật. Trong số này, uỷ ban kiểm tra các cấp kỷ luật 311 cán bộ, đảng viên, cấp uỷ các cấp kỷ luật 1.246 đảng viên. Ban Thường vụ Thành uỷ kỷ luật 6 đảng viên, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ kỷ luật 15 đảng viên.

Cơ quan điều tra cũng đã thụ lý 21 vụ án với 44 bị can, đã kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố, toà án xét xử 14 vụ án với 32 bị cáo để xét xử những bị cáo này về các tội danh tham nhũng.

Theo Thành ủy Hải Phòng, đối với những vụ án về tham nhũng, các cơ quan tư pháp Hải Phòng đã chú trọng công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, nên ngay từ giai đoạn điều tra, các cơ quan tư pháp đã thực hiện các biện pháp thu giữ, tạm giữ tài sản, chống tẩu tán để thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt; vận động người phạm tội và thân nhân tự nguyện giao nộp tài sản đã chiếm đoạt, số thu lợi bất chính, số tiền thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra.

Trong số các vụ án tham nhũng đã được đưa ra xét xử (14/21 vụ), trong tổng số tiền hơn 11,7 tỉ đồng bị thất thoát, chiếm đoạt, cơ quan chức năng đã thu hồi được hơn 4,9 tỉ đồng, đạt hơn 41,6% số tài sản cần thu hồi.

Trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, lực lượng chức năng Hải Phòng đã xử phạt vi phạm hành chính 160 tổ chức (41 tổ chức trong lĩnh vực đất đai, 92 tổ chức trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, 24 tổ chức trong lĩnh vực khai thác khoáng sản); Tước giấy phép khai thác khoáng sản đối với 10 tổ chức; truy thu hơn 300 tỉ đồng tiền thuế các loại trong lĩnh vực khai khoáng, khởi tố vụ án tại 3 đơn vị vi phạm trong lĩnh vực này…

Trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, thực hiện các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động công vụ, trong số 318 đảng viên được giám sát, kết quả chưa phát hiện trường hợp vi phạm nào.  

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Hai lãnh đạo xã phải giải trình về thông tin "tham gia đánh bạc"

Mai Chi |

Hải Phòng - Thường trực Huyện uỷ An Dương đã yêu cầu Đảng uỷ xã Tân Tiến và hai lãnh đạo chủ chốt xã Tân Tiến giải trình lại thông tin về việc một số cán bộ chủ chốt xã có hành vi đánh bạc.

Chống tham nhũng, tiêu cực cũng như chống dịch: Phải từ sớm, từ xa

Minh Bằng |

Chúng ta đang dồn sức chống dịch COVID-19, nhưng như thế không có nghĩa là công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong lĩnh vực này bị xem nhẹ.

Chuyển đổi vị trí công tác 27.316 lượt cán bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng của 27.316 lượt cán bộ, công chức, viên chức (tăng 52,5% so với cùng kỳ năm 2020).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Phòng: Hai lãnh đạo xã phải giải trình về thông tin "tham gia đánh bạc"

Mai Chi |

Hải Phòng - Thường trực Huyện uỷ An Dương đã yêu cầu Đảng uỷ xã Tân Tiến và hai lãnh đạo chủ chốt xã Tân Tiến giải trình lại thông tin về việc một số cán bộ chủ chốt xã có hành vi đánh bạc.

Chống tham nhũng, tiêu cực cũng như chống dịch: Phải từ sớm, từ xa

Minh Bằng |

Chúng ta đang dồn sức chống dịch COVID-19, nhưng như thế không có nghĩa là công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong lĩnh vực này bị xem nhẹ.

Chuyển đổi vị trí công tác 27.316 lượt cán bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng của 27.316 lượt cán bộ, công chức, viên chức (tăng 52,5% so với cùng kỳ năm 2020).