Hải Phòng tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án Khu thương mại tự do

Hoàng Hoan |

Hải Phòng - Ngày 11.2, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo TP.Hải Phòng vào ngày 19.12.2021.

Tập trung phát triển logistics, hàng không, hàng hải

Theo đó, buổi làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ TP.Hải Phòng, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh và đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của TP.Hải Phòng vì đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước trong năm 2021. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Hải Phòng như: Quy mô kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và với sự đầu tư, quan tâm của Trung ương; phát triển văn hóa chưa ngang tầm với phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác…

Về định hướng phát triển trong thời giản tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, TP.Hải Phòng khẩn trương triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24.01.2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng, Nghị quyết Chính phủ, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Hải Phòng.

Cùng với đó, Hải Phòng cần dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để phát triển nhanh, toàn diện, bền vững về an ninh quốc phòng, kinh tế - xã hội. Trong đó, phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp xanh, hiện đại; du lịch theo hướng du lịch sinh thái, chất lượng cao; dịch vụ theo hướng tiên tiến, thông minh, thuận lợi; nông nghiệp theo hướng nông nghiệp xanh, sạch, bền vững; Phát triển văn hóa phải tương xứng với phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng; Có kế hoạch tăng dân số cơ học và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát huy tối đa lợi thế cảng biển nước sâu Lạch Huyện; Đầu tư phát triển các khu công nghiệp lớn, hạ tầng đồng bộ công nghiệp, dịch vụ, thành phố thông minh. Đặc biệt chú trọng phát triển dịch vụ logistics, hàng không, hàng hải hiện đại, thông minh, phù hợp với bối cảnh, tình hình phát triển chung của thành phố; Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân...

Tiếp tục xây dựng Đề án Khu thương mại tự do

Về một số đề xuất, kiến nghị, Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý với các kiến nghị của Hải Phòng theo hướng giải quyết các cơ chế chính sách, phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của TP.

Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch theo hướng nâng công suất phục vụ khách đến năm 2030 - 2040. Ảnh: CTV
Sân bay Cát Bi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch theo hướng nâng công suất phục vụ khách đến năm 2030 - 2040. Ảnh: CTV

Về phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050: Thủ tướng giao UBND TP.Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, lưu ý bảo đảm không điều chỉnh đất cây xanh sang thực hiện các chức năng khác, đảm bảo đạt tiêu chuẩn đô thị đặc biệt.

Thủ tướng cũng đồng ý về chủ trương việc điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi với công suất dự kiến đạt 13 triệu hành khách đến năm 2030 và 16,6 triệu hành khách đến năm 2040, giao Bộ GTVT nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, nhằm đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng.

Về đề xuất nghiên cứu xây dựng Cảng hàng không quốc tế tại huyện Tiên Lãng sau năm 2030, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT nghiên cứu phương án xây dựng Cảng Hàng không Tiên Lãng theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt.

Về chủ trương đưa diện tích đất công nghiệp khoảng 554 ha do Công ty Mặt trời Cát Bà đầu tư tại Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải vào Quy hoạch Khu công nghiệp Việt Nam để thành lập, xây dựng tổ hợp Khu công nghiệp - Cảng biển – Logistics, Thủ tướng giao Hải Phòng lập hồ sơ điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp theo, gửi Bộ KHĐT chủ trì thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND TP.Hải Phòng khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập Khu thương mại tự do tại TP.Hải Phòng với một số cơ chế, chính sách đặc thù, mô hình tổ chức quản lý phù hợp theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, gửi Bộ KHĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 19.12, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ - làm việc với lãnh đạo TP.Hải Phòng về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Vì sao Hải Phòng được đề xuất xây dựng Khu thương mại tự do?

Hoàng Hoan |

Chiều 11.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành Hải Phòng, Nghệ An và Thừa Thiên-Huế, trong đó có đề xuất việc cho Hải Phòng xây dựng khu thương mại tự do.

Đề xuất phát triển Khu thương mại tự do tại Hải Phòng

Phạm Đông |

Tại phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề xuất xây dựng Khu thương mại tự do tại Hải Phòng khi xây dựng dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển thành phố.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Giới trẻ “cuồng” ăn thô để giảm cân và những hệ luỵ khó lường

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều người chia sẻ về chế độ ăn thô với mục đích tự chữa lành hoặc giảm cân nhanh chóng. Theo các bác sĩ, nếu ăn thô không đúng cách rất dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng, ngộ độc, ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.

Nghệ An: Bắt Phó Giám đốc và kiểm định viên Trung tâm đăng kiểm

Quang Đại |

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm 37-09D, bắt giữ Phó Giám đốc và 2 kiểm định viên về hành vi đưa, nhận hối lộ.

Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 19.12, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ - làm việc với lãnh đạo TP.Hải Phòng về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Vì sao Hải Phòng được đề xuất xây dựng Khu thương mại tự do?

Hoàng Hoan |

Chiều 11.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành Hải Phòng, Nghệ An và Thừa Thiên-Huế, trong đó có đề xuất việc cho Hải Phòng xây dựng khu thương mại tự do.

Đề xuất phát triển Khu thương mại tự do tại Hải Phòng

Phạm Đông |

Tại phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề xuất xây dựng Khu thương mại tự do tại Hải Phòng khi xây dựng dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển thành phố.