Hải Phòng thành lập ban chỉ đạo xây dựng thành phố trực thuộc thành phố

Mai Dung |

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc TP.Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên.

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng: Thành lập Ban Chỉ đạo việc xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng làm Trưởng ban.

Các Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo sở, ngành, địa phương liên quan.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng Đề án bảo đảm tiến độ theo Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24.1.2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Thành uỷ giao Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, tham mưu Kế hoạch công tác, Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo ký ban hành để triển khai thực hiện. Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo.

UBND huyện Thủy Nguyên là chủ đầu tư, trực tiếp xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh 208 chiến sĩ áo trắng Hải Phòng trước giờ xuất quân chi viện TPHCM

Mai Dung |

Sáng nay 25.8, đoàn công tác Trường đại học Y Dược Hải Phòng chính thức lên đường vào TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Người Hải Phòng nối dài những chuyến xe cùng miền Nam chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam, những ngày này, nhiều tổ chức, cá nhân Hải Phòng vận động, quyên góp tiền, nhu yếu phẩm… chia sẻ phần nào khó khăn, vất vả của người dân đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Diện mạo thành phố Thủy Nguyên thuộc TP.Hải Phòng sẽ như thế nào?

Hoàng Hoan |

Những năm gần đây, thành phố Hải Phòng nổi lên là địa phương được đầu tư nhiều về cơ sở hạ tầng, cầu đường, hạ tầng giao thông, cảng biển với hàng trăm nghìn tỉ đồng được giải ngân. Cùng với đó, việc Hải Phòng lập đề án xây dựng thành phố Thủy Nguyên (trực thuộc Thành phố Hải Phòng) rất được dư luận, người dân quan tâm, hưởng ứng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hình ảnh 208 chiến sĩ áo trắng Hải Phòng trước giờ xuất quân chi viện TPHCM

Mai Dung |

Sáng nay 25.8, đoàn công tác Trường đại học Y Dược Hải Phòng chính thức lên đường vào TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Người Hải Phòng nối dài những chuyến xe cùng miền Nam chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam, những ngày này, nhiều tổ chức, cá nhân Hải Phòng vận động, quyên góp tiền, nhu yếu phẩm… chia sẻ phần nào khó khăn, vất vả của người dân đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Diện mạo thành phố Thủy Nguyên thuộc TP.Hải Phòng sẽ như thế nào?

Hoàng Hoan |

Những năm gần đây, thành phố Hải Phòng nổi lên là địa phương được đầu tư nhiều về cơ sở hạ tầng, cầu đường, hạ tầng giao thông, cảng biển với hàng trăm nghìn tỉ đồng được giải ngân. Cùng với đó, việc Hải Phòng lập đề án xây dựng thành phố Thủy Nguyên (trực thuộc Thành phố Hải Phòng) rất được dư luận, người dân quan tâm, hưởng ứng.