Hải Phòng tập trung xây dựng Thủy Nguyên thành thành phố văn minh, hiện đại

Mai Dung |

"Huyện Thủy Nguyên và các sở, ngành, đơn vị khẩn trương thực hiện quy hoạch Thủy Nguyên trở thành thành phố văn minh, hiện đại ngang tầm khu vực và quốc tế" là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành liên quan Đề án thành lập TP.Thủy Nguyên thuộc TP.Hải Phòng.

Ngày 16.3, ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng - chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thủy Nguyên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XXV Đảng bộ huyện đến nay; tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và Đề án thành lập TP.Thủy Nguyên thuộc TP.Hải Phòng.

Đối với Đề án thành lập TP.Thủy Nguyên trực thuộc TP.Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các sở, ngành tiến hành đồng thời 2 nhóm nhiệm vụ: Vừa hoàn thiện các thủ tục, vừa hoàn thiện các tiêu chí, đặc biệt các tiêu chí về hạ tầng đô thị. Huyện thực hiện trình duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán phục vụ công tác lập Quy hoạch chung đô thị, Chương trình phát triển đô thị, Đề án phân loại đô thị và Đề án thành lập thành phố Thủy Nguyên; lựa chọn các đơn vị Tư vấn lập các Đề án, thẩm định, trình duyệt theo quy định và sắp xếp lại các đơn vị hành chính xã, phường.

Tại cuộc làm việc, Huyện ủy Thủy Nguyên đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo: Để lại phần ngân sách huyện được hưởng từ tất cả dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện để có nguồn lực đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Thành phố Thủy Nguyên. Cùng với đó, sớm giao nhiệm vụ cụ thể cho huyện và các sở, ngành để thực hiện các nội dung xây dựng TP.Thủy Nguyên….

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, xác định được tầm quan trọng của Thủy Nguyên đối với thành phố, thành phố đã đầu tư mạnh về mọi mặt như: Nguồn lực, phân bổ nguồn ngân sách, các dự án lớn cho huyện... Những kết quả mà huyện đã đạt được là rất lớn, có sự thay đổi đồng bộ không chỉ khu vực trung tâm huyện mà còn lan tỏa rộng tới các khu vực; diện mạo đô thị, hạ tầng giao thông có sự thay đổi rõ rệt. Tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách của huyện tăng cao; công tác giải phóng mặt bằng cũng dẫn đầu các địa phương như: Tuyến đường 359, Khu đô thị Bắc sông Cấm, cầu Dinh, bãi cọc Cao Quỳ... Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ và thể hiện ở sự bình yên, ổn định tình hình, không khí và niềm tin trong nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đề nghị huyện tiếp tục tập trung cao cho việc thành lập TP.Thủy Nguyên trực thuộc TP.Hải Phòng theo Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đề ra. UBND thành phố, Sở Nội vụ khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo của Thành ủy, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các công việc, định kỳ giao ban đối với nhiệm vụ này và lưu ý huyện cần phối hợp với các sở, ngành, đơn vị khẩn trương thực hiện quy hoạch Thủy Nguyên trở thành thành phố văn minh, hiện đại ngang tầm khu vực và quốc tế.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Thành lập 14 ban bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có Quyết định về việc thành lập 14 Ban bầu cử đại biểu (Hội đồng nhân dân) HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố.

Chi bộ Công đoàn - doanh nghiệp KKT Hải Phòng kết nạp 2 đảng viên mới

Mai Dung |

Tối 12.3, Chi bộ Công đoàn - Doanh nghiệp Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 2 đoàn viên ưu tú.

Hải Phòng bố trí mỗi quận, huyện có một lãnh đạo dưới 35 tuổi

Mai Chi |

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, TP.Hải Phòng sẽ bố trí mỗi quận huyện một lãnh đạo trẻ dưới 35 tuổi, mỗi xã phường có 1 phó chủ tịch UBND dưới 30 tuổi nhằm trẻ hóa công tác cán bộ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hải Phòng: Thành lập 14 ban bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có Quyết định về việc thành lập 14 Ban bầu cử đại biểu (Hội đồng nhân dân) HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố.

Chi bộ Công đoàn - doanh nghiệp KKT Hải Phòng kết nạp 2 đảng viên mới

Mai Dung |

Tối 12.3, Chi bộ Công đoàn - Doanh nghiệp Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 2 đoàn viên ưu tú.

Hải Phòng bố trí mỗi quận, huyện có một lãnh đạo dưới 35 tuổi

Mai Chi |

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, TP.Hải Phòng sẽ bố trí mỗi quận huyện một lãnh đạo trẻ dưới 35 tuổi, mỗi xã phường có 1 phó chủ tịch UBND dưới 30 tuổi nhằm trẻ hóa công tác cán bộ.