Hải Phòng tạm hoãn việc tổ chức đại hội Đảng cơ sở để phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành ủy Hải Phòng quyết định tạm hoãn tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở để tập trung công tác phòng dịch.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan cao trong cả nước; thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, ngày 27.3, Thường trực Thành ủy Hải Phòng có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các quận ủy, huyện ủy, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo các đảng bộ cơ sở tạm hoãn việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm cho đến khi có chỉ đạo mới.

Các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả nhất.

Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung đại hội Đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị, Thông tri số 36-TT/TU ngày 28.6.2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, không còn nguy cơ lây nhiễm sẽ tiến hành tổ chức đại hội theo kế hoạch chung.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng đề xuất thi vào lớp 10 chỉ với 2 môn Toán và Ngữ Văn

Đặng Luân |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng đề xuất điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 với 2 môn thi Toán và Ngữ Văn, giảm 2 môn so với kì thi trước.

Hải Phòng: Không tổ chức nghi lễ tại cơ sở tôn giáo để phòng COVID-19

Đặng Luân |

Để hạn chế lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự trên địa bàn từ hôm nay, 25.3, không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người.

6 chốt kiểm dịch ở các cửa ngõ ra vào Hải Phòng

Mai Dung |

Từ ngày 25.3, 6 chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố Hải Phòng bằng đường bộ bắt đầu đi vào hoạt động.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hải Phòng đề xuất thi vào lớp 10 chỉ với 2 môn Toán và Ngữ Văn

Đặng Luân |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng đề xuất điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 với 2 môn thi Toán và Ngữ Văn, giảm 2 môn so với kì thi trước.

Hải Phòng: Không tổ chức nghi lễ tại cơ sở tôn giáo để phòng COVID-19

Đặng Luân |

Để hạn chế lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự trên địa bàn từ hôm nay, 25.3, không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người.

6 chốt kiểm dịch ở các cửa ngõ ra vào Hải Phòng

Mai Dung |

Từ ngày 25.3, 6 chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố Hải Phòng bằng đường bộ bắt đầu đi vào hoạt động.