Hải Phòng: Gần 10.000 tỉ đồng xây dựng Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm

Hoàng Hoan |

Dự án xây dựng Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng. Dự án "khủng" này khi hoàn thành sẽ thay đổi diện mạo Hải Phòng theo hướng văn minh, hiện đại.

Sáng ngày 18.8, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ khởi công xây dựng các công trình hạ tầng kĩ thuật thuộc dự án đầu tư kĩ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm tại địa bàn xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên.

Khu đô thị mới rộng 1.445 ha

Theo đó, từ năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng theo hướng “Khu vực phát triển mở rộng bao gồm Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm; Phát triển Trung tâm hành chính – chính trị mới của TP, Khu trung tâm tài chính – thương mại – dịch vụ, Khu đô thị mới hiện đại”.

Tháng 6.2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm”; Các nghị quyết của Thành uỷ và HĐND TP. Hải Phòng đều thống nhất hướng phát triển đô thị mới của Hải Phòng sẽ mở rộng về phía Bắc Sông Cấm.

Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm được phê duyệt gồm: Xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ (dài 1.138m, được triển khai xây dựng từ tháng 1.2017, dự kiến tháng 7.2018 hoàn thành); Xây dựng đê tả sông Cấm, chiều dài khoảng 2.016 m; Xây dựng hệ thống giao thông chính Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, tổng chiều dài khoảng 9,98 km và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.

Theo ông Tạ Viết Đông – Giám đốc Ban quản lý Công trình xây dựng phát triển đô thị Hải Phòng – chủ đầu tư dự án – cho biết: Tổng diện tích xây dựng khu đô thị mới Bắc Sông Cấm là 1.445 ha, tổng mức đầu tư của dự án này là 9.899 tỉ đồng. Nguồn vốn được lấy từ ngân sách thành phố và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự kiến, hệ thống giao thông chính và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án sẽ hoàn thành vào năm 2020.

Thay đổi diện mạo Hải Phòng

Theo ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành uỷ Hải Phòng: Những năm gần đây, trước nhu cầu phát triển của thành phố, nội đô Hải Phòng đã trở lên quá chật chội. Việc quá tải dẫn đến việc hạ tầng giao thông không đáp ứng được nhu cầu của một thành phố trung tâm cấp quốc gia. Vì vậy, việc xây dựng Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm với kế hoạch di chuyển Khu Trung tâm hành chính, xây dựng khu Trung tâm tài chính, đô thị mới ở dự án này sẽ là một hướng phát triển tất yếu.

Theo ông Lê Văn Thành, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị theo Nghị quyết 32 về phát triển Hải Phòng, thành phố đã quyết định xây dựng Hải Phòng hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 phát triển theo ba hướng: Phía Đông Nam xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển với cảng quốc tế Lạch Huyện và khu du lịch Cát Bà; Phía Nam phát triển khu đô thị mới cùng các khách sạn, bệnh viện 5 sao, đường cao tốc; phía Bắc xây dựng khu đô thị Bắc Sông Cấm.

Việc phát triển đồng bộ hệ thống giao thông được kết nối với nhau thành một chuỗi đô thị vệ tinh sẽ nâng tầm và thay đổi diện mạo thành phố Hải Phòng. Ông Thành cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện đúng các quy định trong quá trình triển khai xây dựng các công trình. “Đây là một dấu mốc trong sự nghiệp phát triển thành phố, khi hoàn thành, Hải Phòng sẽ xứng đáng là thành phố cảng quốc tế, một đô thị trung tâm cấp quốc gia về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính lớn của cả nước” – ông Thành nói.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.