Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo thu hút nhiều nguồn lực, DN lớn

Mai Chi |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo thu hút nhiều nguồn lực, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn, phát triển khu công nghiệp, phát triển cảng biển quốc tế gắn với logictics, kết nối du lịch vùng và cả nước, trở thành trung tâm du lịch dịch vụ…

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả toàn diện mà Hải Phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua

Sáng ngày 14.10, tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025, thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng vì đã có công lao to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu của TP Hải Phòng. Theo Thủ tướng, năm 2020, đại dịch bùng phát, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của toàn cầu cũng như nền kinh tế trong nước. Tuy nhiên, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nước ta vẫn duy trì ổn định nền kinh tế vĩ mô và tiếp tục phát triển. Những năm trước, trung bình mỗi năm nước ta tăng gần 6%, thuộc các nước tăng trưởng cao nhất khu vực. Năm 2020 tăng trưởng của cả nước dự kiến là 2,5%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng sáng ngày 14.10 - ảnh HP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng sáng ngày 14.10. Ảnh: HP

Theo Thủ tướng, để đạt được những thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp của Hải Phòng. Hải Phòng cũng đã khẳng định được là trung tâm lớn của cả nước.

“Tôi vui mừng thấy Hải Phòng phát huy được tinh thần trung dũng quyết thắng trong nhiệm kì qua với nhiều đột phá mạnh mẽ, năng động, phát triển toàn diện đúng hướng, là thành phố thứ ba của cả nước, là địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế” – Thủ tướng khẳng định.

Theo đó, nhiệm kỳ đại hội trước, mức tăng trưởng bình quân của Hải Phòng chỉ đạt khoảng 3,5%, nhiệm kì này đã tăng khoảng 1,5 lần với mức tăng trưởng 5.1%. Thành phố cũng luôn duy trì tốc độ tăng trưởng 14%, gấp 2,1 lần so với mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước. Công nghiệp thành phố phát triển theo hướng đầu tư công nghệ cao, nhiều tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới và trong nước đã đầu tư vào Hải Phòng, kinh tế cảng biển, du lịch dịch vụ cũng có những bước đột phá mới.

Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao việc Hải Phòng đầu tư các nguồn lực phát triển trong nhiệm kì qua, với gần 44.000 tỉ đồng đã được đầu tư vào hạ tầng giao thông, với 46 cây cầu và hàng trăm kilomet đường được xây mới. Nhiều khách sạn cao cấp, nghỉ dưỡng, các công trình văn hóa, lịch sử được đầu tư xây dựng. Lĩnh vực văn hóa giáo dục, an sinh xã hội được đầu tư mạnh mẽ, tạo cho Hải Phòng diện mạo mới.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cũng được Hải Phòng đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, công tác quản lý tài nguyên chặt chẽ. Trong nhiệm kì qua, có tới 54.000 hộ gia đình có đất phải giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình xây dựng, nhưng Hải Phòng đã thực hiện thành công khi được sự đồng thuận của người dân. “Đây là sự ủng hộ lớn của người dân, không phải địa phương nào cũng làm được” – Thủ tướng khẳng định.

“Bộ Chính trị nhận định, Hải Phòng đã dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, triển khai công việc tốt, khắc phục khó khăn để đưa thành phố phát triển toàn diện. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi biểu dương những kết quả toàn diện mà Hải Phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua” – Thủ tướng nói.

Tuy nhiên Thủ tướng nhấn mạnh, Hải Phòng không được thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, mà phải phát huy các tiềm năng, lợi thế để đưa Hải Phòng trở thành trung tâm phát triển kinh tế vùng, cửa ngõ quốc tế của đất nước.

Thủ tướng đánh giá cao Hải Phòng trong việc dám nghĩ dám làm để thành phố phát triển toàn diện trong nhiệm kì qua - ảnh HP
Thủ tướng đánh giá cao Hải Phòng trong việc dám nghĩ dám làm để thành phố phát triển toàn diện trong nhiệm kì qua - ảnh HP

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu Hải Phòng phải phát triển bứt phá, đi đầu cả nước trong sự nghiệp CNH-HĐH và là động lực phát triển của cả nước, hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố tầm cỡ khu vực ASEAN và Châu Á trong thời gian tới. Những năm tới còn nhiều khó khăn, thách thức, Hải Phòng cần tiếp tục cố gắng vươn lên, nỗ lực hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Thủ tướng đồng tình với 3 trụ cột phát triển của Hải Phòng bao gồm công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch và mong muốn Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo thu hút nhiều nguồn lực, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn, phát triển khu công nghiệp, phát triển cảng biển quốc tế gắn với logictics, kết nối du lịch vùng và cả nước, trở thành trung tâm du lịch dịch vụ…

Thủ tướng cũng yêu cầu Đảng bộ Hải Phòng đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng; đề ra chương trình hành động phù hợp; đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, có tầm nhìn chiến lược, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát…

Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thủ tướng tin tưởng đại hội sẽ lựa chọn được những người xứng đáng vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng bảo đảm yêu cầu đề ra.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI

Mai Chi |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thủ tướng tiếp xúc cử tri Hải Phòng: Không được lơ là phòng chống dịch

Mai Chi |

Sáng 13.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng có buổi tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tại Câu lạc bộ Bạch Đằng (Câu lạc bộ của các lãnh đạo hưu trí Hải Phòng).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Nhật Bản sớm thăm Việt Nam

Song Minh |

Chiều 12.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thủ tướng dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI

Mai Chi |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thủ tướng tiếp xúc cử tri Hải Phòng: Không được lơ là phòng chống dịch

Mai Chi |

Sáng 13.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng có buổi tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tại Câu lạc bộ Bạch Đằng (Câu lạc bộ của các lãnh đạo hưu trí Hải Phòng).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Nhật Bản sớm thăm Việt Nam

Song Minh |

Chiều 12.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.