Hải Phòng bố trí mỗi quận, huyện có một lãnh đạo dưới 35 tuổi

Mai Chi |

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, TP.Hải Phòng sẽ bố trí mỗi quận huyện một lãnh đạo trẻ dưới 35 tuổi, mỗi xã phường có 1 phó chủ tịch UBND dưới 30 tuổi nhằm trẻ hóa công tác cán bộ.

Ngày 11.3, Thành ủy Hải Phòng đã có thông báo về kết luận của Ban thường vụ Thành ủy về việc tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ TP.Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2015.

Theo đó, mặc dù những năm qua, Thành ủy Hải Phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cơ bản đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá thực trạng cho thấy vẫn còn cán bộ lãnh đạo diện Thành ủy quản lý chưa đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, không đảm bảo tính kế thừa; tỉ lệ cán bộ tuổi trẻ thấp, đặc biệt cán bộ trẻ dưới 35 rất thấp, có thể dẫn đến hẫng hụt đội ngũ cán bộ kế cận ở cả cấp thành phố, quận, huyện, tỉ lệ cán bộ được đào tạo bài bản còn thấp. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất chủ trương tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Thành ủy Hải Phòng, việc tăng cường cán bộ trẻ cho cơ sở kết hợp với bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ bảo đảm thực hiện công khai, dân chủ, kiên quyết loại bỏ các hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

Với nguyên tắc, cán bộ trẻ được tăng cường, bổ nhiệm giữ vị trí lãnh đạo cấp huyện, cấp xã, đảm bảo các tiêu chuẩn chung và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện, TP.Hải Phòng yêu cầu cán bộ tăng cường giữ chức vụ lãnh đạo quận, huyện phải là trưởng, phó phòng cấp sở ngành và tương đương, dưới 35 tuổi, được đào tạo bài bản; có trong quy hoạch chức vụ được tăng cường, bổ nhiệm hoặc tương tương; có năng lực, uy tín, triển vọng phát triển tốt; 3 năm liền gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Với cán bộ tăng cường giữ chức vụ lãnh đạo cấp xã phải là công chức dưới 30 tuổi, được đào tạo bài bản, bằng tốt nghiệp loại khá trở lên; có trong quy hoạch chức vụ được tăng cường, bổ nhiệm hoặc tương tương; có năng lực, uy tín, triển vọng phát triển tốt; 2 năm liền gần nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hải Phòng mong muốn tăng cường mỗi quận, huyện ít nhất 1 cán bộ trẻ (tuổi dưới 35) giữ chức vụ lãnh đạo quận, huyện. Năm 2021, phấn đấu từ 40 - 60% quận, huyện có cán bộ trẻ giữ chức vụ phó bí thư, phó chủ tịch UBND quận, huyện. Đến năm 2024 bố trí cho các quận, huyện còn lại và bố trí tăng thêm cho những nơi có điều kiện.

Mỗi quận, huyện bố trí 20-25% số xã, phường, thị trấn có cán bộ trẻ (dưới 30 tuổi) tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Năm 2021, mỗi quận, huyện bố trí từ 10-15% số xã, phường, thị trấn có cán bộ tăng cường, đến hết nhiệm kỳ bố trí số xã, phường, thị trấn còn lại.

Nhiệm kỳ này, TP.Hải Phòng cũng sẽ cơ bản sắp xếp, bố trí bí thư quận, huyện không là người địa phương; khuyến khích thực hiện bí thư, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ diện Thành uỷ quản lý giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị. Ngay trong năm 2021, thành phố phấn đấu 40- 60% quận, huyện có cán bộ luân chuyển sang quận huyện khác hoặc về ban, sở, ngành thành phố.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng tiếp tục bổ nhiệm, điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Mai Dung |

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành quyết định về công tác cán bộ Huyện ủy An Lão, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa Hải Phòng phát triển bứt phá

Hoàng Hoan (thực hiện) |

Đại hội Đảng bộ TP.Hải Phòng lần thứ XVI diễn ra vào trung tuần tháng 10.2020 đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu đưa Hải Phòng bứt phá trong thời gian tới, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại. Lao Động đã có buổi trao đổi với ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng - về những nội dung này.

Hải Phòng: Tiếp tục đầu tư nguồn lực xây dựng thiết chế văn hóa

Mai Dung |

Chiều 14.12, ông Đỗ Mạnh Hiến – Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng làm việc tại Liên đoàn Lao động thành phố về triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Hải Phòng tiếp tục bổ nhiệm, điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Mai Dung |

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành quyết định về công tác cán bộ Huyện ủy An Lão, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa Hải Phòng phát triển bứt phá

Hoàng Hoan (thực hiện) |

Đại hội Đảng bộ TP.Hải Phòng lần thứ XVI diễn ra vào trung tuần tháng 10.2020 đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu đưa Hải Phòng bứt phá trong thời gian tới, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại. Lao Động đã có buổi trao đổi với ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng - về những nội dung này.

Hải Phòng: Tiếp tục đầu tư nguồn lực xây dựng thiết chế văn hóa

Mai Dung |

Chiều 14.12, ông Đỗ Mạnh Hiến – Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng làm việc tại Liên đoàn Lao động thành phố về triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025.