Hải Phòng bổ nhiệm 5 lãnh đạo quận, huyện tuổi ngoài 30

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng bổ nhiệm, điều động 5 cán bộ trẻ tuổi ngoài 30 tuổi về làm lãnh đạo các quận, huyện, trong đó có tới 3 lãnh đạo thuộc thế hệ 9X.

Theo đó, lãnh đạo quận tuổi dưới 35 được thành phố Hải Phòng bổ nhiệm gần nhất vào ngày 5.7 là ông Dương Đức Hoàn (35 tuổi) – là Quận ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường quận Ngô Quyền được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng.

Trước đó, trong tháng 6.2021, Thành ủy Hải Phòng cũng điều động 4 cán bộ trẻ về làm lãnh đạo các quận huyện trong thành phố, trong đó có 3 lãnh đạo thuộc thế hệ 9X.

Cụ thể, Hải Phòng thực hiện điều động ông Nguyễn Anh Tuấn, 31 tuổi, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên (Sở Nội vụ) giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Hải An; Điều động ông Lê Khánh Toàn, 31 tuổi, Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Tin học, Thống kê (Sở Tài chính) giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Kiến An; Điều động, chỉ định ông Nguyễn Quang Diện, 31 tuổi, Phó Bí thư Thành đoàn giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Đồ Sơn; Điều động, giới thiệu ông Nguyễn Văn Thắng, 35 tuổi, Chánh văn phòng Sở Nội vụ giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão.

Như vậy, đến nay, sau hơn 4 tháng thực hiện Kết luận 09/KL-TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hải Phòng đã điều động, bổ nhiệm, giới thiệu được 5 cán bộ trẻ, từ các sở, ban, ngành của TP về làm lãnh đạo các quận, huyện.

Được biết, mặc dù còn trẻ nhưng 5 lãnh đạo cấp quận, huyện của Hải Phòng được bổ nhiệm lần này đều đã được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn cũng như trình độ lý luận chính trị.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Vỉa hè tuyến phố Hải Phòng nhếch nhác, "đẩy" người đi bộ xuống lòng đường

Đặng Luân |

Năm 2021, TP.Hải Phòng lấy chủ đề “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Tuy nhiên, ở nhiều tuyến phố trung tâm, hệ thống vỉa hè xuống cấp nhiều năm, gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Hải Phòng xét nghiệm hơn 2.000 thí sinh, cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT

Mai Dung |

Ngày 4.7, TP.Hải Phòng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 2.123 trường hợp là thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo.

Cận cảnh khu tập thể xập xệ, trần rơi từng mảng giữa trung tâm TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Nhiều năm nay, gần 400 người dân ở khu tập thể 5 tầng Tôn Đản (Hồng Bàng, Hải Phòng) sống trong cảnh tạm bợ, chắp vá khi khu tập thể ngày càng xuống cấp, không bảo đảm an toàn.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Vỉa hè tuyến phố Hải Phòng nhếch nhác, "đẩy" người đi bộ xuống lòng đường

Đặng Luân |

Năm 2021, TP.Hải Phòng lấy chủ đề “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Tuy nhiên, ở nhiều tuyến phố trung tâm, hệ thống vỉa hè xuống cấp nhiều năm, gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Hải Phòng xét nghiệm hơn 2.000 thí sinh, cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT

Mai Dung |

Ngày 4.7, TP.Hải Phòng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 2.123 trường hợp là thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo.

Cận cảnh khu tập thể xập xệ, trần rơi từng mảng giữa trung tâm TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Nhiều năm nay, gần 400 người dân ở khu tập thể 5 tầng Tôn Đản (Hồng Bàng, Hải Phòng) sống trong cảnh tạm bợ, chắp vá khi khu tập thể ngày càng xuống cấp, không bảo đảm an toàn.