Hải Phòng: Biểu dương các tập thể cá nhân học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Mai Chi |

Ngày 23.5, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, công nhân lao động, trí thức; thanh niên, học sinh; lực lượng vũ trang...

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc thực hiện Chỉ thị tại Hải Phòng nhìn chung đã đi vào nền nếp trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Theo ông Lê Văn Thành – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa rất quan trọng trong tình hình hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng về sự tận tụy, hết lòng vì nước, vì dân, về phẩm chất cao đẹp của người cộng sản mẫu mực, về phong cách “cần kiệm - liêm chính - chí công - vô tư”...  

“Trong thời gian tới, Hải Phòng tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của toàn đảng bộ, chính quyền nhằm ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” – ông Thành nói.

 
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng 

Ông Thành chỉ đạo, ngay sau hội nghị này, các cấp chính quyền cần rà soát những vấn đề hạn chế, tồn tại trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để tập trung giải quyết dứt điểm, giao Ban Tuyên giáo Thành ủy tập hợp những kiến nghị của các địa phương, đơn vị và đề xuất với Thành ủy giải quyết, nhằm đưa việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách hiệu quả.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã phát động cuộc thi Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2 (2018 – 2020).

Nhân dịp này, TP Hải Phòng biểu dương khen thưởng 41 tập thể và 72 cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hội thi kể chuyện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

QUỐC TIẾN |

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2018) và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018), ngày 17.5, CĐ Viên chức tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức hội thi kể chuyện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. 

Tầm nhìn vượt thời đại về kỷ cương, phép nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh

VƯƠNG TRẦN |

Nhân dịp Kỷ niệm 128 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2018), PV Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc – Nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng về tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc phòng chống tham nhũng, kỷ cương, phép nước.

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xử lý cán bộ: Không có gượng nhẹ, không có ngoại lệ

VƯƠNG TRẦN |

Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2018), PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng GS-TS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, người đã nghiên cứu tư tưởng, di sản về Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt gần nửa thế kỷ qua. 

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ công tác thuộc Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Giới trẻ “cuồng” ăn thô để giảm cân và những hệ luỵ khó lường

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều người chia sẻ về chế độ ăn thô với mục đích tự chữa lành hoặc giảm cân nhanh chóng. Theo các bác sĩ, nếu ăn thô không đúng cách rất dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng, ngộ độc, ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.

Hội thi kể chuyện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

QUỐC TIẾN |

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2018) và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018), ngày 17.5, CĐ Viên chức tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức hội thi kể chuyện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. 

Tầm nhìn vượt thời đại về kỷ cương, phép nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh

VƯƠNG TRẦN |

Nhân dịp Kỷ niệm 128 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2018), PV Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc – Nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng về tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc phòng chống tham nhũng, kỷ cương, phép nước.

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xử lý cán bộ: Không có gượng nhẹ, không có ngoại lệ

VƯƠNG TRẦN |

Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2018), PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng GS-TS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, người đã nghiên cứu tư tưởng, di sản về Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt gần nửa thế kỷ qua.