Theo Bộ KHĐT, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (COVID-19) đã ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu, gây gián đoạn chuỗi cung ứng nhiều sản phẩm hàng hóa của thế giới.
COVID-19 làm đình trệ sản xuất kinh doanh; suy giảm nhu cầu tạm thời từ Trung Quốc, ảnh hưởng tới tăng trưởng của khu vực và toàn cầu.
Bộ KHĐT nhận định rõ Việt Nam có độ mở nền kinh tế lớn và đường biên giới dài với Trung Quốc, chắc chắn sẽ chịu những ảnh hưởng không nhỏ. Trong đó, chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất là lĩnh vực nông nghiệp với mặt hàng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.
Tiếp theo đó là hàng loạt lĩnh vực khác như dệt may, da giày, điện tử…, bởi các ngành này phải nhập khẩu số lượng lớn nguyên liệu từ Trung Quốc để phục vụ sản xuất và xuất khẩu. Do vậy, nếu dịch kéo dài sẽ khiến các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu dệt may của Việt Nam khó khăn.
Theo Bộ KHĐT, dịch bệnh viêm phổi cấp do virus COVID-19 (Corona – nCoV) ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều lĩnh vực nên sẽ tác động làm giảm đầu tư của toàn nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn.
Các nhà đầu tư mới dừng tìm kiếm cơ hội đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài (FDI), ảnh hưởng tới thu hút đầu tư trong thời gian tới. Đối với các dự án đã đầu tư có khả năng sẽ hoãn lại việc tăng vốn đầu tư.
Theo Bộ KHĐT, trong trường hợp dịch kết thúc cuối quý I/2020, ước tính kim ngạch xuất khẩu trong quý đạt 53,9 tỉ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu đạt 55,5 tỉ USD, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước.
Trong trường hợp dịch kéo dài hết quý II thì ước tính quý II đạt kim ngạch xuất khẩu 58,5 tỉ USD, giảm 8,1%. Kim ngạch nhập khẩu đạt 61 tỉ USD, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước.
Từ các ảnh hưởng nêu trên, Bộ KHĐT nhận định trong trường hợp khống chế được dịch trong quý I thì tăng trưởng GDP cả năm dự báo là 6,25% giảm 0,55% so với mục tiêu của Chính phủ. Trong đó quý I, dự báo tăng trưởng đạt 4,52%; quý II tăng 6,08%.
Trường hợp dịch được khống chế trong quý II, tăng trưởng GDP dự báo là 5,96% giảm 0,84% so với mục tiêu và giảm 0,29 điểm % so với kịch bản khống chế được dịch trong quý I/2020.
Bộ KHĐT cho rằng, mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2020 phụ thuộc rất nhiều vào khả năng khống chế dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 thành công sớm hay muộn.
Từ những đánh giá trên, Bộ KHĐT đề nghị Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu ngay một số gói chính sách tín dụng hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, nông dân chịu ảnh hưởng của dịch. Chính sách này cần được báo cáo ngay trong tháng 2.2020.
Ngoài ra, cần có giải pháp, chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp logistics, bán lẻ, sản xuất, chế biến hàng nông lâm thủy sản, dịch vụ, du lịch...