Hải Dương có tân Phó giám đốc Công an tỉnh

Mai Dung |

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Đức Thành – Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Công an tỉnh Hải Dương vừa tổ chức lễ thông báo, công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo quyết định, Đại tá Trần Đình Đức – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; điều động Đại tá Lê Đức Thành – Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Đại tá Lê Ngọc Châu – Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Đại tá Trần Đình Đức và Đại tá Lê Đức Thành được Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng, tín nhiệm bố trí ở vị trí công tác mới. Đối với đồng chí Lê Đức Thành, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn đồng chí phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được, tiếp tục học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn; nhanh chóng tiếp cận, nắm chắc đặc điểm tình hình có liên quan đến công tác Công an trên địa bàn toàn tỉnh....

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Đức Thành hứa sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trên mọi mặt công tác; thống nhất cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tham mưu, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh - Hải Dương khánh thành cầu và tuyến đường kết nối

Trần Ngọc Duy |

Ngày 1.1.2021, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với tỉnh Hải Dương tổ chức lễ thông xe công trình xây dựng cầu Triều và đường dẫn nối Quốc lộ 18 (đoạn thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) với đường tỉnh 389 (thị xã Kinh Môn, Hải Dương).

42 nam, nữ dương tính ma túy trong quán karaoke ở Hải Dương

Đặng Luân |

Tối 30.12, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng vừa bắt quả tang nhóm nam, nữ sử dụng ma túy trái phép trong quán karaoke.

Công an Hải Dương thông tin 2 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Đặng Luân |

Công an tỉnh Hải Dương vừa phát hiện 2 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về địa phương không qua cách ly y tế tập trung.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Quảng Ninh - Hải Dương khánh thành cầu và tuyến đường kết nối

Trần Ngọc Duy |

Ngày 1.1.2021, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với tỉnh Hải Dương tổ chức lễ thông xe công trình xây dựng cầu Triều và đường dẫn nối Quốc lộ 18 (đoạn thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) với đường tỉnh 389 (thị xã Kinh Môn, Hải Dương).

42 nam, nữ dương tính ma túy trong quán karaoke ở Hải Dương

Đặng Luân |

Tối 30.12, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng vừa bắt quả tang nhóm nam, nữ sử dụng ma túy trái phép trong quán karaoke.

Công an Hải Dương thông tin 2 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Đặng Luân |

Công an tỉnh Hải Dương vừa phát hiện 2 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về địa phương không qua cách ly y tế tập trung.