Hà Tĩnh dự kiến tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt 0,53%

TRẦN TUẤN |

Sáng 6.12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 17 khai mạc kỳ họp thứ 18. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, dự kiến tăng trưởng kinh tế năm 2020 của tỉnh này là 0,53%.

Ông Trần Tiến Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trình bày báo cáo kinh tế xã hội năm 2020 của tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, năm nay do thiên tai, lũ lụt, đặc biệt đại dịch COVID-1 đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cũng như đời sống nhân dân. Dự kiến cả năm thực hiện đạt và vượt 9/15 chỉ tiêu chủ yếu tại Nghị quyết số 12 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 168 của HĐND tỉnh.

9 chỉ tiêu đạt và vượt gồm: Tổng sản lượng lương thực (ước đạt 58 vạn tấn/kế hoạch 51 vạn tấn); giá trị sản xuất/đơn vị diện tích; kim ngạch xuất khẩu (ước đạt 1,2 tỷ USD/kế hoạch 1,2 tỷ USD).

Tỷ lệ người dân tham gia BHYT (ước đạt 90%/kế hoạch 90%); tỷ lệ lao động qua đào tạo (ước đạt 70%/kế hoạch 70%); số giường bệnh/1 vạn dân (ước đạt 26 giường/kế hoạch 26 giường); tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi (ước đạt 8,5%/kế hoạch 8,5%); tỷ lệ che phủ rừng (ước đạt trên 52%/kế hoạch 52%); tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom (ước đạt 95%/kế hoạch 95%).

Ông Trần Tiến Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trình bày báo cáo phát triển KTXH năm 2020. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Trần Tiến Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trình bày báo cáo phát triển KTXH năm 2020. Ảnh: Trần Tuấn.

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) dự kiến đạt khoảng đạt 0,53%; trong đó: nông nghiệp tăng 3,76%, công nghiệp và xây dựng tăng 0,48%, khu vực dịch vụ giảm 0,43%. GRDP bình quân đầu người đạt trên 63 triệu đồng, tương đương 2.700 USD. Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 15,82%, công nghiệp - xây dựng 41,95%, khu vực dịch vụ 42,23%.

Tổng thu ngân sách cả năm ước đạt 12.210 tỷ đồng, đạt 87,2% dự toán, bằng 90,6% so với năm 2019. (Đến hết ngày 30.11 tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 10.990, bằng 78,5% kế hoạch HĐND tỉnh giao (14.000 tỷ đồng) và bằng 86,8% kế hoạch trung ương giao).

Trong đó, thu nội địa đạt 7.500 tỷ đồng (bằng 104,2% dự toán, bằng 103,7% so với năm 2019, đây là năm đầu tiên kể từ năm 2016 thu ngân sách nội địa vượt kế hoạch Bộ Tài chính giao); thu xuất nhập khẩu 4.710 tỷ đồng (bằng 69,3% dự toán, giảm 28,2% so với năm 2019), nguồn thu chủ yếu từ nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất dự án Formosa.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 26.393 tỷ đồng, đạt 72,13% kế hoạch; trong đó: vốn đầu tư khu vực nhà nước đạt 108,3% kế hoạch; vốn ngoài nhà nước đạt 85,7% kế hoạch; vốn FDI chỉ đạt 30,5% kế hoạch.

Huy động vốn đầu tư toàn xã hội không đạt kế hoạch chủ yếu do giải ngân vốn FDI đạt thấp, nguyên nhân chủ yếu do dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 và dự án xây dựng bến 5,6 cảng Vũng Áng tiếp tục chậm tiến độ so với dự kiến.

Về thực hiện vốn đầu tư công, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 30.11 đạt 6.606 tỷ đồng, bằng 74,8% kế hoạch, tăng 26,3% so với cùng kỳ và cao hơn bình quân chung cả nước (cả nước ước đạt 71,4% kế hoạch).

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Nóng dần nạn buôn bán pháo, thuốc nổ dịp Tết

TRẦN TUẤN |

Những ngày gần đây, Công an nhiều địa phương tại Hà Tĩnh đã bắt giữ một số đối tượng tàng trữ, buôn bán pháo, thuốc nổ.

Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đình chỉ các đoàn tham quan “nhà máy” sữa New Zealand

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã kịp thời chỉ đạo đỉnh chỉ mọi hoạt động tham gia “tour 0 đồng” tham quan nhà máy sữa New Zealand tại TP. Vinh.

Ngắm 4000 hiện vật quý của Bảo tàng tư nhân đầu tiên ở Hà Tĩnh

Trần Quốc Tuấn |

Bảo tàng Hoa Cương - Một bảo tàng tư nhân đầu tiên tại Hà Tĩnh đã chính thức khai trương, đưa vào hoạt động được hơn 2 tuần nay. Với hơn 4000 hiện vật trưng bày cùng 3.700 đầu sách, tài liệu, bút tích, hình ảnh quý hiếm đã trở thành điểm đến tham quan, chiêm ngưỡng của nhiều người, nhất là giới trẻ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Hà Tĩnh: Nóng dần nạn buôn bán pháo, thuốc nổ dịp Tết

TRẦN TUẤN |

Những ngày gần đây, Công an nhiều địa phương tại Hà Tĩnh đã bắt giữ một số đối tượng tàng trữ, buôn bán pháo, thuốc nổ.

Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đình chỉ các đoàn tham quan “nhà máy” sữa New Zealand

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã kịp thời chỉ đạo đỉnh chỉ mọi hoạt động tham gia “tour 0 đồng” tham quan nhà máy sữa New Zealand tại TP. Vinh.

Ngắm 4000 hiện vật quý của Bảo tàng tư nhân đầu tiên ở Hà Tĩnh

Trần Quốc Tuấn |

Bảo tàng Hoa Cương - Một bảo tàng tư nhân đầu tiên tại Hà Tĩnh đã chính thức khai trương, đưa vào hoạt động được hơn 2 tuần nay. Với hơn 4000 hiện vật trưng bày cùng 3.700 đầu sách, tài liệu, bút tích, hình ảnh quý hiếm đã trở thành điểm đến tham quan, chiêm ngưỡng của nhiều người, nhất là giới trẻ.