Hà Tĩnh cần nâng cao tỉ trọng đóng góp của kinh tế biển vào GRDP

Thiên Bình |

Chiều 15.11, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã báo cáo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2023 của tỉnh đạt gần 6%; 9 tháng đầu năm 2023 đạt 7,68%, dự báo năm 2023 đạt 8,5%.

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được công bố; thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Giáo dục đào tạo đạt kết quả cao. Hợp tác đối ngoại, nhất là với các tỉnh của nước bạn Lào ngày càng thắt chặt, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, đi vào chiều sâu. Công tác cán bộ thường xuyên được chú trọng.

Phát huy lợi thế bờ biển dài 137km, với nhiều cửa biển, cảng nước sâu, có thềm lục địa rộng, ngư trường rộng, nên những nhiệm kỳ gần đây, Hà Tĩnh hết sức coi trọng phát triển kinh tế biển và ven biển theo định hướng của Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Ban
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Trung

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết 36-NQ/TW nêu rõ, Nghị quyết số 36-NQ/TW có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước ta, một quốc gia có bờ biển dài hơn 3.200km; với hơn 3.000 đảo và quần đào lớn nhỏ, trong đó hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có vị trí chiến lược không chỉ là phát triển kinh tế mà còn mang ý nghĩa đăc biệt về quốc phòng an ninh.

Đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao những kết quả tích cực mà tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh nói chung cũng như trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW và những chủ trương, định hướng của Đảng trong phát triển bền vững kinh tế biển nói riêng.

Tỉnh đã khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều cơ chế chính sách phù hợp. Tập trung phát triển các ngành kinh tế biển và ven biển, kinh tế hàng hải. Du lịch nói chung và du lịch biển nói riêng đã có bước phát triển tốt. Nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản đã đạt được kết quả tích cực. Tập trung đầu tư phát triển Khu kinh tế Vũng Áng và các khu, cụm công nghiệp ven biển. Tỉnh cũng đã đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản biển; tích cực chủ động huy động nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển bền vững biển.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trần Tuấn Anh cũng chỉ ra rằng, công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn một số tồn tại, hạn chế như: Cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế biển còn thiếu đồng bộ, thiếu liên kết. Kinh tế biển chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Công nghiệp ven biển chưa thực sự tạo ra động lực tăng trưởng rõ rệt cho nền kinh tế; hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng và các khu, cụm công nghiệp ven biển chưa đồng bộ. Quy mô sản xuất ngành thủy sản còn nhỏ; hoạt động du lịch biển còn mang tính thời vụ; chất lượng nguồn nhân lực ngành biển còn thấp…

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 36-NQ/TW trong thời gian tới, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu, triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng như: Cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao và thống nhất nhận thức trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về biển, đảo, về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế biển, nâng cao tỉ trọng đóng góp của kinh tế biển vào GRDP của tỉnh, phát triển theo hướng bền vững. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp ven biển. Sớm hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch các khu kinh tế ven biển. Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm hài hòa giữa khai thác, sử dụng tài nguyên với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; ngăn chặn triệt để ô nhiễm môi trường biển. Quan tâm đầu tư phát triển khoa học, công nghệ biển theo hướng tăng cường nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng nhân lực biển…

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu quy hoạch thành tỉnh mạnh về kinh tế biển, du lịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 28.10, HĐND tỉnh Bạc Liêu chính thức thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát triển về hướng Đông, Bến Tre đẩy mạnh khai thác kinh tế biển

THÀNH NHÂN |

Trong Nghị quyết của HĐND tỉnh Bến Tre vừa thông qua, quy hoạch xác định hướng phát triển về hướng Đông, khai thác mạnh tiềm năng kinh tế biển đồng thời định hướng phát triển 5 hành lang kinh tế, 3 vùng kinh tế - xã hội.

Khánh Hòa với khát vọng trở thành trung tâm kinh tế biển

Hữu Long |

Có tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, Khánh Hòa đặt mục tiêu sẽ trở thành một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước. Để làm được như vậy, địa phương này xác định sẽ huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội để tạo đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại…

Tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Philippines trận ra quân vòng loại 2 World Cup 2026

NHÓM PV |

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á với chiến thắng 2-0 trên sân Philippines.

Bến xe lớn nhất nước bất ngờ đón lượng khách tăng gần 60%

MINH QUÂN |

TPHCM - Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) bất ngờ tăng 20% phương tiện đăng ký hoạt động và tăng gần 60% khách, sau khi cơ quan chức năng xử lý mạnh tay “xe dù, bến cóc”.

Nguyên nhân xảy ra đợt mưa lũ làm 5 người chết và mất tích ở miền Trung

MINH HÀ |

Ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra những nhận định về đợt mưa lũ làm 5 người chết và mất tích tại 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị trong những ngày vừa qua.

Lợi dụng ảnh hưởng mưa lũ, mạo danh kêu gọi ủng hộ từ thiện

HƯNG THƠ |

Trước tình trạng mưa lũ gây thiệt hại tại tỉnh Quảng Trị và một số địa phương, trên mạng xã hội xuất hiện văn bản mạo danh một đơn vị để kêu gọi “chung tay góp sức ủng hộ đồng bào miền Trung”.

Phương án xử lý bãi rác nằm chắn cao tốc Bắc - Nam

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, đoạn 200m vướng bãi rác phải gấp rút hoàn thành bàn giao mặt bằng. Nếu không kịp thì lùi lại để tách thành một dự án riêng.

Bạc Liêu quy hoạch thành tỉnh mạnh về kinh tế biển, du lịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 28.10, HĐND tỉnh Bạc Liêu chính thức thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát triển về hướng Đông, Bến Tre đẩy mạnh khai thác kinh tế biển

THÀNH NHÂN |

Trong Nghị quyết của HĐND tỉnh Bến Tre vừa thông qua, quy hoạch xác định hướng phát triển về hướng Đông, khai thác mạnh tiềm năng kinh tế biển đồng thời định hướng phát triển 5 hành lang kinh tế, 3 vùng kinh tế - xã hội.

Khánh Hòa với khát vọng trở thành trung tâm kinh tế biển

Hữu Long |

Có tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, Khánh Hòa đặt mục tiêu sẽ trở thành một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước. Để làm được như vậy, địa phương này xác định sẽ huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội để tạo đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại…