Hà Nội: Xét nghiệm cho phóng viên đưa tin về cuộc bầu cử

Tùng Giang |

Công điện hỏa tốc số 10 của UBND TP.Hà Nội cho biết, sẽ xét nghiệm cho phóng viên tham gia đưa tin về cuộc bầu cử theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Tối 21.5, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ký và ban hành Công điện hỏa tốc số 10/CĐ-UBND gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công điện nêu rõ, để đảm bảo kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu:

Đề nghị chính quyền, Ban Chỉ đạo các cấp từ thành phố đến cấp cơ sở cần tập trung cao độ, thực hiện hiệu quả, kịp thời các ý kiến chỉ đạo tại các văn bản của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố, đặc biệt tại các Chỉ thị, Công điện của Chủ tịch UBND thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và chính quyền các cấp chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra, đôn đốc, rà soát các biện pháp phòng chống dịch theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, tích cực tham gia và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tuyệt đối không để ra sai sót, sai phạm do ý thức lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, không thực hiện nghiêm ngặt các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch; xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định đối với các tập thể và cá nhân có vi phạm.

​Tổ chức kiểm tra chặt chẽ, liên tục nhân sự, quy trình phòng chống dịch, phương án hỗ trợ, đặc biệt tại các Tổ bầu cử, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng phục vụ bầu cử.

Xây dựng phương án đảm bảo an toàn trên từng tổ bầu cử, rà soát gắn với phòng chống dịch ở từng khâu, tại từng khu vực bầu cử.

Duy trì chế độ trực, thông tin báo cáo giữa các cấp, các địa bàn. Toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở thực hiện chế độ trực 24/24; tổng hợp, báo cáo tình hình ít nhất 3 lần/ngày, đảm bảo thông tin thông suốt giữa các cấp trong mọi tình huống; báo cáo ngay, trực tiếp trong trường hợp đột xuất; sẵn sàng trong mọi tình huống phát sinh theo phương châm 4 tại chỗ.

Giao Sở Y tế thường xuyên cập nhật, đánh giá, nhận định dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19; kịp thời bổ sung các phương án đáp ứng các tình huống phòng chống dịch bệnh phục vụ cuộc bầu cử.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trước và sau thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ thành viên của Tổ bầu cử tại điểm bầu cử ở khu vực có nguy cơ. Xét nghiệm cho phóng viên tham gia đưa tin về cuộc bầu cử theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.

Rà soát, nâng cao năng lực xét nghiệm (lấy mẫu, bảo đảm trang thiết bị, vật tư xét nghiệm, sinh phẩm, hóa chất, nhân lực thực hiện), chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm để sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến của dịch bệnh.

Giao Công an thành phố: Triển khai các kế hoạch, phương án cụ thể đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tại các khu vực bỏ phiếu để cuộc bầu cử diễn ra an toàn và thành công.

Giao UBND các quận, huyện, thị xã: Yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tập trung tăng cường kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện kịp thời các nhiệm vụ của Ủy ban bầu cử các cấp và Công điện của Chủ tịch UBND Thành phố ban hành để đảm bảo thành công hoạt động bầu cử các cấp và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho cử tri đến bầu cử

Tùng Giang |

Chiều 21.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 3 quận Tây Hồ, Ba Đình và Hai Bà Trưng.

Hà Nội: Công nhân khu công nghiệp sẵn sàng tham gia bầu cử

LƯƠNG HẠNH |

Tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang diễn ra trước sự háo hức chờ đợi của nhiều công nhân.

Hà Nội: Đảm bảo an toàn tuyệt đối để ngày bầu cử thực sự là ngày hội

Tùng Giang |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tiếp tục nhấn mạnh chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội về đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Hà Nội: Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho cử tri đến bầu cử

Tùng Giang |

Chiều 21.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 3 quận Tây Hồ, Ba Đình và Hai Bà Trưng.

Hà Nội: Công nhân khu công nghiệp sẵn sàng tham gia bầu cử

LƯƠNG HẠNH |

Tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang diễn ra trước sự háo hức chờ đợi của nhiều công nhân.

Hà Nội: Đảm bảo an toàn tuyệt đối để ngày bầu cử thực sự là ngày hội

Tùng Giang |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tiếp tục nhấn mạnh chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội về đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.