Hà Nội: Xem xét mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa, mức trần học phí

Phạm Đông |

Tại phiên họp, tập thể UBND TP.Hà Nội đã thảo luận về nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao năm học 2022-2023.

Sáng 31.5, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5.2022 (lần thứ 2) để xem xét một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND thành phố và theo chương trình công tác của UBND thành phố.

Tại phiên họp, tập thể UBND TP.Hà Nội đã xem xét, cho ý kiến về nội dung chi, mức chi đặc thù chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội.

Các nội dung gồm: Ban chấm thi trắc nghiệm, Ban phúc khảo bài thi trắc nghiệm đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT; kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 chuyên THPT; kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp thành phố, cấp quận, huyện, thị xã; chuẩn bị tổ chức kỳ thi nghề phổ thông; công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi đối với các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

UBND TP.Hà Nội cũng thảo luận về nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố; Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2022-2023.

Liên quan đến các nội dung của Sở Tài nguyên và Môi trường, tập thể UBND thành phố Hà Nội cho ý kiến về Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cho ý kiến phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất là cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền hằng năm thực hiện dự án Bãi đỗ xe cao tầng kết hợp cửa hàng xăng dầu tại ô quy hoạch ký hiệu DX-12 thuộc Khu đô thị mới Việt Hưng (Việt Hưng, Long Biên).

Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền.
Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền.

UBND thành phố cũng cho ý kiến, thông qua các nội dung: Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025.

Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi có Luật Phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Hà Nội.

Tập thể UBND TP.Hà Nội cũng xem xét về đề xuất ủy quyền phê duyệt điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với thửa đất có giá trị theo quy định tại bảng giá đất dưới 30 tỉ đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Sách giáo khoa có cần "khổ to, giấy đẹp" để bán được giá cao?

Nhóm PV |

Mặc dù lời giải thích sách giáo khoa tăng cao là vì "khổ to, giấy đẹp" là đúng, tuy nhiên, Đại biểu Quốc hội cho rằng, vấn đề đặt ra ở đây là tuổi thọ của sản phẩm thế nào, để từ đó để lựa chọn vật liệu cho phù hợp.

Kiến nghị đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá tối đa

NHÓM PV |

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, cơ quan này đã có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính và Chính phủ xem xét, quyết định đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá tối đa để trình Quốc hội quyết định.

Có những “vụ án Việt Á” trong lựa chọn sách giáo khoa?

Anh Đào |

Khi ngay tại diễn đàn Quốc hội, một đại biểu đặt câu hỏi về “những vụ án Việt Á trong lựa chọn sách giáo khoa” thì đó không đơn thuần là một câu hỏi mà nó cần rạch ròi về mặt trách nhiệm trước người dân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sách giáo khoa có cần "khổ to, giấy đẹp" để bán được giá cao?

Nhóm PV |

Mặc dù lời giải thích sách giáo khoa tăng cao là vì "khổ to, giấy đẹp" là đúng, tuy nhiên, Đại biểu Quốc hội cho rằng, vấn đề đặt ra ở đây là tuổi thọ của sản phẩm thế nào, để từ đó để lựa chọn vật liệu cho phù hợp.

Kiến nghị đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá tối đa

NHÓM PV |

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, cơ quan này đã có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính và Chính phủ xem xét, quyết định đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá tối đa để trình Quốc hội quyết định.

Có những “vụ án Việt Á” trong lựa chọn sách giáo khoa?

Anh Đào |

Khi ngay tại diễn đàn Quốc hội, một đại biểu đặt câu hỏi về “những vụ án Việt Á trong lựa chọn sách giáo khoa” thì đó không đơn thuần là một câu hỏi mà nó cần rạch ròi về mặt trách nhiệm trước người dân.