Hà Nội xem xét chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường trực thuộc

PHẠM ĐÔNG |

HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét về chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm.

Đây là một trong những nội dung quan trọng sẽ được HĐND thành phố Hà Nội xem xét tại Kỳ họp thứ 13, khai mạc sáng 22.9.

Kỳ họp này cũng sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, kịp thời cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cụ thể, HĐND thành phố xem xét quyết nghị về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, HĐND thành phố quyết nghị một số nội dung hỗ trợ đặc thù đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND TP Hà Nội ngày 22.9. Ảnh: HĐND Hà Nội
Toàn cảnh kỳ họp HĐND TP Hà Nội ngày 22.9. Ảnh: HĐND Hà Nội

Tiếp đó, HĐND thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; Phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố; cho ý kiến về tác động của việc thực hiện Dự án thành phần 3 (Dự án PPP) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Đây là những nội dung quan trọng để kịp thời giải quyết, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố (đây cũng là một trong ba nội dung hôm qua Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND tổ chức giao ban với các quận, huyện, thị xã).

Ngoài ra, HĐND thành phố xem xét điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất; điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ năm 2023 trên địa bàn thành phố; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với 2 dự án trên địa bàn huyện Sóc Sơn thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, ngày 12.9 vừa qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra vụ cháy nhà ở có nhiều căn hộ tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

“Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và rất đáng tiếc, gây hậu quả, thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Thay mặt HĐND thành phố, một lần nữa, xin được gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình người bị nạn”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: HĐND Hà Nội
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: HĐND Hà Nội

Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, trước hậu quả nặng nề của vụ cháy, lãnh đạo Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân thành phố cũng như cả nước đã kịp thời thăm hỏi, động viên, quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ vật chất đối với các gia đình người bị nạn.

Kỳ họp này, HĐND thành phố quyết nghị bổ sung một số chính sách đặc thù, làm cơ sở để hỗ trợ thêm cho các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy.

"Đây là việc làm ý nghĩa, cần thiết để tiếp tục quan tâm, chia sẻ, động viên, hỗ trợ về vật chất, tinh thần đối với các gia đình, nạn nhân bị ảnh hưởng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống", ông Tuấn nhấn mạnh.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó về vật liệu thi công đường Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 12.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chủ trì giao ban Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô để bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc về mỏ vật liệu cho dự án.

Hà Nội đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, chi trả đền bù dự án đường Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Các địa phương tại Hà Nội đang đẩy nhanh việc chi trả bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4; cùng với đó, gấp rút hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư liên quan đến dự án.

Giám sát cơ chế đặc thù dự án đường Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Đoàn giám sát của Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia như Sân bay Long Thành, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh...

Cựu Phó Chủ tịch thành phố bị tuyên 7 năm tù trong vụ án Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau 2 lần mở phiên tòa xét xử, sáng nay (23.9) Hội đồng xét xử TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt 9 bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên.

Xuất hiện vùng áp thấp gây thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp đang gây mưa dông, gió giật mạnh ở nhiều vùng biển thuộc Biển Đông.

Hàng trăm công nhân ở Nam Định bị nợ lương do công ty dừng hoạt động

Hà Vi |

Hơn 100 công nhân lao động làm việc tại Công ty TNHH HUE VINA (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) mất việc làm, bị nợ lương, nợ BHXH do công ty khó khăn phải dừng hoạt động.

Học thêm chèn vào lịch học chính, phụ huynh có dám không đăng kí?

Nhóm PV |

Nhiều trường học chèn lịch học thêm, dạy thêm vào giờ học chính, khiến phụ huynh rơi vào thế khó, buộc phải đăng kí cho con.

Tiệm lồng đèn Trung thu bằng vỏ lon hiếm hoi giữa Sài Gòn

Như Quỳnh |

Những chiếc lồng đèn Trung thu bằng lon do ông Nguyễn Văn Tuấn treo tại góc nhỏ trên đường Nguyễn Phi Khanh (Quận 1, TPHCM) khiến nhiều người phải ngoái nhìn.

Gỡ khó về vật liệu thi công đường Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 12.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chủ trì giao ban Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô để bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc về mỏ vật liệu cho dự án.

Hà Nội đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, chi trả đền bù dự án đường Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Các địa phương tại Hà Nội đang đẩy nhanh việc chi trả bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4; cùng với đó, gấp rút hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư liên quan đến dự án.

Giám sát cơ chế đặc thù dự án đường Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Đoàn giám sát của Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia như Sân bay Long Thành, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh...