Hà Nội: Xây cao ốc trên đất vàng, thiết kế cao chưa chắc là điểm nhấn

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Với dự án "đất vàng" trụ sở văn phòng tại số 31, 33, 35 Lý Thường Kiệt, Giám đốc Sở QHKT Hà Nội cho biết, 8 tầng là chỉ tiêu chung, thiết kế đô thị cao chưa chắc đã là điểm nhấn nên có thể hạ xuống.

Dự án nằm trên “đất vàng” cần sớm thực hiện đầu tư

Sáng 9.12, tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP.Hà Nội, các đại biểu thực hiện tái chất vấn kết quả thực hiện các kết luận chất vấn, những cam kết, lời hứa của UBND thành phố và các cơ quan tại kỳ họp trước liên quan đến các dự án đầu tư.

Đặt câu hỏi chất vấn, đại biểu Lê Kim Anh nhắc lại cam kết tập trung chỉ đạo rà soát không gian khu vực đối với dự án trụ sở văn phòng tại số 31, 33, 35 Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm). Bởi lẽ, đây là dự án nằm trên “đất vàng” cần sớm thực hiện đầu tư xây dựng.

Trả lời vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, khu đất này có quy mô hơn 2.200m2 khu đất đặc biệt có 3 mặt phố, đang thuộc sử dụng của Ngân hàng SHB.

Năm 2017, UBND thành phố có báo cáo Thủ tướng cho phép SHB được đầu tư xây dựng trụ sở quy mô cao hơn 13 tầng (trước đó theo quy hoạch cao 8 tầng).

Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản giao nhiệm vụ cho UBND thành phố thống nhất với Bộ Xây dựng để giải quyết nhu cầu của chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn. Ảnh Xuân Hải
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn. Ảnh Xuân Hải

UBND TP.Hà Nội đã có chỉ đạo ngày 30.9.2020 giao Sở QHKT hướng dẫn chủ đầu tư lựa chọn 2 phương án: Phương án 1 nếu nghiên cứu điểm nhấn thì phải nghiên cứu thiết kế đô thị. Phương án 2 thì theo quy định cũ (không cao quá 8 tầng).

Trên cơ sở đó, SHB đề xuất phương án 1 nên thành phố đã giao các sở nghiên cứu thiết kế đô thị. Đơn vị tổ chức lập là UBND quận Hoàn Kiếm, đơn vị nghiên cứu là Viện Quy hoạch - kiến trúc. Dự kiến tháng 12 mới báo cáo nhiệm vụ thiết kế đô thị, sau đó mới có đồ án.

“Nếu nghiên cứu mà không thể cao hơn 8 tầng thì phải tuân thủ theo quy định cũ” - ông Tuấn nói.

Về vấn đề này, Giám đốc Sở QHKT Hà Nội cho biết, 8 tầng là chỉ tiêu chung, nếu thiết kế đô thị cao chưa chắc đã là điểm nhấn nên có thể là xuống. Nếu chỉ cho phép 3 tầng thì cũng phải xuống.

Hội đồng kiến trúc thành phố mời các chuyên gia hàng đầu tham gia. Cam kết đang trình nhiệm vụ lên Ủy ban nhân dân trong tuần tới phê duyệt xong, nộp hồ sơ chỉnh sửa xong thì hết quý 1.2023 sẽ hoàn thiện đồ án này.

Bao giờ thu hồi đất số 6 Đào Duy Anh để mở rộng trường học?

Đại biểu Vũ Ngọc Anh (tổ Bắc Từ Liêm) chất vấn việc thu hồi đất tại khu đất số 6, Đào Duy Anh để đầu tư các dự án mở rộng trường học mầm non, trường tiểu học Phương Liên. Tuy nhiên hiện qua nhiều kỳ họp nội dung này chưa chuyển biến. Đề nghị Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo Sở TNMT và Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết về trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ?

Trả lời, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho biết năm 2019 thành phố có quyết định thu hồi hơn 1.900m2 đất giao cho quận đầu tư xây dựng trường học. Vào 2.2019, thành phố có văn bản giới thiệu Công ty TNHH Việt Anh sang Long Biên làm dự án.

Tuy nhiên, khi Sở TNMT thực hiện bàn giao mốc giới nhưng Công ty Việt Anh không ký biên bản nên chưa nhận bàn giao ngoài thực địa. Quận đã nhiều lần đốc thúc nhưng công ty này không bàn giao.

Căn cứ nhu cầu và ý kiến cử tri mà công trình Công ty Việt Anh xây dựng đã ảnh hưởng trục tâm linh đền Kim Liên. Quận Đống Đa đã báo cáo UBND thành phố.

Toàn cảnh phiên chất vấn. Ảnh: Xuân Hải
Toàn cảnh phiên chất vấn. Ảnh: Xuân Hải

Ngày 16.11, thành phố có văn bản chỉ đạo việc giới thiệu Công ty TNHH Việt Anh sang Long Biên để nhận quyền chuyển nhượng sử dụng đất. Tháng 12.2022, Sở TNMT đã chủ trì họp với Đống Đa, Long Biên, Công ty Việt Anh, có biên bản thống nhất được các bên cùng ký, trong tháng 12 bàn giao hiện trạng cho Đống Đa.

Trong tháng 12 quận Đống Đa nhận bàn giao sẽ đầu tư ngay 2 điểm trường. Vậy là sẽ đạt được mục đích, một là mở rộng trường tiểu học (khoảng 500m2), còn 1.400m2 xây trường mầm non. Như vậy quận Đống Đa sẽ có 2 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong năm 2023 sẽ đầu tư xong 2 điểm trường.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội có 10.545 biên chế công chức phường, hơn 113.000 biên chế viên chức

PHẠM ĐÔNG |

Năm 2023, biên chế công chức hành chính và biên chế công chức phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội được quyết nghị là 10.545 biên chế.

Đại biểu Quốc hội chất vấn việc xây cao ốc hai bên đường Lê Văn Lương - Hà Nội

NHÓM PV |

Tại phiên chất vấn về lĩnh vực xây dựng, đại biểu Quốc hội bày tỏ bức xúc với thực trạng xây dựng nhà chung cư ở các đô thị lớn có nhiều bất cập, điển hình như sai phạm trong xây dựng nhà cao tầng hai bên đường Lê Văn Lương (Hà Nội). Ông đề nghị lãnh đạo ngành xây dựng nêu giải pháp.

Dân sửa nhà trong ngõ sâu thì thanh tra biết, cao ốc vi phạm thì không?

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy phản ánh, người dân sửa chữa nhà cửa trong ngõ sâu thì thanh tra xây dựng vẫn nắm được, nhưng công trình lớn, cao ốc ngay mặt đường vi phạm trật tự xây dựng nhưng thanh tra xây dựng không phát hiện ra.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội có 10.545 biên chế công chức phường, hơn 113.000 biên chế viên chức

PHẠM ĐÔNG |

Năm 2023, biên chế công chức hành chính và biên chế công chức phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội được quyết nghị là 10.545 biên chế.

Đại biểu Quốc hội chất vấn việc xây cao ốc hai bên đường Lê Văn Lương - Hà Nội

NHÓM PV |

Tại phiên chất vấn về lĩnh vực xây dựng, đại biểu Quốc hội bày tỏ bức xúc với thực trạng xây dựng nhà chung cư ở các đô thị lớn có nhiều bất cập, điển hình như sai phạm trong xây dựng nhà cao tầng hai bên đường Lê Văn Lương (Hà Nội). Ông đề nghị lãnh đạo ngành xây dựng nêu giải pháp.

Dân sửa nhà trong ngõ sâu thì thanh tra biết, cao ốc vi phạm thì không?

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy phản ánh, người dân sửa chữa nhà cửa trong ngõ sâu thì thanh tra xây dựng vẫn nắm được, nhưng công trình lớn, cao ốc ngay mặt đường vi phạm trật tự xây dựng nhưng thanh tra xây dựng không phát hiện ra.