Hà Nội trao giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

HOÀI ANH |

Qua 5 mùa giải, công tác tổ chức triển khai thực hiện giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội được tổ chức ngày càng bài bản, khoa học, có nhiều đổi mới.

Sáng nay (14.3), tại trụ sở Thành ủy Hà Nội diễn ra Lễ trao giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ V.

Nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ năm 2018 đến nay, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, qua 5 mùa giải, công tác tổ chức triển khai thực hiện giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội được tổ chức ngày càng bài bản, khoa học, có nhiều đổi mới theo hướng tích cực. Đặc biệt, công tác chấm giải được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp hơn, góp phần nâng cao chất lượng và uy tín của giải.

"Sự thành công trong công tác tổ chức giải những năm qua đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Qua đó giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giúp các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống" - Phó Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh.

 
Các tác giả đến từ Báo Nhân dân, Báo Hà Nội Mới và Đài PT-TH Hà Nội đã đạt giải A Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ V. Ảnh: Hoài Anh
 
Các tác giả nhận giải B Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ V. Ảnh: Hoài Anh

Sau một năm phát động, tổ chức triển khai thực hiện, giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ V đã thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo phóng viên và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và Hà Nội. Ban tổ chức giải đã tiếp nhận tổng số 163 tác phẩm của 22 đơn vị, cơ quan báo chí và lựa chọn được 77 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Kết quả, ban tổ chức đã lựa chọn được 2 cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc và 33 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao Giải. Trong đó có 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C, 3 giải Chuyên đề và 15 giải Khuyến khích.

Theo đánh giá của hội đồng chấm giải, năm nay, các tác phẩm báo chí dự thi có chất lượng đồng đều hơn, nội dung và hình thức thể hiện phong phú, đa dạng.

Nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.

Những kết quả đạt được thể hiện tình yêu và tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo, trách nhiệm của người làm báo đối với Thủ đô Hà Nội.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Ngày 10.6, trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân

PHẠM ĐÔNG |

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất sẽ được tổ chức vào ngày 10.6, tại Hà Nội.

Phát động Giải báo chí viết về điển hình phong trào công nhân lao động

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Lần đầu tiên Công đoàn Thanh Hóa phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh phát động Giải báo chí viết về điển hình phong trào công nhân, viên chức lao động, với nhiều cơ cấu giải thưởng ở các loại hình báo chí.

Trao Giải Báo chí Vì một Hải Phòng phát triển năm 2022

Thiên Hà |

Hải Phòng - Ngày 30.12, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ IV.

Những món ngon Cao Bằng du khách có thể mua về làm quà

Mộc Anh |

Cao Bằng không chỉ sở hữu thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp mà còn có nhiều món ăn ngon, ẩm thực đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị thêm 20 năm tù

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM -  Bị cáo Trần Phương Bình  - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB, bị quy trách nhiệm sai phạm đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại hơn 5.500 tỉ đồng, bị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM đề nghị mức án 20 năm tù trong vụ án thứ 4.

Cần minh bạch, công khai Quỹ bình ổn xăng dầu

Phạm Đông |

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định làm rõ tính chất hoạt động có thời hạn, Chính phủ chịu trách nhiệm công khai, hiệu quả, kịp thời trong quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu.

Công ty Haprosimex phải có trách nhiệm chi trả nợ lương, BHXH cho công nhân

Hà Anh - Lương Hạnh |

Ông Bùi Sỹ Lợi - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) phải có trách nhiệm chi trả nợ lương, nợ BHXH cho người lao động.

Gãy 6 xương sườn, giám định còn 4: Nạn nhân không rõ kết quả giám định lại

HƯNG THƠ |

Ông N.M.D. - người bị đánh gãy 6 xương sườn nhưng khi giám định lại chỉ còn gãy 4 xương sườn cho biết, chưa có ý kiến gì về vụ việc, vì chưa biết kết quả giám định lại. Trong lúc đó, ông Nguyễn Đình Cương – Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ việc giám định tỉ lệ thương tích của ông D. từ 15% ở lần đầu xuống còn 9% ở lần giám định lại.

Ngày 10.6, trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân

PHẠM ĐÔNG |

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất sẽ được tổ chức vào ngày 10.6, tại Hà Nội.

Phát động Giải báo chí viết về điển hình phong trào công nhân lao động

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Lần đầu tiên Công đoàn Thanh Hóa phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh phát động Giải báo chí viết về điển hình phong trào công nhân, viên chức lao động, với nhiều cơ cấu giải thưởng ở các loại hình báo chí.

Trao Giải Báo chí Vì một Hải Phòng phát triển năm 2022

Thiên Hà |

Hải Phòng - Ngày 30.12, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ IV.