Hà Nội: Tiền ủng hộ phòng, chống dịch sẽ mua vaccine cho người dân Thủ đô

Tùng Giang |

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, hàng hóa và hiện vật được ủng hộ sẽ hỗ trợ cho các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch; tiền mặt sẽ được huy động cùng ngân sách thành phố mua vaccine tiêm cho người dân Thủ đô.

Sáng 27.5, bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội - đã chủ trì tiếp nhận ủng hộ và trao hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ từ 19 đơn vị, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố với tổng số tiền và hàng là: 12,545 tỉ đồng.

Trong đó, tiền mặt là 11,728 tỉ đồng và hàng hóa trị giá 817,5 triệu đồng. Như vậy, tính từ 1.1.2021 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận tổng số tiền và hàng là: 43,1 tỉ đồng. Trong đó, tiền mặt là 39,15 tỉ đồng và hàng hóa trị giá 3,6 tỉ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi tiếp nhận. Ảnh: Vương Vân
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi tiếp nhận. Ảnh: Vương Vân

Tiếp đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã chuyển giao hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố 2.000 bộ xét nghiệm và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội 1.000 bộ xét nghiệm nhanh với tổng trị giá 735 triệu đồng.

Tính từ 1.1.2021 đến ngày 27.5.2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tham mưu và tổ chức hỗ trợ với tổng số tiền và hàng 8,2 tỉ đồng, trong đó, tiền mặt là 5,66 tỉ đồng và hàng hóa trị giá hơn 1,88 tỉ đồng.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận, cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hàng hóa và hiện vật mà các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham mưu để hỗ trợ cho các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.

"Tiền mặt sẽ được huy động cùng với ngân sách thành phố, mua vaccine tiêm cho người dân Thủ đô", Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khẳng định.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về: Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756/48. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”. Ủng hộ trực tuyến qua ví điện tử MoMo và OnePay.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: “Mạnh tay” xử lý nghiêm thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

Linh Phạm |

Từ đầu năm 2021 đến nay, cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 ngày một diễn biến phức tạp, khó lường. Trên “mặt trận” mạng xã hội, chúng ta lại phải đối diện với hàng loạt thông tin sai sự thật. Trước thực tế đó, TP. Hà Nội đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Bí thư Hà Nội: Dịch COVID-19 rất phức tạp, sẽ gia tăng trong những ngày tới

Nguyễn Hà |

Ngày 26.5, trao đổi với báo chí sau hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cảm ơn và biểu dương người dân đã thực hiện rất tốt yêu cầu dừng hoạt động một số dịch vụ từ trưa 25.5. Nhấn mạnh tình hình dịch vẫn rất phức tạp, Bí thư Hà Nội kêu gọi người dân tiếp tục đồng hành cùng thành phố và quyết tâm trên tinh thần: Người Hà Nội không thể thua “giặc” COVID-19.

Hà Nội: Lượng khách tới bến xe giảm còn 1/5 so với trước dịch COVID-19

NGỌC LÊ- PHẠM ĐÔNG |

Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên hiện số lượng xe hoạt động ở bến xe Hà Nội giảm mạnh. Nhiều Bến xe thậm chỉ giảm còn 1/5 khách so với trước dịch.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Hà Nội: “Mạnh tay” xử lý nghiêm thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

Linh Phạm |

Từ đầu năm 2021 đến nay, cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 ngày một diễn biến phức tạp, khó lường. Trên “mặt trận” mạng xã hội, chúng ta lại phải đối diện với hàng loạt thông tin sai sự thật. Trước thực tế đó, TP. Hà Nội đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Bí thư Hà Nội: Dịch COVID-19 rất phức tạp, sẽ gia tăng trong những ngày tới

Nguyễn Hà |

Ngày 26.5, trao đổi với báo chí sau hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cảm ơn và biểu dương người dân đã thực hiện rất tốt yêu cầu dừng hoạt động một số dịch vụ từ trưa 25.5. Nhấn mạnh tình hình dịch vẫn rất phức tạp, Bí thư Hà Nội kêu gọi người dân tiếp tục đồng hành cùng thành phố và quyết tâm trên tinh thần: Người Hà Nội không thể thua “giặc” COVID-19.

Hà Nội: Lượng khách tới bến xe giảm còn 1/5 so với trước dịch COVID-19

NGỌC LÊ- PHẠM ĐÔNG |

Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên hiện số lượng xe hoạt động ở bến xe Hà Nội giảm mạnh. Nhiều Bến xe thậm chỉ giảm còn 1/5 khách so với trước dịch.