Hà Nội: Thu hồi các dự án xử lý rác nếu không đầu tư

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, tới đây thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục khởi công, kêu gọi đầu tư các nhà máy rác khác đã có trong quy hoạch. Với những dự án nhà máy điện rác không triển khai thì sẽ thu hồi hoặc chuyển sang đầu tư công.

Ngày 6.7, phát biểu tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, liên quan đến vấn đề xử lý rác thải trên địa bàn thành phố, hiện nhà máy Thiên Ý đang chạy thử, công suất khoảng 800 tấn/ngày đêm.

Theo ông Nguyễn Trọng Đông, nhà máy sẽ chạy thử nghiệm từ nay đến tháng 11. Khi đó, nhà máy sẽ chạy đủ công suất, khoảng 4.000 tấn rác khô/ngày đêm, có thể tiếp nhận rác hàng ngày khoảng 5.500 tấn, cơ bản đủ công suất tiếp nhận hiện đang chôn lấp ở bãi rác Sóc Sơn.

Về bãi rác Xuân Sơn (Sơn Tây), ông Nguyễn Trọng Đông cho biết, hiện đang chôn lấp khoảng 1.200 tấn rác/ngày đêm. Thành phố đã khởi công nhà máy điện rác Seraphin, công suất khoảng 1.500 tấn/ngày đêm, cam kết hoàn thành sau 18 tháng. Nếu đưa vào vận hành sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu.

Ông Đông cho biết, tới đây thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục khởi công, kêu gọi đầu tư các nhà máy rác khác đã có trong quy hoạch.

Cụ thể, nhà máy xử lý rác thải ở Đồng Ké, Núi Thoong (Chương Mỹ) sẽ gộp làm một nhà máy, chuyển công suất thiết kế từ Đồng Ké sang Núi Thoong, chuyển nhà máy xử lý rác ở Đồng Ké thành xử lý rác công nghiệp để đỡ ô nhiễm bởi đường vào đi qua khu dân cư.

Ông Nguyễn Trọng Đông giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.
Ông Nguyễn Trọng Đông giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.

Với nhà máy điện rác ở Châu Can (Phú Xuyên), ông Nguyễn Trọng Đông đề nghị Sở KH&ĐT khẩn trương trình UBND thành phố việc thu hồi chủ trương đầu tư.

"Nhà đầu tư không triển khai thì phải thu hồi. Việc này HĐND thành phố cũng đã có ý kiến, cần sớm trình để thu hồi, tiếp tục kêu gọi thực hiện dự án hoặc chuyển sang đầu tư công. Sau đó sẽ đấu thầu việc vận hành, quản lý để phát huy hiệu quả", ông Đông thông tin.

Phó Chủ tịch thành phố cũng nêu, việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải ở phía Nam sẽ tiết kiệm được ngân sách. Bởi hiện nay, việc vận chuyển rác thải từ các huyện phía nam thành phố về Sơn Tây, Sóc Sơn đường rất xa, tiền vận chuyển tương đối lớn, thậm chí ngang với tiền xử lý rác, rất lãng phí.

Với những nội dung khác, ông Đông cho biết thành phố sẽ hoàn toàn tiếp thu các ý kiến đã đóng góp, sẽ bổ sung vào chương trình và chỉ đạo các sở ngành, địa phương hoàn thành các chỉ tiêu và đấu giá quyền sử dụng đất.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, từ giữa tháng 6, địa bàn Hà Nội xuất hiện tình trạng rác thải ùn ứ tại nhiều tuyến phố nội đô.

Ghi nhận tại một số tuyến đường như Duy Tân, Xuân Thủy, Trần Quốc Hoàn, Lê Văn Lương, Hoàng Ngân, Phạm Hùng, Nguyên Khuê…, nhiều đống rác thải sinh hoạt bị lưu cữu, bày bừa tràn lan tại các điểm chân cẩu rác.

Tại các khu vực trên, nước rỉ rác đang chảy ra đường bốc mùi khó chịu. Mặc dù có khu vực, đơn vị thu gom đã che bạt, cho rác vào túi kín nhưng do để lâu ngày rác bị phân hủy nên gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Nguyên nhân được xác định là do hạ tầng Khu Liên hiệp xử lý rác thải Nam Sơn đang quá tải khiến phương tiện đi vào bãi khó khăn, ảnh hưởng đến việc xử lý rác thải.

Ngoài ra, việc nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý chậm đi vào hoạt động cũng là nguyên nhân dẫn đến việc rác thải bị tồn đọng.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ vận chuyển hết rác thải tồn đọng trong ngày 20.6

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Nhà máy Điện rác Sóc Sơn đã tiếp nhận gần 2.500 tấn rác thải. Các đơn vị chức năng dự kiến hết hôm nay sẽ vận chuyển hết khối lượng rác thải tồn đọng tại địa bàn.

Hà Nội: Hết xe thu gom rác đẩy tay, công nhân dùng xe máy kéo, chở rác

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Những ngày qua, nhiều xe rác bị ùn ứ ở nội đô khiến người dân cảm thấy rất khó chịu khi đi qua. Do không còn xe thu gom rác đẩy tay, công nhân môi trường tại Hà Nội đã phải dùng cả xe máy để thu rác, kéo rác, tránh mất vệ sinh.

Ùn ứ rác tại nội đô, Hà Nội hỏa tốc chỉ đạo 2 sở xử lý dứt điểm

Phạm Đông |

Hà Nội - Để xử lý dứt điểm tình trạng ùn ứ rác tại nội đô, UBND TP.Hà Nội giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, chỉ đạo xử lý, giải quyết, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30.6.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội sẽ vận chuyển hết rác thải tồn đọng trong ngày 20.6

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Nhà máy Điện rác Sóc Sơn đã tiếp nhận gần 2.500 tấn rác thải. Các đơn vị chức năng dự kiến hết hôm nay sẽ vận chuyển hết khối lượng rác thải tồn đọng tại địa bàn.

Hà Nội: Hết xe thu gom rác đẩy tay, công nhân dùng xe máy kéo, chở rác

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Những ngày qua, nhiều xe rác bị ùn ứ ở nội đô khiến người dân cảm thấy rất khó chịu khi đi qua. Do không còn xe thu gom rác đẩy tay, công nhân môi trường tại Hà Nội đã phải dùng cả xe máy để thu rác, kéo rác, tránh mất vệ sinh.

Ùn ứ rác tại nội đô, Hà Nội hỏa tốc chỉ đạo 2 sở xử lý dứt điểm

Phạm Đông |

Hà Nội - Để xử lý dứt điểm tình trạng ùn ứ rác tại nội đô, UBND TP.Hà Nội giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, chỉ đạo xử lý, giải quyết, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30.6.