Hà Nội thí điểm bố trí chức danh đại biểu chuyên trách HĐND thành phố

Tùng Giang |

Việc thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội sẽ được thực hiện từ nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt thời gian thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội.

Ngày 8.4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc Thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Cụ thể theo Nghị quyết, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 2 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân thành phố.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

Bên cạnh đó, Ban của Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội gồm: Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Trưởng ban của Hội đồng nhân dân thành phố có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân thành phố là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách. Ban của Hội đồng nhân dân thành phố có 1 Ủy viên hoạt động chuyên trách.

Việc thí điểm này sẽ được thực hiện từ nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt thời gian thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27.11.2019 của Quốc hội.

Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết này; quy định, hướng dẫn việc thực hiện lương, phụ cấp và chế độ, chính sách khác đối với chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ban của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này; cân đối, sắp xếp, bố trí nhân sự bảo đảm không làm tăng tổng biên chế hành chính của địa phương; sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết này cùng với việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27.11.2019 của Quốc hội để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: 977 dự án vốn đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ

Tùng Giang |

Báo cáo với lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trên địa bàn thành phố có 2.907 dự án đầu tư ngoài ngân sách, trong đó 977 dự án triển khai chậm tiến độ.

Sớm đề xuất mức lương với Uỷ viên hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội

Nhóm PV |

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị Chính phủ và các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, sớm có đề xuất cụ thể về lương, phụ cấp và chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp đối với chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Đề xuất số lượng đại biểu chuyên trách của Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội

Vương Trần |

Theo tờ trình về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội, tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách là 19 đại biểu (tăng so với nhiệm kỳ 2016-2021 là 1 đại biểu).

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Hà Nội: 977 dự án vốn đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ

Tùng Giang |

Báo cáo với lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trên địa bàn thành phố có 2.907 dự án đầu tư ngoài ngân sách, trong đó 977 dự án triển khai chậm tiến độ.

Sớm đề xuất mức lương với Uỷ viên hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội

Nhóm PV |

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị Chính phủ và các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, sớm có đề xuất cụ thể về lương, phụ cấp và chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp đối với chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Đề xuất số lượng đại biểu chuyên trách của Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội

Vương Trần |

Theo tờ trình về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội, tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách là 19 đại biểu (tăng so với nhiệm kỳ 2016-2021 là 1 đại biểu).