Hà Nội sắp lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt

VƯƠNG TRẦN |

Dự kiến, tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 37 chức danh chủ chốt do HĐND bầu sẽ được tiến hành.

HĐND Hà Nội vừa ban hành thông báo số 28/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 7 (khóa XV), nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 7 HĐND TP dự kiến diễn ra trong tuần từ ngày 3 – 7.12. Kỳ họp này sẽ xem xét 15 báo cáo thường kỳ và 9 báo cáo chuyên đề.

Theo thông báo, thực hiện chức năng giám sát, kỳ họp này HĐND Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Cụ thể, 37 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm trong 2 khối là HĐND và UBND. Khối HĐND có 8 chức danh, gồm: Chủ tịch, các phó chủ tịch, trưởng ban và Chánh văn phòng. Khối UBND có 29 chức danh gồm: Chủ tịch, các phó chủ tịch, giám đốc các sở, chánh văn phòng.

Riêng Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Ngọc Kỳ mới được bổ nhiệm, chưa trình HĐND bầu nên chưa đủ điều kiện lấy phiếu tín nhiệm.

HĐND Hà Nội cũng cho biết, kỳ họp còn thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu và cử tri quan tâm.

Kỳ họp thứ 7 HĐND Hà Nội xem xét 15 báo cáo thường kỳ; 9 báo cáo chuyên đề; 5 dự thảo nghị quyết thường kỳ và 17 quyết chuyên đề.

Trong đó, có nghị quyết kết quả giám sát của HĐND Hà Nội về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn và nghị quyết về công tác nhân sự.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Kết quả tín nhiệm thôi thúc Chính phủ làm việc tốt hơn

Theo chinhphu.vn |

Sáng 3.11, phát biểu mở đầu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng điều quan trọng với Chính phủ là đoàn kết để phát triển đất nước trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn.

Nhiều phiếu tín nhiệm thấp: Bộ trưởng và toàn ngành phải nỗ lực hơn

HUYÊN NGUYỄN |

Nguyên Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá Lê Văn Cuông cho rằng từ kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp cần có biện pháp bứt phá để vươn lên.

Những người có nhiều số phiếu tín nhiệm thấp cần phải xem lại mình

C.NGUYÊN - XUÂN HÙNG |

Chiều 25.10, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 người do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đạt tỉ lệ tín nhiệm cao nhất (437 phiếu tín nhiệm cao, đạt 90,1%). Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể là hai người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Nguyên - Hùng - Trung |

Chiều nay 25.10, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 

Hôm nay Quốc hội sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Sáng 25.10, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Chiều cùng ngày, Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Thủ tướng: Kết quả tín nhiệm thôi thúc Chính phủ làm việc tốt hơn

Theo chinhphu.vn |

Sáng 3.11, phát biểu mở đầu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng điều quan trọng với Chính phủ là đoàn kết để phát triển đất nước trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn.

Nhiều phiếu tín nhiệm thấp: Bộ trưởng và toàn ngành phải nỗ lực hơn

HUYÊN NGUYỄN |

Nguyên Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá Lê Văn Cuông cho rằng từ kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp cần có biện pháp bứt phá để vươn lên.

Những người có nhiều số phiếu tín nhiệm thấp cần phải xem lại mình

C.NGUYÊN - XUÂN HÙNG |

Chiều 25.10, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 người do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đạt tỉ lệ tín nhiệm cao nhất (437 phiếu tín nhiệm cao, đạt 90,1%). Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể là hai người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Nguyên - Hùng - Trung |

Chiều nay 25.10, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 

Hôm nay Quốc hội sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Sáng 25.10, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Chiều cùng ngày, Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu.