Hà Nội: Sẵn sàng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để phát triển Thành phố

Phạm Đông |

Sáng 16.10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2020 của UBND thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, năm 2020 là năm có điều kiện đặc biệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy nhiên, Thành phố đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, chủ động, trách nhiệm và năng động, bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng.

“Lãnh đạo Thành phố sẵn sàng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, từ thể chế, chính sách để tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động chỉ đạo, điều hành nhằm chung sức hoàn thành tốt nhất mục tiêu kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của năm 2020” - ông Chu Ngọc Anh cho hay.

Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các đơn vị bổ sung, cập nhật, đánh giá tình hình, nêu khó khăn, kiến nghị để Thành phố có chỉ đạo, giải pháp tháo gỡ cụ thể sát với yêu cầu thực tế.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng nhấn mạnh lại về tinh thần chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII là ngay đầu quý I/2021 sẽ cụ thể hóa và ban hành các chương trình hành động của toàn khóa.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III ước tăng 3,05%, thấp hơn quý I (tăng 4,43%) nhưng cao hơn quý II (tăng 2,41%) thể hiện xu hướng tăng trở lại. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước thực hiện quý III 50.027 tỉ đồng, đạt 17,9% dự toán.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm, Thành phố sẽ tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế để đảm bảo tăng trưởng GRDP cả năm đạt từ 4,0-4,5%. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách, vốn FDI.

Kiểm tra, đánh giá, đôn đốc tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới và trường đạt chuẩn quốc gia; đảm bảo hoàn thành mục tiêu có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 104 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Kiểm tra, đánh giá đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về an sinh xã hội như: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giảm nghèo, lao động, việc làm…

Công đoàn Văn phòng UBND TPHà Nội tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.
Công đoàn Văn phòng UBND TPHà Nội tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Trước khi vào hội nghị, Công đoàn Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ từ một ngày lương trở lên.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”, giúp đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn trước mắt, dần ổn định cuộc sống.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động ứng phó với cơn bão số 7

Phạm Đông |

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) thành phố Hà Nội ban hành Công điện số 06/CĐ-BCH về ứng phó với cơn bão số 7.

Hà Nội thông tin về việc quy hoạch, cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ

Phạm Đông |

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về việc quy hoạch, cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố và tại khu chung cư cũ Giảng Võ (quận Ba Đình).

Hà Nội kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội vừa có lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động ứng phó với cơn bão số 7

Phạm Đông |

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) thành phố Hà Nội ban hành Công điện số 06/CĐ-BCH về ứng phó với cơn bão số 7.

Hà Nội thông tin về việc quy hoạch, cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ

Phạm Đông |

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về việc quy hoạch, cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố và tại khu chung cư cũ Giảng Võ (quận Ba Đình).

Hà Nội kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội vừa có lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.