Hà Nội: Nhiều cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác

VƯƠNG TRẦN |

UBND thành phố Hà Nội vừa mới công bố các quyết định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác đối với 5 cán bộ.

Chiều 21.9, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì buổi lễ.

Tại đây, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Trần Huy Sáng đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Cụ thể, ông Hoàng Đức Hạnh (sinh ngày 29.3.1961) được bổ nhiệm lại, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Dung (sinh ngày 25.1.1960) được kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Phạm Chí Công (sinh ngày 20.7.1959) được kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

UBND thành phố quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Nam (sinh ngày 4.3.1971) - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

Quyết định bổ nhiệm ông Trương Việt Dũng (sinh ngày 19.6.1980) - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian công tác là cần thiết để kiện toàn đội ngũ cán bộ, bảo đảm duy trì hoạt động hiệu quả của các sở, ngành, đơn vị.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, những người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác tiếp tục phát huy sở trường, năng lực, thành tích, kết quả trong công tác thời gian qua để cống hiến cho ngành, đơn vị, thành phố. 

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Kỳ họp thứ 6

Thành Hải |

Chiều 11.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Bộ Công an bổ nhiệm nhiều cục phó

CAO NGUYÊN |

Ngày 10.9, tại Hà Nội, Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm ba cục phó và lãnh đạo 15 phòng, ban, trung tâm của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chủ tịch Nước trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 7.9, tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Kỳ họp thứ 6

Thành Hải |

Chiều 11.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Bộ Công an bổ nhiệm nhiều cục phó

CAO NGUYÊN |

Ngày 10.9, tại Hà Nội, Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm ba cục phó và lãnh đạo 15 phòng, ban, trung tâm của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chủ tịch Nước trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 7.9, tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.