Hà Nội: Nguồn lực văn hóa trong chiến lược phát triển “Thành phố sáng tạo"

Phạm Đông - Lan Nhi |

Sáng 28.9, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo Nguồn lực văn hóa trong chiến lược phát triển "Thành phố sáng tạo" của Thủ đô.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, Hà Nội có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, là Thủ đô, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Theo bà Ngô Thị Thanh Hằng, Thủ đô Hà Nội có bề dày lịch sử văn hóa ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị cao quý của dân tộc, tiêu biểu cho lương tri, phẩm giá con người; được tổ chức UNESCO vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Lan Nhi
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Lan Nhi

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho rằng, trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn coi trọng và xác định phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá - xã hội. Mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế Thủ đô dựa trên nền tảng văn hóa, tìm nguồn lực và phát triển động lực từ văn hóa, nhất là trong điều kiện kinh tế tri thức, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

"Với việc tham gia vào Mạng lưới thành phố sáng tạo, Hà Nội có cơ hội làm nổi bật đặc trưng văn hóa của Thủ đô với thế giới. Đồng thời, xây dựng chiến lược văn hoá toàn diện, tổng thể, đổi mới tư duy về phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Nội, vừa giữ gìn, bảo tồn văn hóa, truyền thống, vừa tiếp thu chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại" - bà Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Cũng tại hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, Hà Nội hội tụ đầy đủ những yếu tố để có thể tiên phong trở thành trung tâm sáng tạo của Việt Nam trên cơ sở lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị bền vững.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu đề dẫn tại hội thảo. Ảnh: Lan Nhi
PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu đề dẫn tại hội thảo. Ảnh: Lan Nhi

Theo PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối các chính sách của thành phố với thúc đẩy sáng tạo; phát triển nhiều chương trình văn hóa hấp dẫn, nâng tầm sáng tạo; xây dựng các chương trình, dự án hướng tới các mục tiêu của mạng lưới ở cấp độ quốc tế, góp phần nuôi dưỡng tài năng, kích thích năng lực sáng tạo...

Tuy nhiên, Hà Nội cũng gặp không ít thách thức trong việc phát huy nguồn lực văn hóa từ sự tăng trưởng kinh tế chưa ổn định. Ông Huấn nhìn nhận giáo dục sáng tạo chưa cập nhật sự phát triển chung của thế giới; thiếu cơ chế phối hợp các lĩnh vực thiết kế sáng tạo; tình trạng vi phạm bản quyền ở nhiều lĩnh vực sáng tạo còn diễn ra; các không gian sáng tạo còn hoạt động ở mức độ nhỏ lẻ, chưa thu hút được nhiều nghệ sĩ đam mê sáng tạo văn hóa và kết nối với thế giới bằng công nghệ hiện đại.

Phát biểu kết thúc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, đánh giá, các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo đã kiến giải rõ hơn một số vấn đề lý luận về vị trí, vai trò của văn hóa, nguồn lực văn hóa, đô thị sáng tạo, thương hiệu sáng tạo.

Đặc biệt, nhiều tham luận hiến kế cho chính quyền Hà Nội những giải pháp để khai thông, vốn hóa nguồn lực văn hóa trong chiến lược phát triển "Thành phố sáng tạo" với những điều kiện thực tiễn mới ở trong nước và thế giới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý cho biết, sau hội thảo, Ban tổ chức sẽ lĩnh hội, tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến để ứng dụng kết quả hội thảo phục vụ trực tiếp cho công tác lãnh đạo, quản lý.

Phạm Đông - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng tân Chủ tịch Hà Nội có kế sách rốt ráo cho các vấn đề “nóng” đô thị

Phạm Đông |

Các đại biểu rất mong muốn và kỳ vọng tân Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh sớm có kế sách, giải bài toán ùn tắc giao thông ở Thủ đô.

Ứng dụng khoa học công nghệ: Kỳ vọng để Hà Nội trở thành thành phố thông minh

Phạm Đông |

Để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội kỳ vọng trong thời gian tới Hà Nội sẽ ứng dụng công nghệ xây dựng thành phố thông minh để hướng tới sự bền vững, mang lại tiện ích, an toàn, thân thiện cho người dân. Để xây dựng thành công thành phố thông minh, thì tư duy quản lý và sự ủng hộ của người dân là điều quan trọng. Các đại biểu Quốc hội cho rằng Hà Nội sẽ thật sự trở nên thông minh hơn nếu biết đặt ra mục tiêu, lộ trình thực hiện khả thi.

Thành ủy Hà Nội nêu 4 nhóm kiến nghị với Ban Cán sự Đảng Bộ KH&ĐT

Phạm Đông |

Chiều 24.9, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả công tác phối hợp thời gian qua, định hướng thời gian tới.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kỳ vọng tân Chủ tịch Hà Nội có kế sách rốt ráo cho các vấn đề “nóng” đô thị

Phạm Đông |

Các đại biểu rất mong muốn và kỳ vọng tân Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh sớm có kế sách, giải bài toán ùn tắc giao thông ở Thủ đô.

Ứng dụng khoa học công nghệ: Kỳ vọng để Hà Nội trở thành thành phố thông minh

Phạm Đông |

Để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội kỳ vọng trong thời gian tới Hà Nội sẽ ứng dụng công nghệ xây dựng thành phố thông minh để hướng tới sự bền vững, mang lại tiện ích, an toàn, thân thiện cho người dân. Để xây dựng thành công thành phố thông minh, thì tư duy quản lý và sự ủng hộ của người dân là điều quan trọng. Các đại biểu Quốc hội cho rằng Hà Nội sẽ thật sự trở nên thông minh hơn nếu biết đặt ra mục tiêu, lộ trình thực hiện khả thi.

Thành ủy Hà Nội nêu 4 nhóm kiến nghị với Ban Cán sự Đảng Bộ KH&ĐT

Phạm Đông |

Chiều 24.9, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả công tác phối hợp thời gian qua, định hướng thời gian tới.