Hà Nội muốn xóa sổ chăn nuôi trên địa bàn Gia Lâm

Cẩm Hà |

Trong lộ trình đưa huyện Gia Lâm lên quận, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu chấm dứt không còn chăn nuôi trên địa bàn này vào năm 2030.

HĐND TP Hà Nội cuối tuần qua vừa biểu quyết thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm.

Nghị quyết quyết nghị thành lập quận Gia Lâm trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Gia Lâm và thành lập 16 phường trên cơ sở 22 xã, thị trấn của huyện Gia Lâm.

Sau khi Hà Nội thông qua chủ trương trên, việc thành phố sẽ xử lý như thế nào đối với việc chuyển đổi nghề cho nông dân huyện Gia Lâm trong quá trình lên quận đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm do địa bàn đang có diện tích đất sản xuất trồng trọt, chăn nuôi rất lớn.

Ngày 24.9, tìm hiểu của Lao Động cho thấy, khi xem xét tờ trình của UBND TP Hà Nội về việc tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm, Ban Pháp chế của HĐND TP Hà Nội cũng đặt ra các câu hỏi liên quan đến vấn đề sản xuất nông nghiệp.

Trong đó, Ban Pháp chế của HĐND TP Hà Nội cũng yêu cầu làm rõ hơn về các giải pháp, kế hoạch cụ thể để có phương án đảm bảo nâng cao đời sống người dân, chuyển đổi nghề, đặc biệt là người dân sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp xây dựng huyện thành quận, vì hiện nay diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện còn nhiều.

Một diễn biến gây chú ý là trước khi HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm, UBND TP Hà Nội vào cuối tháng 8.2023 đã ban hành Quyết định 18 trong đó quy định giảm mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 đối với huyện Gia Lâm là 0 đơn vị vật nuôi/ha (một đơn vị vật nuôi tương đương 500kg).

Đây là quyết định gây nhiều bất ngờ bởi ở thời điểm hiện nay, mật độ chăn nuôi năm 2023 của huyện Gia Lâm vẫn lên tới 4,15 đơn vị vật nuôi/ha.

Trong một báo cáo giải trình gửi HĐND TP Hà Nội sau đó, ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho biết, thực tế hiện nay tại Gia Lâm, chăn nuôi vẫn chiếm tỉ trọng lớn tại các xã có vùng nông nghiệp cơ bản ổn định (trong đó 4 xã Phù Đổng, Trung Mầu, Lệ Chi, Văn Đức là những xã chăn nuôi trọng điểm nằm trong Đề án của Thành phố), ngoài ra có Dương Quang, Yên Thường, Kim Sơn vẫn còn tổng đàn lớn.

Với quyết định xóa sổ chăn nuôi trên địa bàn Gia Lâm, theo văn bản do ông Lê Hồng Sơn ký, UBND TP Hà Nội sẽ chỉ đạo UBND huyện Gia Lâm xây dựng lộ trình giảm dần để đến 2030 là sẽ chấm dứt không còn chăn nuôi trên địa bàn.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi nắm được chủ trương định hướng của thành phố, huyện và có hướng đào tạo nghề cho các hộ đang chăn nuôi để chuyển đổi sang các nghề khác phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Về cơ sở pháp lý để chấm dứt chăn nuôi trên địa bàn Gia Lâm, trong văn bản giải trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, theo điểm a khoản 1, Điều 1 Nghị quyết 02 năm 2020 của HĐND TP Hà Nội, các phường của các quận thuộc thành phố không được phép chăn nuôi.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

Giá đất Gia Lâm có “nhảy múa” trước khi lên quận?

ANH HUY |

Giá đất trung bình tại Gia Lâm (Hà Nội) hiện đang ở mức cao hơn rất nhiều so với các huyện khác sắp lên quận. Cụ thể, giá đất thuộc khu vực Trâu Quỳ có thể lên tới hơn 200 triệu đồng/m2, dao động ở mức trung bình từ 80-90 triệu đồng/m2.

Hà Nội chính thức thông qua nghị quyết thành lập quận Gia Lâm

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 22.9, tại Kỳ họp thứ 13, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm.

Diện mạo Gia Lâm khi lên quận

Nhóm PV |

Tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP Hà Nội diễn ra ngày 22.9, HĐND TP Hà Nội xem xét thông qua chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường trực thuộc.

Hà Nội xem xét chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường trực thuộc

PHẠM ĐÔNG |

HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét về chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm.

Hà Nội thống nhất về chủ trương thành lập quận Gia Lâm

PHẠM ĐÔNG |

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã thống nhất về chủ trương đối với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố về Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm.

Vắng bóng lực lượng chức năng, biển cấm rẽ trái ở phố Chùa Bộc như vô hình

Thế Kỷ |

Hà Nội - Có biển chỉ dẫn, biển cấm rõ ràng, được đặt ở các vị trí dễ nhìn thấy. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn bất chấp, rẽ trái từ hướng Chùa Bộc vào Học viện ngân hàng.

Tập đoàn Lộc Trời báo lãi lớn, nợ vay tăng hơn 3.200 tỉ đồng sau 6 tháng

Thanh Giang |

Tập đoàn Lộc Trời báo lãi nửa đầu năm 2023 khoảng 344 tỉ đồng, tăng thêm 146% so với cùng kì.

Cận cảnh chiếc bánh Trung thu dát vàng giá tiền triệu ở TPHCM

Như Quỳnh |

Bánh trung thu dát vàng sử dụng nguyên liệu cao cấp từ bào ngư, thịt heo thảo dưỡng... đặc biệt vàng lá nhập khẩu từ Đức, khoảng 4 triệu đồng/xấp 10 lá.

Giá đất Gia Lâm có “nhảy múa” trước khi lên quận?

ANH HUY |

Giá đất trung bình tại Gia Lâm (Hà Nội) hiện đang ở mức cao hơn rất nhiều so với các huyện khác sắp lên quận. Cụ thể, giá đất thuộc khu vực Trâu Quỳ có thể lên tới hơn 200 triệu đồng/m2, dao động ở mức trung bình từ 80-90 triệu đồng/m2.

Hà Nội chính thức thông qua nghị quyết thành lập quận Gia Lâm

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 22.9, tại Kỳ họp thứ 13, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm.

Diện mạo Gia Lâm khi lên quận

Nhóm PV |

Tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP Hà Nội diễn ra ngày 22.9, HĐND TP Hà Nội xem xét thông qua chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường trực thuộc.

Hà Nội xem xét chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường trực thuộc

PHẠM ĐÔNG |

HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét về chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm.

Hà Nội thống nhất về chủ trương thành lập quận Gia Lâm

PHẠM ĐÔNG |

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã thống nhất về chủ trương đối với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố về Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm.