Hà Nội long trọng kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 28.7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội (1.8.2008-1.8.2018) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Trần Đức Lương; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn;

Cùng dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội Trung ương; đại biểu lãnh đạo đại diện các thành phố trực thuộc Trung ương, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng Thủ đô.

Các đại biểu làm lễ chào cờ.
Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Về phía đại biểu thành phố Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố; đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; công dân Thủ đô ưu tú; đại diện các đoàn thể chính trị – xã hội, các sở, ban, ngành thành phố… 

Mở đầu lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật Hà Nội niềm tin và hi vọng.

Các tiết mục văn nghệ trong chương trình.
Các tiết mục văn nghệ trong chương trình.

Phát biểu khai mạc tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, Lễ kỷ niệm 10 năm sự kiện lịch sử trọng đại này là một dịp quan trọng để cả hệ thống chính trị của thành phố cùng nhau nghiêm túc tổng kết toàn diện, sâu sắc những thành tựu to lớn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại chương trình.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại chương trình.

Nhờ sự nỗ lực, cống hiến không mệt mỏi của các thế hệ nhân dân thủ đô đã đạt được trên mọi mặt khẳng định tính đúng đắn, giá trị lịch sử to lớn của các quyết sách chiến lược nói trên của Trung ương.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội đánh giá cả những hạn chế, yếu kém, các nguyên nhân, các bài học kinh nghiệm cần rút ra trên chặng đường 10 năm qua, để từ đó có giải pháp khắc phục, hướng tới tương lai xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp - hiện đại - văn minh.

Cách đây 10 năm, Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính. Theo đó, toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và 4 xã của huyện Lương Sơn (Hòa Bình) sáp nhập vào Thủ đô Hà Nội. 

Tổng diện tích của Thủ đô mới là 3.344,7km2. Đến nay, sau 10 năm hợp nhất, Thủ đô Hà Nội đã ổn định, diện tích được xác định là 3.358,92km2 (gấp 3,6 lần so với trước khi sáp nhập), dân số 7,7 triệu người (gấp 1,24 lần năm 2008), có 12 quận, 17 huyện, 1 thị xã với 584 xã, phường, thị trấn.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

10 năm mở rộng Hà Nội: Đất ruộng thành những khu đô thị bỏ hoang

NHÓM PV |

Những ngày đầu 2008, cả Hà Tây cũ và huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc), nay là ngoại thành Hà Nội, sôi sục trong giao đất, giải phóng mặt bằng. 

10 năm mở rộng địa giới hành chính Hà Nội: Bộ mặt nông thôn “thay da, đổi thịt”

V.TRẦN - C.NGUYÊN |

Cách đây 10 năm, Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính. Theo đó, toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và 4 xã của huyện Lương Sơn (Hòa Bình) sáp nhập vào Thủ đô Hà Nội. 

Hà Nội kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính

PV |

Sau khi thông qua nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính của Thủ đô, bấy giờ, nhiều cán bộ, công chức vừa mừng, vừa lo trước những nhiệm vụ mới đang đặt ra.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

10 năm mở rộng Hà Nội: Đất ruộng thành những khu đô thị bỏ hoang

NHÓM PV |

Những ngày đầu 2008, cả Hà Tây cũ và huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc), nay là ngoại thành Hà Nội, sôi sục trong giao đất, giải phóng mặt bằng. 

10 năm mở rộng địa giới hành chính Hà Nội: Bộ mặt nông thôn “thay da, đổi thịt”

V.TRẦN - C.NGUYÊN |

Cách đây 10 năm, Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính. Theo đó, toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và 4 xã của huyện Lương Sơn (Hòa Bình) sáp nhập vào Thủ đô Hà Nội. 

Hà Nội kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính

PV |

Sau khi thông qua nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính của Thủ đô, bấy giờ, nhiều cán bộ, công chức vừa mừng, vừa lo trước những nhiệm vụ mới đang đặt ra.